Vướng bê bối gian lận nhập tịch, ĐT Malaysia vẫn sẽ góp mặt ở ‘siêu giải đấu’ của AFC?

23/12/2025 15:51 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có kế hoạch tổ chức giải AFC Nations League. Tuy nhiên, việc ĐT Malaysia có thể tham dự giải đấu này hay không vẫn chưa chắc chắn trong bối cảnh họ có nguy cơ bị FIFA và AFC trừng phạt.

Theo tờ News Strait Times, có khả năng ĐT Malaysia sẽ bị cấm tham gia bóng đá quốc tế liên quan đến vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch, nếu FIFA quyết định mở rộng các biện pháp kỷ luật.

Chuyên gia Zulakbal cho rằng bóng đá Malaysia vẫn phải tiếp tục phát triển ngay cả khi đội tuyển quốc gia bị gạt sang một bên, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ án treo giò nào cũng nên được xem là cơ hội để tái cấu trúc hệ thống.

Vướng bê bối gian lận nhập tịch, ĐT Malaysia vẫn sẽ góp mặt ở ‘siêu giải đấu’ của AFC? - Ảnh 1.

ĐT Malaysia nguy cơ bị cấm tham dự AFC Nations League

"Nếu ĐT Malaysia vắng mặt ở Nations League vì án cấm, đó sẽ là một tổn thất lớn khi bỏ lỡ kỳ giải đầu tiên có sự góp mặt của tất cả các đội mạnh", ông Zulakbal nói.

"Nhưng khi đã chạm đáy, con đường duy nhất là đi lên. Nếu chúng ta bị cấm một hoặc hai năm, cần tận dụng quãng thời gian đó để làm lại từ đầu và chỉnh đốn những nền tảng cốt lõi, từ bóng đá trẻ cho tới cấp độ đội tuyển", Zulakbal nói thêm.

Giải AFC Nations League được đề xuất dự kiến sẽ mô phỏng theo mô hình của UEFA Nations League, với hệ thống thi đấu phân hạng, nhằm mang lại cho các đội tuyển quốc gia những trận đấu mang tính cạnh tranh và ý nghĩa thường xuyên, thay vì chỉ là các trận giao hữu đơn lẻ.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul hôm thứ Hai cho biết giải đấu này sẽ hỗ trợ 47 liên đoàn thành viên bằng cách cung cấp các trận đấu có cấu trúc rõ ràng, chất lượng cao, đồng thời giảm bớt gánh nặng về hậu cần và tài chính.

UEFA Nations League đầu tiên, ra mắt vào năm 2018, đã nhận được nhiều lời khen khi mang đến các trận đấu đỉnh cao và lượng khán giả đông đảo, đặc biệt là với những quốc gia nhỏ trước đây gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các trận đấu mang tính cạnh tranh.

Vướng bê bối gian lận nhập tịch, ĐT Malaysia vẫn sẽ góp mặt ở ‘siêu giải đấu’ của AFC? - Ảnh 2.

AFC đang có ý định tổ chức AFC Nations League

"Đây là một ý tưởng tuyệt vời khi học theo một mô hình đã thành công ở châu Âu với UEFA Nations League. Giải đấu này cho phép các quốc gia nhỏ được chơi những trận đấu cạnh tranh chất lượng, thay vì chỉ là các trận giao hữu", chuyên gia bóng đá Malaysia, Zulakbal nói.

"Nó giúp các quốc gia nhỏ cải thiện và thu hẹp khoảng cách với những 'ông lớn'. Tôi tin rằng một mô hình tương tự có thể xuất hiện ở châu Á. Các đội tuyển quốc gia sẽ phải chuẩn bị tốt hơn, bởi Nations League không đơn thuần chỉ là giao hữu", Zulakbal nói thêm.

Zulakbal cho rằng sự cạnh tranh gia tăng sẽ nâng cao tiêu chuẩn trong nội bộ các đội tuyển, khi các cầu thủ buộc phải duy trì phong độ ổn định do tính chất cạnh tranh của các trận đấu.

Ông cũng nhấn mạnh lợi ích thương mại, khi các trận đấu cạnh tranh có khả năng thu hút người hâm mộ và nhà tài trợ nhiều hơn.

"Nhiều cạnh tranh hơn sẽ buộc các cầu thủ phải thúc đẩy lẫn nhau, từ đó nâng cao chất lượng. Các đội tuyển quốc gia sẽ cần chuẩn bị bài bản, chứ không chỉ tập hợp lực lượng để đá giao hữu", Zulakbal cho biết.

"Các trận đấu chính thức thu hút khán giả hơn so với giao hữu. Điều này tạo ra cơ hội tạo doanh thu từ bán vé và hàng lưu niệm, đồng thời cũng có thể thu hút thêm các nhà tài trợ", Zulakbal nói thêm.

Khánh Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm