Vũ Xuân Tiến: 'Tôi không muốn thành một con người khác'

20/07/2013 13:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hành động chạy theo xe bus chở các cầu thủ Arsenal chiều 16/7 vừa qua của CĐV Vũ Xuân Tiến đã gây tiếng vang không chỉ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam mà trên  toàn thế giới. Và cho đến ngày hôm qua, khi tham dự buổi giao lưu trực tuyến tại báo TT&VH, anh chàng “Running man” vẫn không giấu được cảm xúc của mình.

Trở nên nổi tiếng chỉ sau một buổi chiều với hành động khác người, được BTC tặng vé vào xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam và CLB Arsenal, không những thế còn là khách mời của HLV Wenger sang Anh trong tháng 8 hoặc tháng 9 tới, nhưng Vũ Xuân Tiến không muốn trở thành một con người khác.

Tôi muốn chạy cùng Theo Walcott

* Xin hỏi Vũ Xuân Tiến, khi bạn quyết định chạy 5km theo xe của Arsenal, bạn có nghĩ mình sẽ đựợc nổi tiếng như bây giờ hay đơn giản vì quá hâm mộ đội bóng?

- Lúc đó tôi chỉ nghĩ cố gắng làm sao để nhìn mặt các thần tượng còn được như ngày hôm nay, đó thực sự là một may mắn, quá may mắn.

* Trong lúc chạy theo xe của Arsenal, có bao giờ bạn nghĩ đến việc bỏ cuộc?

- Khi nhìn thấy toàn đội Arsenal trên xe bus, tôi chỉ muốn cứ chạy mãi chỉ để nhìn thấy họ. Có lẽ tôi sẽ chỉ dừng lại cho đến khi nào không thể thì thôi.



Vũ Xuân Tiến và khoảnh khắc đã biến cậu trở thành “Running man”. Ảnh: Cao Mạnh Tuấn

* Được mời sang London chắc bạn hạnh phúc lắm. Tiến mong ước được làm gì khi tới sân Emirates? Bạn có tiếp tục chạy tại Anh không?

- Nếu có cơ hội được chạy thì tôi sẽ tiếp tục chạy, thậm chí chạy với quãng đường dài hơn nữa. Và nếu có một cơ hội để so tài với Walcott, tôi cũng sẽ thử vì anh ấy là người nhanh nhất ở Arsenal mà.

* Nếu có đội bóng khác tương tự Arsenal sang Việt Nam thi đấu bạn có tiếp tục chạy bộ không?

- Tôi  là fan của Arsenal nên chỉ có thể thể hiện sự cuồng nhiệt cho đội bóng mình yêu thích. Nếu có một đội bóng khác không phải Arsenal, chắc chắn sẽ có những CĐV của họ thể hiện sự cuồng nhiệt như tôi.

* Bạn nghĩ sao nếu vấp ngã, bị chấn thương và trở thành "tội đồ" của Arsenal?

- Lúc đó tôi không nghĩ gì cả, chỉ biết chạy và chạy để nhìn thấy các thần tượng.

Yêu Arsenal từ khi lên 5 tuổi

* Xuân Tiến yêu thích CLB Arsenal từ khi nào và có cảm giác gì khi Pháo thủ liên tiếp trắng tay ở các giải lớn?

- Chính xác là từ 5 tuổi. Tôi vẫn nhớ khi đó lần đầu tiên được xem cùng ông nội và bố. Tôi cảm thấy thực sự ấn tượng về lối đá của họ. Arsenal có một sự khác biệt so với các đội bóng khác và từ đó tình yêu với Arsenal đã bắt đầu.

Đã là một CĐV của Arsenal thì dù CLB có tiếp tục trắng tay tôi vẫn yêu và thích. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi muốn tiếp tục thể hiện sự cuồng nhiệt để tiếp thêm tinh thần, niềm tin cho Pháo thủ đến với thành công. Tôi và rất nhiều fan Arsenal luôn mong điều đó.

* Được biết bạn là fan của Mikel Arteta. Vậy khi Arteta kết thúc sự nghiệp tại Arsenal thì bạn cảm thấy thế nào?

- Arsenal là CLB đầu tiên tôi biết đến khi xem bóng đá. Lối chơi quyến rũ của họ chính là nguồn cảm hứng để tạo ra tình yêu lớn trong đời tôi. Với Arteta, tôi tin anh ấy sẽ gắn bó đến hết sự nghiệp với Arsenal vì anh ấy có một tình yêu lớn với đội bóng. Nếu Arteta ra đi, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy như yêu Arsenal. Tôi tin trong trái tim anh ấy luôn có hình ảnh của Pháo thủ giống như tôi vậy.

* Ngoài Arsenal, Tiến còn hâm mộ đội bóng nào khác không?

- Trong các đội bóng quốc tế tôi chỉ thích duy nhất CLB Arsenal. Còn ở trong nước, đó đương nhiên là  ĐT Việt Nam.

Muốn được gặp thầy trò HLV Wenger thêm một lần nữa

* Mong muốn của Xuân Tiến trong chuyến đi Anh sắp tới là gì?

- Thứ nhất là tôi muốn xem tận mắt ngôi nhà chung của Arsenal và được gặp lại thầy Wenger và toàn đội một lần nữa. Thứ hai, tôi muốn chia sẻ tình yêu bóng đá của Việt Nam  với CLB Arsenal trên bình diện thế giới. Thứ ba, nếu có may mắn, tôi muốn được giao lưu với các CĐV của Arsenal tại Anh.

* Xin chúc mừng Tiến về những gì mà CLB Arsenal dành cho bạn. Nếu qua Anh xem một trận đấu bạn sẽ chọn trận nào? Bạn sẽ chuẩn bị gì cho hành trình này?

- Hiện tại, tôi chưa xác định được sẽ xem trận đấu nào bởi nó phụ thuộc vào nhà tài trợ. Nhưng nếu được chọn,  tôi sẽ chọn xem trận Arsenal và Man Utd diễn ra tại sân Emirates. Hành trang tôi mang đến nước Anh sẽ là một lá cờ Tổ quốc cùng một chú Tễu.

* Bạn sẽ làm gì nếu như được chọn là đại diện hình ảnh của CĐV Arsenal tại Việt Nam?

- Nếu được chọn là đại diện hình ảnh cho CĐV Arsenal, tôi sẽ cố gắng để mang những hình ảnh đẹp nhất, cá tính và tình yêu tuyệt vời nhất của các CĐV Arsenal Việt Nam đến với thế giới.

* Không phải ai cũng chạy để rồi có được may mắn như bạn. Chúng tôi đang chờ hình ảnh của bạn ở Emirates với chiếc nón lá, mặc áo Arsenal và cầm lá cờ Tổ quốc?

- Tôi cũng đang mong muốn đến ngày đó.

* Qua 2 trận đấu với các ngôi sao Indonesia và ĐT Việt Nam, Arsenal đã có màn trình diễn rất ấn tượng. Bạn hy vọng gì ở đội bóng thân yêu của mình trong mùa giải mới?

- Theo mình Arsenal sẽ vẫn duy trì lối đá ấy ở Premier League. Đội hình của Arsenal năm nay chắc chắn, cân bằng và thể hiện được khát vọng rất cao. Hy vọng đội bóng sẽ có được danh hiệu trong mùa bóng này.

* Nếu có một fan Arsenal giàu có sẵn sàng mua lại chiếc áo có đầy đủ chữ ký các thành viên CLB Arsenal với giá một tỷ đồng thì bạn có bán không?

- Với tôi, đây là một tài sản vô giá. Tiền có thể làm ra nhưng kỷ vật này có thể là duy nhất. Đó là tình yêu, kỷ niệm mà mình có được với thầy Wenger cũng như toàn đội Arsenal. Ngay từ lúc này, tôi coi đó là một tài sản vô giá và sẽ làm mọi cách để gìn giữ nó.

* Xin cảm ơn Xuân Tiến!

Lâm Chi(lược ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm