Vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông dự báo có khả năng mạnh thêm

05/08/2018 16:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong đêm nay và ngày mai (06/8), ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8.

Tin về vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông (cập nhật lúc 15h30):

Hiện nay (05/8), trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp.

Lúc 13 giờ chiều nay (05/08) có vị trí ở khoảng 15.0-16.0 độ vĩ Bắc; 114.5-115.5 độ kinh Đông, trên khu vực giữa biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km một giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 06/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16.3-17.3 độ vĩ Bắc; 113.0-114.0 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong đêm nay và ngày mai (06/8), ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (06/8), ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1. 

***

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng phát triển mạnh, từ đêm 3/8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 3 đến ngày 5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. 

Từ ngày 6 đến ngày 8, mây thay đổi, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. 

Từ ngày 9 đến ngày 12, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. 

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 3 đến ngày 5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, tập trung ở khu vực vùng núi, trung du. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 6 đến ngày 8, mây thay đổi, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 9 đến ngày 12, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2. 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 3, ngày 4, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. 

Từ ngày 5 đến ngày 9, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Từ ngày 10 đến ngày 12, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 3 đến ngày 5, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 6 đến ngày 9, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. 

Từ ngày 10 đến ngày 12, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2. 

Tây Nguyên: Ngày 3, ngày 4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Từ ngày 5 đến ngày 12, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. 

Nam Bộ: Ngày 3, ngày 4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2. 

Từ ngày 5 đến ngày 12, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. 

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 3 đến ngày 5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. 

Từ ngày 6 đến ngày 8, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 9 đến ngày 12, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2.

Thời tiết 3 ngày tới, Áp thấp nhiệt đới, Tin áp thấp, Bão số 4, bão mới nhất, tin bão mới nhất, bão số 4 2018, tin bão, dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay, mưa bão, ngập

Mưa lớn trên diện rộng

Ngày 3/8, rãnh áp thấp có trục vào khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng phát triển mạnh, từ đêm 3/8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 5/8. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Thời tiết 3 ngày tới, Áp thấp nhiệt đới, Tin áp thấp, Bão số 4, bão mới nhất, tin bão mới nhất, bão số 4 2018, tin bão, dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay, mưa bão, ngập

Thời tiết khu vực Hà Nội: Có mưa, mưa rào; từ đêm nay đến ngày 5/8 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 3/8, ở khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.    

Cảnh báo Lũ quét

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng phát triển mạnh, từ đêm 3/8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 5/8.

Mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang lên ở mức báo động (BĐ)1 vào 7h ngày 3/8, hiện đang xuống.

Thời tiết 3 ngày tới, Áp thấp nhiệt đới, Tin áp thấp, Bão số 4, bão mới nhất, tin bão mới nhất, bão số 4 2018, tin bão, dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay, mưa bão, ngập

Cảnh báo: Trong 12 giờ tới, mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang có khả năng tăng đột biến do tác động điều tiết của hồ chứa phía Trung Quốc.

Từ ngày 4 - 6/8, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng lên mức BĐ1 – BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: cấp 1; riêng ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn: cấp 2. 

Tháng 8 khả năng có 2 đợt nắng nóng và 2 đợt bão?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng này có nhiều khả năng sẽ xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Vì thế, cần đề phòng sự xuất hiện của bão số 4 trong thời gian này.

Cũng trong tháng 8/2018, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng khoảng 1-2 đợt nắng nóng, tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ nhưng không gay gắt và kéo dài. Đặc biệt, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết 3 ngày tới, Áp thấp nhiệt đới, Tin áp thấp, Bão số 4, bão mới nhất, tin bão mới nhất, bão số 4 2018, tin bão, dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay, mưa bão, ngập

Tháng 8 vẫn là thời điểm chính mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, do vậy các đợt mưa lớn nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện và có nguy cơ cao gây ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực xung yếu thuộc vùng núi phía Bắc. Tại khu vực Trung Bộ, tuy chưa bước vào thời kỳ mùa mưa nhưng khu vực cũng có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa diện rộng tập trung vào thời kỳ giữa và cuối tháng. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động ổn định và có cường độ trung bình sẽ tiếp tục gây nhiều ngày mưa trên khu vực.

Cụ thể, thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/8) nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa tại các khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/8) nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm. Lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, riêng tại các tỉnh Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng (21-31/8) nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm; các khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm.

Thảo Nhi (tổng hợp)

Có 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Có 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Từ nay đến cuối năm 2018 có khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong số đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm