Vụ Indonesia và Thái Lan cố tránh gặp Việt Nam ở Tiger Cup, cầu thủ đá phản lưới nhà tiết lộ chi tiết động trời

13/07/2023 11:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thái Lan và Indonesia đã tạo ra trận đấu đáng quên ở Tiger Cup 1998, mục đích của họ chỉ để tránh gặp Việt Nam tại bán kết.

Sự thật vụ Indonesia và Thái Lan cố tránh Việt Nam ở Tiger Cup

ĐT Thái Lan và Indonesia gặp nhau ở lượt trận cuối vòng bảng A ở Tiger Cup 1998 trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Sau khi biết chủ nhà Việt Nam đã lọt vào bán kết với tư cách đội nhì bảng B, cả Thái Lan và Indonesia ra sân với tư tưởng... muốn thua để tránh gặp ĐT Việt Nam. Báo chí Thái Lan và Indonesia sau này đều xấu hổ khi nhắc về trận đấu trên.

Sự thật vụ Indonesia và Thái Lan cố tránh Việt Nam ở Tiger Cup, cầu thủ đá phản lưới nhà tiết lộ chi tiết động trời - Ảnh 2.

Cả ĐT Thái Lan và Indonesia đều không muốn thắng khi gặp nhau tại trận cuối vòng bảng Tiger Cup 98

Cả ĐT Thái Lan và ĐT Indonesia đều không chơi hết mình. Thay vào đó, hai đội cố gắng nhận bàn thua. Tờ Sanook của Thái Lan thừa nhận rằng các cầu thủ nước này không muốn giành chiến thắng. "Trận đấu này diễn ra kỳ quặc bởi không ai muốn nhất bảng A, nguyên nhân bởi chủ nhà Việt Nam vào bán kết với vị trí nhì bảng B. Nếu ai đứng nhất bảng thì sẽ phải gặp ĐT Việt Nam ở vòng kế tiếp", tờ Sanook viết.

"Vì vậy, cả Thái Lan và Indonesia đã thi đấu một cách vui vẻ và cân bằng. Mỗi đội đều để để cho đối phương ghi bàn dễ dàng. ĐT Thái Lan chỉ cần 1 kết quả hòa là sẽ không gặp ĐT Việt Nam, tuy nhiên ĐT Indonesia không nghĩ vậy. Khi trận đấu bước sang phút 90, tỉ số là 2-2 và nếu giữ nguyên thì ĐT Thái Lan sẽ đứng nhì bảng và gặp ĐT Singapore. Tuy nhiên cầu thủ của ĐT Indonesia, Mursyid Effendi đã tự đá bóng vào lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ và ban huấn luyện ĐT Thái Lan", tờ Sanook viết.

"Kết quả là ĐT Indonesia gặp Singapore ở bán kết còn Thái Lan đối đầu Việt Nam. Tuy nhiên sau đó cả hai đều bị loại và gặp nhau trong trận tranh hạng ba. Trận đấu ở vòng bảng giữa Thái Lan và Indonesia được cả thế giới biết đến và tạo ra hình ảnh xấu cho ĐT Thái Lan. Sau đó, phong độ của ĐT Thái Lan ngày càng đi xuống", tờ Sanook viết.

Sau này cầu thủ Mursyid Effendi thừa nhận sự thật đáng xấu hổ trên báo chí Indonesia. Trong cuộc họp của đội được tổ chức vào buổi sáng trước trận đấu với Thái Lan, trưởng đoàn Andrie Amien và Rusdi Bahalwan (HLV) nói với các cầu thủ Indonesia rằng hãy thua trước Thái Lan.

"Thực ra tôi biết kế hoạch là không đúng. Tuy nhiên, với tư cách là một cầu thủ của ĐTQG Indonesia, tôi không phản đối", Mursyid nói.

Sự thật vụ Indonesia và Thái Lan cố tránh Việt Nam ở Tiger Cup, cầu thủ đá phản lưới nhà tiết lộ chi tiết động trời - Ảnh 4.

Mursyid nói rằng bản thân vẫn nhớ về pha đá phản lưới nhà cho đến lúc cuối đời

"Ban đầu, tôi không phải là người phải làm điều đó (đá lưới nhà) bởi trong đội có Kuncoro và Aji Santoso. Nhưng, cuối cùng chính tôi phải phản lưới nhà sau khi nhận được chỉ thị từ Aji. Nếu bạn không tin tôi, xin vui lòng hãy hỏi những nhân chứng sống của trận đấu này. Tôi đã đá phản lưới nhà bởi lợi ích của tuyển Indonesia", Mursyid nói.

Sau trận đấu nói trên, Mursyid Effendi đã bị FIFA cấm thi đấu vĩnh viễn. Người đàn ông sinh năm 1972 sau đó đã đi theo con đường huấn luyện như đồng nghiệp và có thời gian làm trợ lý ở các CLB tại Indonesia. 

Sự thật vụ Indonesia và Thái Lan cố tránh Việt Nam ở Tiger Cup, cầu thủ đá phản lưới nhà tiết lộ chi tiết động trời - Ảnh 5.

Mursyid Effendi đã bị FIFA cấm thi đấu vĩnh viễn

Sau này khi nhắc lại, Mursyid Effendi tức tối vì những người hứa sẽ bảo vệ mình đã không làm gì cả. "Ngay sau trận đấu, họ vẫn hỗ trợ, sẵn sàng nhận trách nhiệm. Vì vậy, tôi vẫn cảm thấy ổn sau trận gặp Thái Lan. Thậm chí còn có lời xin lỗi với gia đình tôi sau khi cả đội trở về Indonesia. Nhưng trong vòng một tháng sau đó, mọi người đều phủi tay. Những thủ phạm sẽ phải chịu sự sỉ nhục và lăng mạ suốt đời", Mursyid Effendi chia sẻ trên FourFourTwo Indonesia.

Theo tờ Bola, dư luận Indonesia vô cùng phẫn nộ với những hành động phi thể thao mà đội bóng con cưng của họ thể hiện ở trận gặp Thái Lan tại Tiger Cup 98. Sự bất mãn, châm biếm và cả những lời lăng mạ nhắm vào các cầu thủ và cả LĐBĐ Indonesia (PSSI). 

Chủ tịch PSSI lúc đó là Azwar Anas cho rằng ĐT Indonesia không làm gì sai nhưng FIFA đã ra án phạt 40 nghìn USD cho LĐBĐ xứ vạn đảo. Ông Azwar Anas sau đó phải từ chức. Cho tới nay, trận đấu trên vẫn là vết nhơ với bóng đá Indonesia. Những cựu cầu thủ Indonesia tham gia trận đấu đó, ngoại trừ Mursyid Effendi, đều không muốn nhắc lại khoảnh khắc đáng quên của mình.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm