Walt Disney kinh doanh khởi sắc trong quý đầu của tài khóa 2020

05/02/2020 16:09 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/2, tập đoàn giải trí Walt Disney công bố kết quả kinh doanh cao hơn mong đợi trong quý IV/2019, cũng là quý đầu tiên của tài khóa 2020, chủ yếu nhờ doanh thu phòng vé của loạt bom tấn như Star WarFrozen, cũng như phản ứng tích cực của khán giả đối với dịch vụ phát trực tuyến Disney+.   

Walt Disney phát triển dịch vụ truyền hình trực tuyến toàn cầu

Walt Disney phát triển dịch vụ truyền hình trực tuyến toàn cầu

Walt Disney vừa thông báo dịch vụ truyền hình trực tuyến Disney+ của hãng phim này sẽ được ra mắt vào tháng 11 tới tại Mỹ, Australia, Canada, New Zealand và Hà Lan.

Cụ thể, trong quý vừa qua (tính đến ngày 28/12/2019), doanh thu của Disney đạt 21 tỷ USD - tăng 36% so với cùng kỳ năm 2018 và cao hơn mức dự báo 20,79 tỷ USD của các nhà phân tích. Trong khi đó, lợi nhuận giảm 24% xuống còn 2,1 tỷ USD.   

Trong thông cáo báo chí, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Disney, ông Robert Iger, cho biết Disney đã có quý đầu tiên của tài khóa 2020 tăng trưởng cao hơn kỳ vọng, nổi bật bởi sự ra mắt của Disney+.   

Theo báo cáo doanh thu của Disney, hơn 28,6 triệu người đã đăng ký Disney+ kể từ khi dịch vụ này ra đời vào tháng 11/2019. Disney đã kỳ vọng rất nhiều vào mảng dịch vụ phát trực tuyến nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Netflix và Amazon Prime Video. Doanh thu từ mảng "bán hàng trực tiếp" (direct to consumer), trong đó có Disney+, đã tăng vọt từ 900 triệu USD lên tới 4 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Disney+ tại triển lãm ở Anaheim, California, Mỹ, ngày 23/8/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngoài ra, Disney cũng đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong mảng giải trí phòng thu, với doanh thu tăng từ 1,8 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2018 lên 3,8 tỷ USD.   

Liên quan tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona bùng phát ở Trung Quốc, ông Robert Iger cho rằng còn quá sớm để đánh giá tác động của dịch bệnh này. Hiện Disney chỉ bị tác động không đáng kể ở mảng đặt phòng và du lịch đến các khu nghỉ dưỡng của hãng này.

Nguyễn Tú/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm