Vượt Rashford, Donnarumma, Renato Sanches giành danh hiệu 'Cậu bé Vàng'

24/10/2016 10:06 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – Renato Sanches nổi lên sau màn trình diễn ấn tượng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại VCK EURO 2016. Danh hiệu “Cậu bé Vàng” mới đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tiền vệ 19 tuổi này.

Tối ngày 24/10, Renato Sanches sẽ tới dự buổi lễ trao giải danh hiệu “Cậu bé Vàng” tại Monte Carlo. Tuy nhiên, trên trang nhất của mình, tờ Tuttosport (đơn vị tổ chức) đã sớm thông báo chiến thắng cho tiền vệ người Bồ Đào Nha.


Tuttosport thông báo trên trang nhất của mình

Để giành được giải thưởng này, Sanches đã phải đánh bại nhiều tên tuổi trẻ sáng giá khác. Đáng kể có thể kể đến như Marcus Rashford của Man United, người đồng đội Kingsley Coman của Sanches tại Bayern Munich. Cùng với đó là tài năng người Italy duy nhất Gianluigi Donnarumma của AC Milan.

“Cậu bé Vàng” là danh hiệu hàng năm được trao cho những cầu thủ được đánh giá là tài năng nhất đang thi đấu tại châu Âu. Giải thưởng được trao dựa trên kết quả bỏ phiếu của 30 nhà báo nổi tiếng của các tờ báo danh giá tại châu Âu. Danh hiệu đầu tiên thuộc về Rafael van der Vaart năm 2003. Năm ngoái, danh hiệu “Cậu bé Vàng” đã được trao cho tiền đạo Anthony Martial của Man United.


Màn trình diễn của Renato Sanches

Danh sách những người đã từng đoạt danh hiệu “Cậu bé Vàng”

Rafael van der Vaart (Ajax, 2003)

Wayne Rooney (Man United, 2004)

Lionel Messi (Barcelona, 2005)

Cesc Fabregas (Arsenal, 2006)

Sergio Aguero (Atletico Madrid, 2007)

Anderson (Man United, 2008)

Alexandre Pato (AC Milan, 2009)

Mario Balotelli (Man City, 2010)

Mario Goetze (Dortmund, 2011)

Isco (Malaga, 2012)

Paul Pogba (Juventus, 2013)

Raheem Sterling (Liverpool, 2014)

Anthony Martial (Man United, 2015)

Renato Sanches (Bayern Munich, 2016)

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm