Vua phá lưới AFF Cup: Cơ hội nào cho Anh Đức?

05/11/2018 05:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 33, lão tướng Anh Đức sẽ có kỳ AFF Cup cuối cùng trong sự nghiệp, và theo đánh giá trên trang chủ AFF Cup 2018 thì anh là một trong 7 ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới.

Anh Đức định cởi áo ăn mừng trước thềm ‘bàn thắng vàng’ của U23 Việt Nam

Anh Đức định cởi áo ăn mừng trước thềm ‘bàn thắng vàng’ của U23 Việt Nam

Tiền đạo Anh Đức đã chuẩn bị cởi áo ăn mừng nhưng khựng lại khi thấy bóng lại đập xà ngang nảy ra, tuy nhiên anh không phải buồn lâu vì ngay lập tức Văn Toàn băng vào dứt điểm ấn định chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam.

Trong lịch sử 20 năm của AFF Cup, đã có hơn chục cầu thủ được tôn vinh ở hạng mục này. Và với việc không một ai trong số họ góp mặt ở giải đấu năm nay, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra được một Vua phá lưới mới.

Noh Alam Shah, Vua phá lưới năm 2007 (10 bàn) đang là chân sút giàu thành tích nhất trong lịch sử AFF Cup với 17 lần lập công, nhưng người được tôn vinh nhiều nhất lại là Teerasil Dangda, cầu thủ không dự giải đấu năm nay vì CLB Sanfrece Hiroshima không nhả người.

Dưới đây là các ứng cử viên, theo đánh giá của trang chủ AFF Cup

Adisak Kraisorn (Thái Lan)

Khỏa lấp cái bóng mà Teerasil Dangda để lại chắc chắn là một nhiệm vụ đầy khó khăn, nhưng người Thái tin rằng Adisak có thể làm được điều đó. Là một thành phần của đội hình vô địch AFF Cup 2014, giải đấu mà anh lập cú đúp vào lưới Malaysia, chân sút 27 tuổi này đã là một trong số những cựu binh của đội tuyển Thái Lan ở giải năm nay. Anh nhiều khả năng sẽ đá chính để có thể chứng tỏ kỹ năng dứt điểm sắc bén của mình. Thái Lan là ứng viên số một cho ngôi vô địch, lẽ đương nhiên trung phong chính thức của họ sẽ có cơ hội cao để giành Vua phá lưới.

Chan Vathanaka (Campuchia)

Hai năm trước, “Messi Campuchia” đã lập cú đúp trong thất bại 2-3 trước Malaysia. Kể từ đó, anh đã tích lũy thêm kinh nghiệm ở Nhật Bản (Fujieda MYFC) và Malaysia (Pahang) trước khi trở lại Boeung Ket Angkor.

Dù mới 24 tuổi, nhưng CV11 – biệt danh của Chan Vathanaka – đã khoác áo ĐT Campuchia hơn 5 năm, và anh cũng đang là chân sút số một của đội tuyển xứ Chùa tháp với 14 bàn sau 41 trận.

Nguyễn Anh Đức (Việt Nam)

Đội tuyển Việt Nam có tới 7 tiền đạo, và dự đoán ai đá chính là không hề đơn giản, nhưng theo trang chủ của AFF Suzuki Cup, Anh Đức nhiều khả năng sẽ được sử dụng. Và nhờ thế, anh sẽ có rất nhiều cơ hội trong cuộc đua Vua phá lưới.

Tiền đạo 33 tuổi này không chỉ có lợi thế về thể hình so với các đàn em, mà khả năng chọn vị trí và những pha chạm bóng của anh trước khung thành cũng mang lại sự yên tâm rất lớn, nhất là khi ở phía dưới anh là một hàng tiền vệ sáng tạo.

Phil Younghusband (Philippines)

Mọi thống kê đều chứng minh Phil Younghusband là điểm tựa lớn nhất của đội tuyển Philillipines. Anh là chân sút số một trong lịch sử (51 bàn), khoác áo nhiều nhất (99 trận), và hiện cũng là đội trưởng ĐTQG.

Phil là một trong số ít cầu thủ đã ghi bàn ở ba kỳ AFF Cup (2010, 2012, 2014) và nhiều khả năng sẽ tiếp tục ghi bàn ở giải đấu năm nay. Anh và người anh trai James Younghusband là những cầu thủ gốc Anh và từng khoác áo đội trẻ Chelsea.

Alberto ‘Beto’ Goncalves (Indonesia)

Một chân sút đã 37 tuổi, và vừa mới ra mắt ĐTQG trước giải đấu gần một tháng, liệu có xứng đáng nằm trong danh sách ứng viên? Nhưng LĐBĐ Indonesia hẳn phải có lý do mới đặt niềm tin vào tiền đạo gốc Brazil này. Anh đã ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn khác trong trận ra mắt gặp Myanmar, và sau đó ghi 1 bàn nữa trong trận hòa Hồng Kông. Trước đó, Goncalves dự ASIAD 2018 và ghi được 4 bàn.

Trong suốt một thập kỷ qua, Goncalves đã thi đấu cho 8 CLB Indonesia, ghi đến 131 bàn thắng. Anh có thừa kinh nghiệm với bóng đá Đông Nam Á, và đó rõ ràng là một điểm cộng trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới.

Safawi Rasid (Malaysia)

Cầu thủ 21 tuổi này là gương mặt rất ấn tượng của U23 Malaysia ở ASIAD 2018. Anh rất nguy hiểm trong những tình huống cố định, song cũng có khả năng đi bóng qua các hậu vệ rất dễ dàng.

Là một tiền vệ, nhưng Safawi thường xuyên dâng cao như một tiền đạo, đồng thời thể hiện được khả năng dứt điểm sắc bén, kể cả khi xuất phát từ vị trí rộng ở bên cánh phải. Việc Malaysia nằm ở bảng A, với những đối thủ như Lào và Campuchia là một cơ hội để Safawi Rasid ghi nhiều bàn thắng nhất có thể. Trong hai năm qua, Rasid đã ghi 16 bàn sau 23 trận ở cấp độ U23.

Aung Thu (Myanmar)

Tại AFF Cup 2016, Aung Thu đã ghi bàn liên tiếp vào lưới Việt Nam và Campuchia, và kể từ đó, anh đã liên tục trưởng thành để trở thành một chân sút trụ cột. Dù mới 22 tuổi, nhưng với 8 bàn sau 27 trận, anh đang là tiền đạo tốt nhất của Myanmar hiện nay, nhất là trong bối cảnh đội bóng này đang trẻ hóa mạnh mẽ. Aung Thu cũng đang là tiền đạo trụ cột của Police Tero ở Thai League với 11 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm