Sau chiến thắng thứ 4 liên tiếp của MU, một câu hỏi nghiêm túc được đặt ra: Bruno Fernandes có phải là cầu thủ hay nhất Premier League ở thời điểm hiện tại?
Ngay cả Michael Carrick, người luôn nổi tiếng với phong cách điềm đạm, cũng không né tránh. "Rất có thể là vậy", ông trả lời sau trận thắng Tottenham. Nhận định ấy không đến từ cảm tính, mà được xây dựng trên những gì Fernandes đang thể hiện.
Chưa có ai sáng tạo như Bruno
Không kiến tạo trước Tottenham, nhưng trong 5 lần ra sân trước đó, Fernandes có tới 6 pha dọn cỗ. Riêng tại Premier League, anh kiến tạo 5 lần trong 4 trận, nâng tổng số đường chuyền thành bàn mùa này lên 12, cao nhất giải đấu.
Con số ấy đưa Fernandes tiến gần hơn tới cột mốc 20 kiến tạo trong một mùa Premier League, kỷ lục mà Thierry Henry và Kevin De Bruyne đang nắm giữ. Nhưng những gì khiến Fernandes thực sự khác biệt nằm ở tầng sâu hơn của dữ liệu.
Theo thống kê, Fernandes đã tạo ra 74 cơ hội tại Premier League mùa này, nhiều hơn người đứng thứ 2 là Declan Rice tới 27 cơ hội. Khoảng cách ấy phản ánh rõ ràng sự vượt trội của tiền vệ người Bồ Đào Nha so với phần còn lại.
Đáng chú ý, 23 trong số 74 cơ hội ấy đến chỉ trong 5 trận gần nhất, giai đoạn Fernandes trở lại sau chấn thương và sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Điều đó cho thấy phong độ của anh không chỉ tốt, mà còn đang tăng tốc.
Bàn thắng vào lưới Tottenham giúp Fernandes cán mốc 200 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng cho MU sau 314 lần ra sân. Trong kỷ nguyên Premier League, chỉ Wayne Rooney đạt cột mốc này nhanh hơn, với 295 trận.
Cụ thể, cú dứt điểm vào lưới Spurs là bàn thắng thứ 104 của Fernandes cho MU, đi kèm với 96 pha kiến tạo. Ngay cả trong mùa giải 2024/25 đầy thất vọng, khi United chỉ đứng thứ 15, Fernandes vẫn ghi 19 bàn và có 19 kiến tạo sau 57 trận trên mọi đấu trường.
Mùa này, dù phần lớn thời gian phải chơi thấp hơn dưới thời Amorim, Fernandes vẫn dẫn đầu danh sách kiến tạo và là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất giải. Điều đó càng củng cố lập luận rằng anh không chỉ là cầu thủ hay nhất của MU, mà còn là cầu thủ hay nhất Premier League ở thời điểm hiện tại.
Trên chương trình Match of the Day, cựu tiền vệ Liverpool Danny Murphy khẳng định: "Ở thời điểm này, Bruno có lẽ là số 10 hay nhất châu Âu". Lời khen ấy không mang tính phóng đại, mà phản ánh thực tế rằng Fernandes đang ở một đẳng cấp khác so với phần lớn các tiền vệ tấn công tại Premier League.

Bruno Fernandes xứng đáng là cầu thủ hay nhất Premier League hiện tại
Nâng tầm dưới thời Carrick
Vậy điều gì đã giúp Fernandes càng chơi càng hay? Câu trả lời nằm ở cách Carrick sử dụng anh. Đơn giản nhưng hiệu quả: Đưa một trong những số 10 hay nhất thế hệ của mình trở lại đúng vai trò số 10.
Dưới thời Amorim, Fernandes thường xuyên chơi thấp hơn để hỗ trợ triển khai bóng, vừa kết nối tuyến giữa, vừa tìm cách phục vụ hàng công. Amorim đánh giá rất cao Fernandes, nhưng phàn nàn duy nhất của ông là việc anh thường xuyên rời vị trí, di chuyển khắp mặt sân để tìm bóng.
"Bruno muốn có mọi sự tự do trên sân. Nhưng điều quan trọng không phải là Bruno chơi hay, mà là đội bóng chơi hay và giành chiến thắng", Amorim từng nói.
Ông hiểu rằng kéo Fernandes xuống thấp sẽ làm giảm sức tấn công của MU, nhưng nếu không làm vậy thì lại ảnh hưởng tới sự cân bằng chung. Đó là bài toán Amorim không thể giải.
Carrick tiếp cận vấn đề theo hướng khác. Thay vì giam Fernandes trong một vai trò cố định, ông trao cho anh quyền tự do tối đa. Fernandes thừa nhận điều đó sau trận thắng Tottenham: "Michael đến với ý tưởng đúng đắn là trao cho cầu thủ sự tự do để chịu trách nhiệm trên sân, để tự đưa ra những quyết định cần thiết".
Sự tự do ấy thể hiện rõ trong cách Fernandes di chuyển. Anh chơi cao hơn, xuất hiện nhiều hơn ở khu vực quyết định. Trước Tottenham, Fernandes có 46 lần chạm bóng trong một phần ba cuối sân, cao thứ 2 của anh tại Premier League mùa này.
Nhưng anh không chỉ là một số 10 cổ điển. Bàn thắng vào lưới Spurs đến từ việc Fernandes chiếm lĩnh khoảng trống bên cánh trái, băng vào cột xa đúng thời điểm để đón đường tạt bóng của Diogo Dalot.
Carrick nhận xét: "Cậu ấy có thể chơi ở rất nhiều vị trí. Bruno có chất lượng ở những khoảnh khắc lớn, có sự điềm tĩnh và có thể tạo ra khác biệt".
Chính cách sử dụng linh hoạt này đã mang lại cho MU sự uyển chuyển, khó lường và giàu tính tấn công hơn. Kết quả là 4 chiến thắng liên tiếp trước Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham.
MU hiện là đội có phong độ cao nhất Premier League khi trải qua 8 trận bất bại, dài nhất của họ kể từ nửa đầu năm 2022. Ở trung tâm của mọi chuyển động ấy là Bruno Fernandes.
Từ thống kê, tầm ảnh hưởng cho tới vai trò quyết định trong chuỗi trận thăng hoa của MU, mọi dữ kiện đều dẫn tới cùng một kết luận: Bruno Fernandes đang là cầu thủ hay nhất Premier League hiện tại.
Vũ Mạnh