Vuột vé dự World Cup, báo Trung Quốc trách trọng tài và tranh cãi nảy lửa về ‘bóng đá Thiếu Lâm’

13/03/2023 08:14 GMT+7 | Bóng đá 24h

Truyền thông Trung Quốc tỏ ra bất bình sau khi đội U20 nước này bị loại ở tứ kết U20 châu Á 2023.

Truyền thông Trung Quốc 'dậy sóng' sau trận thua của U20 Trung Quốc

U20 Trung Quốc thua 1-3 trước U20 Hàn Quốc sau 120 phút ở trận tứ kết diễn ra hôm 12/3. U20 Trung Quốc mở tỉ số ở đầu hiệp 2 nhờ công của Mutellip Iminqari. Tuy nhiên U20 Hàn Quốc quân bình tỉ số ở phút 62 nhờ bàn thắng trên chấm 11m do công của Kim Yong Hak. Trong hiệp phụ, Sung Jin Young và Choi Seok Hyun ghi bàn giúp U20 Hàn Quốc tiến vào bán kết, qua đó đoạt vé dự U20 World Cup.

Sau trận đấu, tờ Sina Sports của Trung Quốc tỏ ra bất bình. "U20 Hàn Quốc đánh cắp chiến thắng của U20 Trung Quốc. Mâu thuẫn gay gắt, HLV U20 Trung Quốc nổi giận với trọng tài và bị đuổi khỏi sân", tờ Sina Sports viết.

HLV Antonio Puche bị tước quyền chỉ đạo

HLV của U20 Trung Quốc Antonio Puche đã bị tước quyền chỉ đạo sau khi la hét với trọng tài ở phút 105. Tờ Sina Sports cho biết ông Antonio Puche đã sử dụng những lời nói thô tục với vị vua áo đen trong bối cảnh U20 Hàn Quốc dẫn trước U20 Trung Quốc 3-1.

Ông Antonio Puche nổi đóa vì trọng tài cho U20 Hàn Quốc hưởng penalty ở phút 62 sau khi Yang Minjae để bóng chạm tay trong vòng cấm. Theo HLV người Tây Ban Nha, Yang Minjae không cố ý chơi bóng bằng tay, bằng chứng là cầu thủ này không mở rộng cơ thể để cản bóng. "Vì không có VAR nên trọng tài không thay đổi quyết định. Điều này làm dấy lên sự tức giận của HLV Antonio Puche", tờ Sina Sports viết.

Vuột vé dự World Cup, báo Trung Quốc trách trọng tài và tranh cãi nảy lửa về ‘bóng đá Thiếu Lâm’ - Ảnh 3.

U20 Hàn Quốc thắng 3-1 trước U20 Trung Quốc sau 120 phút thi đấu

Tờ Sina Sports sau đó ca ngợi màn trình diễn kiên cường của các cầu thủ U20 Trung Quốc và cho rằng việc các học trò của HLV Antonio Puche nhận 2 bàn thua trong hiệp phụ là vì xuống thể lực. Theo Sina Sports, U20 Hàn Quốc dù giành chiến thắng nhưng không vẻ vang gì.

Trong khi đó, tờ 163 của Trung Quốc nổi giận khi truyền thông Hàn Quốc chỉ trích các học trò của HLV Antonio Puche đá rắn trong trận tứ kết.

"Quá là dày mặt. Truyền thông Hàn Quốc viết U20 Trung Quốc không có tinh thần thể thao, khiến người nhớ tới "bóng đá Thiếu Lâm", tờ 163 giật tít. Trang báo của Trung Quốc tỏ ra không hài lòng khi tờ Xportsnews (Hàn Quốc) mô tả lối chơi của đội U20 Trung Quốc giống như "bóng đá Thếu Lâm". Theo 163, những tình huống va chạm của cầu thủ U20 Trung Quốc không đáng bị công kích như vậy.

Tờ 163 cũng cho rằng U20 Hàn Quốc đi tiếp là nhờ hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài: "U20 Hàn Quốc cần cám ơn trọng tài. Trong tình huống có thể thổi 11m hoặc không, trọng tài đã cho U20 Hàn Quốc hưởng phạt đền. Điều này đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Nếu không có quả 11m đó, những người ăn mừng chiến thắng là U20 Trung Quốc".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm