Vụ buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai: Cựu Đội trưởng chống buôn lậu bị đề nghị mức án 15-16 năm tù vì tội nhận hối lộ

18/11/2022 16:25 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 18/11, Phiên tòa xét xử sơ thẩm 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Nai tiếp tục làm việc, với phần luận tội và đề nghị mức án đối với 74 bị cáo.

Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định, trong số 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng, đa phần các bị cáo bị truy tố về hành vi buôn lậu, duy nhất bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị truy tố về hành vi nhận hối lộ.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai luận tội, trong đường dây buôn lậu xăng, các bị cáo đã dùng mọi thủ đoạn, dùng tiền hối lộ cơ quan chức năng để đưa xăng lậu vào Việt Nam tiêu thụ.

Bị cáo Thụy phụ trách Đội 3, biết các tàu Nhật Minh do bị cáo Phan Thanh Hữu làm chủ hay ra hải phận quốc tế mua xăng nhập lậu đưa về tỉnh Vĩnh Long để tiêu thụ nội địa nên điều động lực lượng chuẩn bị bắt giữ. Cùng thời điểm trên, Hữu biết Thụy đã phát hiện đường dây của mình nên đã tìm mọi cách tiếp cận. Hữu cùng các đồng phạm đã nhiều lần tới nhà riêng gặp Thụy, hối lộ số tiền trên 832 triệu đồng.

Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, bị cáo Ngô Văn Thụy đã có hành vi nhận hối lộ đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất uy tín, mất niềm tin của nhân dân; nhất là cơ quan có chức năng trong công tác phòng, chống hàng giả, hàng lậu. Hành vi của Thụy biểu hiện suy thoái đạo đức cán bộ, gây bức xúc dư luận. Vì vậy, cần có mức phạt tù nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Vụ buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai: Cựu Đội trưởng chống buôn lậu bị đề nghị mức án 15-16 năm tù vì tội nhận hối lộ - Ảnh 2.

Bị cáo Ngô Văn Thuỵ tại phiên xét xử. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị cáo Thụy đã thành khẩn khai báo. Quá trình công tác, bị cáo có nhiều thành tích, gia đình cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Do đó áp dụng các biện pháp giảm nhẹ một phần hình phạt bị cáo. Vì vậy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị mức án đối với bị cáo Ngô Văn Thụy 15-16 năm tù về hành vi nhận hối lộ.

Các bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng bị đề nghị mức án 16-17 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) bị đề nghị mức án 13-14 năm tù; Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ Công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Vượng Đạt, thành phố Hải Phòng) bị đề nghị 9-10 năm tù cùng về tội buôn lậu.

Đa số các bị cáo là đồng phạm giúp sức, “chân rết” cho các “ông trùm” buôn lậu đều được đề nghị mức án dưới khung hình phạt.

Lê Xuân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm