Vụ thảm sát 4 bà cháu: Lãnh đạo Quảng Ninh trực tiếp tới Hải Phòng 'thưởng nóng' Ban chuyên án

27/09/2016 02:23 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Ngay sau khi cơ quan điều tra bắt được Doãn Trung Dũng - nghi phạm gây ra vụ thảm sát 4 bà cháu tại Uông Bí, các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp tới huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng để động viên, khen thưởng Ban chuyên án điều tra vụ án.


Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận chiến công của Ban chuyên án vào cuộc khẩn trương, sớm tìm ra hung thủ vụ án.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trường Bộ Công an - người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án. Đồng chí cũng ghi nhận sự vào cuộc tích cực và chủ động phối hợp trong công tác điều tra của lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh và công an TP Hải Phòng đã sớm bắt được hung thủ.


Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khen thương Ban chuyên án.

Ghi nhận chiến công của Ban chuyên án, tỉnh Quảng Ninh quyết định thưởng 200 triệu đồng, TP Hải Phòng thưởng 100 triệu đồng, TP Uông Bí thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Vụ thảm án gây chấn động Quảng Ninh được phát hiện vào sáng sớm 24/9 tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí. Chị Vũ Thị Thanh đi làm ca đêm về nhà phát hiện xác mẹ là bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi) cùng bé Phạm Đình Hưng (9 tuổi, con trai chị Thanh), Phạm Thu Hà (8 tuổi, con gái chị Thanh) và bé Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, con chị gái chị Thanh) ở trong phòng. 

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, ngay trong ngày Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố điều tra. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo phá án.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập được có cơ sở xác định là vụ án “Giết người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ngày 24/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố hình sự để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/9, cơ quan Công an đã xác định được 2 đối tượng hiềm nghi, trong đó, đối tượng chính là: Doãn Trung Dũng, SN 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh.


Nghi phạm Doãn Trung Dũng bị tạm giữ để lấy lời khai (Nguồn: internet)

Đến 12h00 ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 61/QĐ-PC45 về tội “Giết người và Cướp tài sản” đối tượng Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh - đối tượng gây ra vụ thảm sát tại TP Uông Bí ngày 24/9/2016.

Khoảng 20h30’, ngày 26/9, tại chân cầu Bính, TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được đối tượng Doãn Trung Dũng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang di lý đối tượng về Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo baoquangninh.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm