Will Ferrell tham gia phim 'Barbie' live-action, 'Beverly Hills Cop' phần 4 có đạo diễn mới

17/04/2022 10:05 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Điều thú vị trong những bộ phim: Barbie, Beverly Hills Cop, Greyhound, Ghost Of Tsushima...

Hóng phim: 'Extraction 2' chính thức đóng máy, Top Gun: Maverick tung trailer mới

Hóng phim: 'Extraction 2' chính thức đóng máy, Top Gun: Maverick tung trailer mới

“Mission: Impossible”, “Deadpool 3”, “Extraction 2”... là những bộ phim sẽ ra mắt trong thời gian tới.

* Will Ferrell tham gia phim “Barbie” live-action. Theo Deadline, nam diễn hài từng được đề cử giải Quả cầu Vàng Will Ferrell đã được chọn tham gia bộ phim Barbie live-action (người đóng). Vai diễn của Will không được tiết lộ nhưng có thể chắc chắn rằng anh sẽ tham gia bộ phim với các câu thoại hài hước.

Quá trình sản xuất dự kiến sẽ sớm bắt đầu với 2 diễn viên chính Margot Robbie và Ryan Gosling, lần lượt trong vai Barbie và Ken - người yêu của Barbie. Bộ phim sẽ do Greta Gerwig đạo diễn kiêm biên kịch cùng với Noah Baumbach, dự kiến trình làng vào năm 2023.

Chú thích ảnh
Margot Robbie, Will Ferrell và Ryan Gosling (từ trái qua)

* “Beverly Hills Cop” phần 4 có đạo diễn mới. Theo Deadline, Mark Molloy đã ký hợp đồng để chỉ đạo phần 4 của Beverly Hills Cop (Cảnh sát Beverly Hills), thay thế cho bộ đôi El Arbi và Fallah. Đáng chú ý, đây sẽ là tác phẩm ra mắt vai trò đạo diễn của Mark. Hiện tại không có ngày bắt đầu sản xuất nào được thiết lập cho bộ phim.

Beverly Hills Cop phần đầu ra mắt vào năm 1984, xoay quanh viên cảnh sát Detroit Axel Foley (Eddie Murphy thủ vai) đến Beverly Hills để giải quyết một vụ án mạng. 2 phần phim tiếp theo lần lượt được ra mắt vào năm 1987 và 1994, đưa tổng doanh thu toàn cầu của loạt phim lên hơn 710 triệu USD.

Chú thích ảnh
Eddie Murphy và Mark Molloy (phải)

* Phần tiếp theo của “Greyhound” được Apple TV+ bật đèn xanh. Mới đây, Apple TV+ đã xác nhận phần tiếp theo của Greyhound (Chiến hạm thủ lĩnh) đang được phát triển. Phần đầu ra mắt vào năm 2020 do Aaron Schneider đạo diễn và Gary Goetzman sản xuất với sự tham gia của nam diễn viên Tom Hanks.

Tom cũng là người thực hiện phần kịch bản cho tác phẩm, dựa trên tiểu thuyết The Good Shepherd của tác giả C. S. Forester. Lấy bối cảnh Thế chiến II, bộ phim xoay quanh chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ Ernest Krause trong lần đầu tiên nhận nhiệm vụ hộ tống và bị tàu ngầm tấn công.

Chú thích ảnh
Tom Hanks trong vai Ernest Krause

Thông tin về phần 2 được công bố nằm trong thỏa thuận độc quyền kéo dài nhiều năm giữa Tom, Gary và Apple TV+. Qua đó, chỉ có Aaron Schneider là chưa chắc chắn sẽ trở lại vị trí đạo diễn cho dự án.

* Phim chuyển thể từ trò chơi “Ghost Of Tsushima” có nhà biên kịch. Theo Deadline, Sony Pictures đã chọn Takashi Doscher vào vị trí nhà biên kịch bản cho Ghost of Tsushima. Ra mắt vào năm 2020, trò chơi cùng tên do Sucker Punch Productions phát triển đã bán được hơn 2,4 triệu bản trong 3 ngày đầu tiên, trở thành trò chơi gốc do Sony phát hành bán chạy nhất lịch sử PlayStation. Bộ phim chuyển thể sau đó được công bố vào năm 2021 do Chad Stahelski chỉ đạo.

Chú thích ảnh
Chad Stahelski và nhân vật chính Jin Sakai trong game

Ghost of Tsushima lấy bối cảnh Nhật Bản năm 1274, xoay quanh chiến binh samurai Jin Sakai - thành viên cuối cùng còn sống sót sau khi gia tộc bị tàn sát bởi 1 đội quân xâm lược Mông Cổ. Jin sau đó đã thề sẽ đánh bại quân Mông Cổ và giải phóng đảo Tsushima.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm