Coverciano: Bí quyết chiến thắng của tuyển Italy

27/05/2014 06:54 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Vì sao tuyển Anh (cùng bảng với Italy tại World Cup 2014) chưa từng thắng Italy ở các giải đấu chính thức? Coverciano có thể là nguyên nhân.

Phát biểu tại lễ khánh thành trung tâm bóng đá quốc gia St George’s Park vào tháng 10/2012, Chủ tịch FA, Hoàng tử William ca ngợi mô hình gồm sân bóng, phòng tập thể lực, phòng chữa bệnh và cơ sở huấn luyện là “mở ra một ý niệm hoàn toàn mới” cho bóng đá Anh, một cuộc cách mạng. Nhưng người Italy thì thật ra đã làm điều “mới mẻ” đó từ 50 năm trước.

Il Centro Tecnico Federale, gọi đơn giản là Coverciano là trung tâm đầu não của Calcio, nơi các HLV tất cả các cấp trải qua các bài kiểm tra kỹ chiến thuật, phương pháp đào tạo, tâm lý học, y học, truyền thông, và các quy tắc thi đấu (hiện được giám sát bởi cựu trọng tài Pierluigi Collina).

Các HLV chỉ được chấp nhận vào khóa học nếu đã có nền tảng kỹ thuật chiến thuật cơ bản vững chắc. Họ thường là các cựu cầu thủ. Ví dụ: Một người mới giải nghệ năm 2012 như Filippo Inzaghi, trong thời gian huấn luyện đội Primavera Milan (U19), phải hoàn thành luận án mang tên “Una mentalita per essere vincenti” (Tạm dịch: Tâm lý chiến thắng của bóng đá).

Khi phóng viên BBC (Anh) đến thăm trung tâm dưới sự hướng dẫn của nhân viên Vanni Sartini và Giám đốc Paolo Piani năm 2013, họ được xem một cuốn sách nhỏ bụi bặm có tên “Il Futuro del Calcio: Piu Dinamicita” (Tương lai của bóng đá: Sẽ năng động hơn) của HLV vừa vô địch Champions League với Real Madrid, Carlo Ancelotti. Đây là luận án gốc Carletto đã viết khi học thạc sĩ tại Coverciano vào năm 1997, đủ các biểu đồ, sơ đồ và kết luận. Coverciano cũng lưu giữ cuốn "The Zonal Marking System" (Hệ thống kèm người khu vực) mà Fabio Capello đã hoàn thành vào năm 1984 khi còn là một sinh viên, hay cuốn sách nhỏ "Il Trequartista" của Roberto Mancini, cựu HLV Inter Milan và Manchester City.

Coverciano là nền tảng cho bóng đá Italy. Nó đại diện cho một niềm tin rằng bóng đá là môn khoa học có thể nghiên cứu và làm chủ, sau đó mang lại nhiều lợi ích. Nó như dây thần kinh trung ương của nền bóng đá, nơi bóng đá Anh đã thiếu quá lâu.

Khi nghe tin HLV tuyển Anh Roy Hodgson dự định mang theo chuyên gia tâm lý đến World Cup 2014 hòng giúp cầu thủ giảm áp lực (nhất là nếu phải đá luân lưu), báo chí Italy đã rất ngạc nhiên. Bởi lẽ, vấn đề tâm lý cầu thủ đã được Coverciano huấn luyện mọi học viên-HLV tương lai của mình. St George’s Park dường như đã được xây dựng hơi muộn.  Trước năm 2012, tuyển Anh của Fabio Capello thậm chí “thiếu thốn” đến mức phải mượn sân tập London Colney của Arsenal, và tập trung tại một khách sạn ở Watford trước các trận đấu quốc tế tại Wembley.

Coverciano mở cửa năm 1958 tại ngoại ô Firenze, thu hút du khách quốc tế, kể cả các thành viên của UEFA đến với mong muốn khám phá những triết lý của bóng đá Italy và các bí mật thành công của Azzurri. Đây là bệ phóng cho các chiến thắng ở World Cup 1982 và 2006 của đội tuyển Thiên thanh.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm