Wenger: 'Hàng công Arsenal hiện mạnh nhất kể từ thời kì Thierry Henry'

21/02/2015 17:28 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Đó là khẳng định của HLV Arsene Wenger. Ông cho rằng hàng công Arsenal đang mạnh nhất kể từ thế hệ của Thierry Henry.

Arsenal đã ghi 47 bàn ở Premier League mùa này, chỉ kém Chelsea (55) và Man City (51). Hàng công gồm Alexis Sanchez, Olivier Giroud, Santi Cazorla, Mesut Oezil, Danny Welbeck đã ghi 35 bàn cho đội. Chính vì thế, HLV Wenger rất hào hứng với hàng công hiện tại.

“Hàng công mạnh ở Premier League là phải ghi từ 70 đến 100 bàn mỗi mùa”, ông Wenger nói. “Chúng tôi chưa đạt đến mốc ấy, nhưng hàng công hiện nay là mạnh nhất kể từ giai đoạn của Thierry Henry rồi”.

“Tuần này là lần đầu tiên chúng tôi có thể để những cầu thủ tấn công mạnh nhất của mình ra sân cùng lúc, vì thế hãy cùng chờ xem họ có thể làm được gì”. “Phong cách của Giroud không bắt mắt hơn các tiền đạo kiểu Robin van Persie, nhưng cậu ấy đã tiến bộ nhiều và giờ đã toàn diện hơn, đã chuyền nhiều đường quyết định. Đó là cầu thủ thi đấu vì cả đội hơn là mẫu tiền đạo chỉ biết ghi bàn”.

Ông Wenger cũng tỏ ra vui mừng vì Wilshere có thể đá trở lại ở trận gặp Crystal Palace. “Ai chơi không quan trọng. Bạn phải đảm bảo được sự cân bằng của đội hình trước tiên. Nếu bạn quan sát Santi, bạn sẽ thấy đấy là người ổn định nhất đội bây giờ, chơi ngày càng hay kể từ khi bó vào trung tâm. Cậu ấy ngày càng tạo ảnh hưởng lớn lên đội”.

“Với Cazorla, Oezil, Welbeck, Sanchez, chúng tôi có một đội bóng giàu sức tấn công. Thế cũng có nghĩa là chúng tôi có thể sử dụng Jack bằng nhiều cách. Jack có thể chơi rộng, có thể đá bên phải, trái hay trung tâm đều được. Nếu bạn theo dõi lịch thi đấu của chúng tôi vào tháng tới, bạn sẽ hiểu niềm vui của tôi khi thấy cậu ấy trở lại. Đó là cầu thủ đẳng cấp, bất chấp vừa trở lại chấn thương hay được thi đấu liên tục.

Chúng ta sẽ được kiểm chứng lời nói của ông Wenger vào 22h00 tối nay, khi Arsenal gặp Crystal Palace trên sân Selhurst Park.
Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm