Worawoot Srimaka: ‘HLV Hữu Thắng từ chức như thế là quá vội vàng’

24/08/2017 19:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Được hỏi về quyết định từ chức của HLV Hữu Thắng bên phía U22 Việt Nam, HLV Worawoot Srimaka của U22 Thái Lan cho rằng đấy là quyết định không công bằng với HLV Hữu Thắng, vì U22 Việt Nam đã chơi rất tốt.

* Ông hãy cho biết ý kiến của mình về trận đấu ngày hôm nay?

- Tôi nghĩ rằng U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đã gặp nhau quá sớm. Lẽ ra chúng ta phải gặp nhau ở trận đấu quan trọng nhất của SEA Games là chung kết. U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đều là 2 đội bóng lớn và kết quả hợp lý nhất là chúng ta dắt tay nhau vào bán kết.

* Ông có nghĩ U22 Thái Lan đã may mắn hơn U22 Việt Nam?

- Chúng tôi đã ghi được 3 bàn thắng rất may mắn. Càng may hơn nữa khi U22 Việt Nam lại sút hỏng quả 11m khi tỷ số đang là 2-0 và nhờ thế chúng tôi đã bảo toàn được cách biệt cho tới khi Chenrop ấn định chiến thắng 3-0.

Bàn thắng đầu tiên của U22 Thái Lan đến từ quả đá phạt gián tiếp ở phút bù giờ hiệp 1.

* Xin hỏi bóng đá Thái Lan có bí quyết gì mà liên tục giành chiến thắng trước bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ?

- Tôi nghĩ có lẽ là nhờ may mắn. Thái Lan và Việt Nam đều là những đội bóng lớn ở khu vực nhưng tôi không hiểu vì sao Thái Lan lại hay giành chiến thắng như thế. Theo tôi nếu bóng đá Việt Nam cứ tiếp tục không ngừng cố gắng để nâng cao trình độ thì các bạn cũng sẽ đánh bại được Thái Lan.

* Theo ông điều gì làm nên khác biệt ở trận đấu này?

- 2 đội có trình độ như nhau, có ưu nhược điểm như nhau, nên đội nào nắm bắt và tận dụng thời cơ tốt hơn sẽ giành chiến thắng.

* U22 Thái Lan đã làm gì để vượt qua sức ép sau loạt trận khởi dộng không như ý?

- Sức ép là chuyện tất yếu trong bóng đá, vì thế những gì chúng tôi cần làm là nỗ lực làm hết sức mình và hy vọng sẽ giành kết quả tốt nhất. Chúng tôi cần chứng tỏ cho CĐV thấy rằng đội bóng xứng đáng được tin tưởng và những gì chúng tôi làm là đúng. Và hôm nay chúng tôi đã thể hiện được tốt nhất phẩm chất của mình.

* Vậy các cầu thủ U22 Thái Lan đối mặt với sức ép từ dư luận như thế nào?

- Đã là cầu thủ thì phải quen với áp lực dư luận nhưng cách đối mặt của chúng tôi không phải là cãi nhau qua lại trên báo mà phải đưa ra câu trả lời trên sân cỏ.

Highlights U22 Thái Lan 3-0 U22 Việt Nam.

Chấm điểm U22 Việt Nam: Sai lầm 'kép' của Minh Long và Công Phượng

Chấm điểm U22 Việt Nam: Sai lầm 'kép' của Minh Long và Công Phượng

U22 Việt Nam thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan. Kết quả này đến sau những sai lầm cá nhân của Công Phượng và đặc biệt là Minh Long.

* HLV Hữu Thắng của U22 Việt Nam đã tuyên bố từ chức sau trận này? Ông có nghĩ như thế là một quyết định đúng đắn?

- Tôi không cho rằng HLV Hữu Thắng từ chức là một quyết định đúng đắn, nếu căn cứ vào những gì mà U22 Việt Nam thể hiện trên sân cỏ. U22 Việt Nam đã chơi bóng rất đẹp mắt và fair play, HLV Hữu Thắng không nên vì trận thua này mà từ chức. Tuy nhiên, nếu U22 Thái Lan hôm nay thua trận thì tôi cũng phải từ chức, vì áp lực dư luận, vì nhiều nguyên nhân khác nhau. 

* Ông có nghĩ rằng U22 Thái Lan nhập cuộc với tinh thần tốt hơn U22 Việt Nam?

- Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới thành bại ở những trận đấu như thế này là sự tự tin và động lực thi đấu. Đội bóng nào biết cách giải phóng áp lực tâm lý tốt hơn thì đội ấy sẽ giành chiến thắng, như U22 Thái Lan hôm nay đã biết cách hoá giải áp lực tốt hơn Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đoàn Văn Hậu cũng mắc một sai lầm trong bàn thua thứ 3 của U22 Việt Nam. Ảnh: Quốc Khánh.

* Khoản tiền thưởng 1 triệu baht từ LĐBĐ Thái Lan có phải là động lực để U22 Thái Lan giành chiến thắng?

- Không hề. Chúng tôi xin cảm ơn LĐBĐ Thái Lan vì đã có phần thưởng trao tặng đội bóng, nhưng khi cánh cửa phòng thay quần áo khép lại thì chúng tôi không bao giờ nói tới chuyện tiền thưởng, và tiền thưởng cũng không phải là động lực thi đấu của chúng tôi. Khoản tiền nói trên chỉ là phần thưởng cho chiến thắng của chúng tôi chứ không phải là nguyên nhân khiến chúng tôi giành chiến thắng.

* U22 Việt Nam không thể đá tốt như 3 trận đầu tiên ở vòng bảng. Ông có thể giải thích như thế nào?

- Ở 3 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng U22 Việt Nam đều gặp những đối thủ không cùng trình độ, chỉ tới khi gặp U22 Indonesia thì các bạn mới gặp thử thách thực sự, mới thấy là không thể đá như 3 trận đầu nhưng lúc này đã quá muộn để U22 Việt Nam thay đổi. Còn U22 Thái Lan thì khác, chúng tôi may mắn được đá với U22 Indonesia ngay ở trận đầu, và sau khởi đầu không được như ý thì chúng tôi đã biết cách điều chỉnh ở các trận sau, khi đá với các đối thủ cùng trình độ thì cần phải làm như thế nào.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm