Wimbledon 2015: Djokovic dễ dàng hạ gục Gasquet, tiến vào Chung kết

10/07/2015 23:44 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Richard Gasquet sau 3 set đấu với các tỷ số 7-6 (2), 6-4, 6-4, Novak Djokovic đã đặt chân vào Chung kết Wimbledon 2015 lần thứ 2 liên tiếp, và là lần thứ 4 trong 5 năm trở lại đây.

Ngay cả trước khi trận đấu diễn ra, cũng chẳng có nhiều người sẽ đặt hy vọng vào Gasquet. Trong cả 11 lần đối đầu trước đó với Nole, tay vợt người Pháp mới chỉ thắng duy nhất 1 lần. Bản thân Djokovic thì đang đạt phong độ cực tốt. Suốt từ cuối mùa giải trước đến giờ, anh không chỉ củng cố vững chắc ngôi vị số 1 thế giới mà còn liên tiếp gặt hái thêm nhiều danh hiệu.

Ngoài việc đăng quang tại Australian Open hồi đầu năm, Nole còn vô địch liên tiếp hàng loạt giải đấu sau đó ở Miami Masters, Indian Wells, Monte Carlo, Rome Masters. Tại Roland Garros, anh cũng suýt chút nữa giành chức vô địch khi chỉ để thua Stan Wawrinka tại trận chung kết. Kể từ đầu mùa giải tới nay, Nole đã thi đấu 50 trận và chỉ để thua có 3.

Gasquet, tay vợt cũng từng vào Bán kết Wimbledon năm 2007 gặp Roger Federer, đã rất cố gắng để tái lập thành tích tại giải năm nay. Để đi đến trận Bán kết, hạt giống số 21 cũng đã đánh bại những tay vợt khá khó chịu như Grigor Dimitrov, Nick Kyrgios và đặc biệt là ĐKVĐ Roland Garros Wawrinka.


Đánh bại Richard Gasquet sau 3 set đấu, Novak Djokovic đã đặt chân vào Chung kết Wimbledon 2015 lần thứ 2 liên tiếp

Djokovic đã trình diễn một thứ tennis ấn tượng và tuyệt vời tại trận bán kết. Những cú giao bóng của anh cũng trở nên ổn định và hiệu quả hơn dù trong trận, vai của anh đã bị đau.

Phát biểu sau trận đấu, tay vợt người Serbia chia sẻ đầy xúc động: “Những trận bán kết luôn khó khăn. Vậy nên tôi cảm thấy rất hài lòng vì mình đã thi đấu tốt. Richard cũng đã có một giải đấu tuyệt vời và anh ấy xứng đáng có mặt tại vòng đấu này. Cơn đau ở vai không khiến tôi lo lắng, mọi thứ sẽ ổn trong trận Chung kết. Tôi yêu Wimbledon và luôn hạnh phúc khi vào tới Chung kết. Tôi nghĩ, đây là trận tennis được xem nhiều nhất”.

Đây là lần thứ 17 Djokovic vào chung kết các giải Grand Slam, với 8 lần giành chiến thắng. Là đương kim vô địch Wimbledon, Djokovic buộc phải đặt mục tiêu cao nhất là vô địch để bảo toàn số điểm.

Chiếc Cúp Grand Slam thứ 9 trong sự nghiệp đang chờ Nole!

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm