Về sự ra đời của VPF: Ngắn và dài

01/10/2011 11:58 GMT+7 | Thời cuộc

(TT&VH) - Cách đây 2 năm, khi trả lời câu hỏi của TT&VH về việc tại sao dù rất thành công ở lĩnh vực kinh tế nhưng lúc chuyển sang làm bóng đá thì thành quả thu về lại vô cùng khiêm tốn, bầu Kiên đã nói rất ngắn gọn: “Bóng đá và kinh tế là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau”.

Bây giờ, sau những biến cố đặc biệt xảy ra trong tháng 9 vừa qua với bóng đá VN mà bầu Kiên là một trong những người tiên phong khởi xướng, chúng tôi mới thấy rằng hóa ra câu nói vừa trích dẫn ở trên của bầu Kiên không phải nói chỉ để mà nói, hay nói theo kiểu AQ, mà lúc ấy đơn giản chỉ là vì thời điểm chưa thực sự chín muồi để bầu Kiên ra tay.

Có thể nhiều người sẽ thắc mắc tại sao VFF với đầy đủ các quan chức vốn có bề dày kinh nghiệm hàng chục năm làm bóng đá, trong đó thậm chí có cả người sở hữu bằng Tiến sỹ về bóng đá như TTK VFF Trần Quốc Tuấn, lại mau chóng chấp nhận bản đề án thành lập Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp VPF VN (VPF) mà bầu Kiên nói rằng ông chỉ mất 2 tiếng để thảo ra và mất thêm một tiếng để bàn luận cùng 5 ông bầu khác trước khi chính thức chốt lại.


28/28 CLB V-League và hạng Nhất đã thống nhất 100% về sự ra đời của VPF

Để trả lời câu hỏi này, cần nhớ rằng bầu Kiên là một trong những doanh nhân đầu tiên bắt tay vào làm bóng đá chuyên nghiệp ở VN, và tại Hội nghị Chủ tịch các CLB vừa rồi, bầu Kiên còn tuyên bố: “Tôi là người đầu tiên làm bóng đá chuyên nghiệp ở VN” mà không vấp phải bất cứ sự phản đối nào. Nếu V-League có lịch sử 11 năm thì bầu Kiên cũng có gần như chừng ấy thời gian gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp VN, và dù không thể coi cách làm bóng đá của ông bầu này trong ngót 10 năm qua là mô hình lý tưởng, thì cũng phải thừa nhận rằng để tìm được một người am hiểu bóng đá chuyên nghiệp VN hơn bầu Kiên cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Vì thế, tuy là chỉ mất 2 tiếng để cho ra một bản đề án, nhưng có thể trên thực tế trước đó bầu Kiên đã mất nhiều năm nghiền ngẫm và suy tư, đúc rút từ kinh nghiệm thực tế của chính ông và cả những điều tai nghe mắt thấy ở V-League trong bao năm qua. Thế nên mới có chuyện dù cùng là một bản đề án, nhưng trong khi đề án được trình bày cách đây mấy năm của Phó TTK Dương Nghiệp Khôi bị Ban chấp hành VFF bác bỏ thẳng thừng thì đề án của bầu Kiên và các cộng sự đã không vấp phải bất cứ sự phản đối nào đáng kể ở Hội nghị Chủ tịch các CLB vừa qua.

Có thể ngay trong nội bộ VFF hay 28 CLB V-League và hạng Nhất QG vẫn còn những ý kiến chưa tán thành với đề án của bầu Kiên, nhưng cục diện áp đảo của nhóm đề xuất thành lập VPF trên bàn Hội nghị Chủ tịch các CLB ngày 29/9 đã khiến cho tất cả cùng phải bỏ phiếu thuận. Bầu Kiên và các cộng sự đã rất cao tay khi vận động được sự ủng hộ của hơn nửa số CLB tại V-League (8/14 CLB) cho đề án của mình ngay trước khi trình bày ở Hội nghị Chủ tịch các CLB, và khi tương quan lực lượng đã trở nên quá rõ ràng như vậy thì sự phản đối yếu ớt ban đầu của VFF không còn bao nhiêu ý nghĩa.

Chỉ mất hơn 10 năm, bầu Kiên đã trở thành một trong những người giàu nhất VN, và nếu ông bầu này vận dụng được tư duy làm kinh tế của mình vào bóng đá VN theo cách mà ông đã rất thành công với ngân hàng ACB hay chuỗi nhà hàng KFC thì tương lai của VPF cũng xứng đáng để được chờ đợi.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm