Vụ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi FIFA hủy án treo giò dành cho tiền đạo Folarin Balogun tại World Cup 2026 tiếp tục xuất hiện diễn biến mới.
Theo thông tin từ The Athletic, Group of Copenhagen - mạng lưới độc lập chuyên giám sát và phòng chống dàn xếp tỷ số hoạt động theo Công ước Macolin của Hội đồng châu Âu - đã đưa trận Mỹ gặp Bỉ ở vòng 1/8 vào danh sách các trận đấu có dấu hiệu cá cược bất thường cần theo dõi.
Trong báo cáo tổng hợp về World Cup 2026, Group of Copenhagen đã xem xét toàn bộ 104 trận đấu của giải, nơi tổng giá trị tiền cược trên toàn cầu được ước tính vượt 240 tỷ USD. Kết quả cho thấy có 7 trận bị phát đi "thông báo vàng" (yellow notice), mức cảnh báo thấp nhất trong hệ thống ba cấp độ gồm vàng, cam và đỏ.
Điểm đáng chú ý là trận Mỹ thua Bỉ 1-4 không bị gắn cờ vì diễn biến trên sân, mà xuất phát từ một thị trường dự đoán đặc biệt mang tên: "Folarin Balogun có thi đấu trước Bỉ hay không?". Đây là loại thị trường cá cược xuất hiện ngay sau khi Balogun nhận thẻ đỏ trong chiến thắng của Mỹ trước Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16.

Dù có Balogun, Mỹ vẫn thua Bỉ ở vòng 1/8. Ảnh AFP/TTXVN
Theo dòng thời gian của vụ việc, Balogun ban đầu bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Tarik Muharemovic. Đến ngày 5/7, Tổng thống Donald Trump công khai kêu gọi FIFA hủy án treo giò để tiền đạo này có thể góp mặt ở vòng 1/8. Sau đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định hoãn thi hành án treo giò đến sau khi World Cup kết thúc, đồng nghĩa Balogun đủ điều kiện ra sân trước Bỉ.
Chính quyết định này đã tạo ra nhiều tranh cãi. Theo The Athletic, Group of Copenhagen lưu ý rằng trong suốt World Cup 2026 có 15 cầu thủ nhận thẻ đỏ, nhưng chỉ duy nhất trường hợp của Balogun xuất hiện một thị trường dự đoán riêng liên quan đến khả năng thi đấu ở trận kế tiếp. Vì vậy, tổ chức này đã đề nghị FIFA giải trình chính thức về toàn bộ quá trình xử lý vụ việc nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn tới quyết định thay đổi án phạt.
Dù vậy, Group of Copenhagen cũng nhấn mạnh việc phát cảnh báo không đồng nghĩa khẳng định có hành vi dàn xếp tỷ số hay vi phạm quy định cá cược. Chuyên gia Christian Kalb, người từng làm việc với tổ chức này, cho biết những cảnh báo có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như biến động tỷ lệ cược hoặc hoạt động phòng ngừa rủi ro của thị trường. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng điều đáng quan tâm là khả năng xuất hiện xung đột lợi ích hoặc việc sử dụng thông tin nội bộ trong các thị trường dự đoán đặc biệt.
Trong khi đó, vụ việc vẫn tiếp tục tạo ra phản ứng mạnh trong giới bóng đá. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy, Lise Klaveness, xác nhận sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức lên Ủy ban Đạo đức FIFA. Bà cho rằng việc thay đổi án phạt sau khi có sự can thiệp từ một nguyên thủ quốc gia là tiền lệ nguy hiểm, có thể làm ảnh hưởng đến tính độc lập của các cơ quan tư pháp bóng đá.
Ở chiều ngược lại, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục bảo vệ quyết định của tổ chức này. Ông khẳng định Ủy ban Kỷ luật FIFA hoạt động độc lập, xử lý từng vụ việc dựa trên quy định hiện hành và các tình tiết cụ thể, đồng thời nhấn mạnh tính độc lập của cơ quan này là yếu tố cốt lõi để bảo đảm uy tín và sự toàn vẹn của bóng đá.
Điều đáng chú ý là dù Balogun được phép ra sân sau quyết định gây tranh cãi, tuyển Mỹ vẫn để thua đậm Bỉ 1-4 và dừng bước ngay ở vòng 1/8.