Cách mạng?! Không, thay đổi!

30/09/2011 11:22 GMT+7

(TT&VH) - Rất nhiều cụm từ kiểu như “cách mạng”, “lịch sử” đã được thốt lên sau Hội nghị Chủ tịch các CLB do VFF tổ chức hôm qua, nhưng sự thực liệu có phải như thế?!

Đúng là đề án của bầu Kiên nếu được đưa vào thực hiện sẽ tạo nên một bước ngoặt rất lớn trong lịch sử 11 năm của V-League, nhưng như chính bầu Kiên đã thừa nhận, bản đề án của ông không có gì mới mẻ mà thực ra chỉ là đúc rút từ kinh nghiệm các nước cũng như kinh nghiệm bóng đá VN.

Bầu Kiên đã đưa ra dự án cải cách táo bạo

Có thể tin rằng một thay đổi lớn như vậy trong lòng VFF lại được lãnh đạo VFF quyết định chỉ sau có chưa đầy một tiếng nghỉ trưa của Hội nghị hôm qua?! Thực ra, ngay sau khi bầu Kiên tung ra bài phát biểu gây chấn động hồi đầu tháng này, VFF đã xúc tiến cải tổ lại đề án J-League hóa V-League như Phó TTK Dương Nghiệp Khôi đã trình bày cách đây 4 năm (song bị bác tại Hội nghị BCH).

Và trong Hội nghị hôm qua, có nhiều dấu hiệu cho thấy VFF đã sẵn sàng với 2 kịch bản, một là các CLB sẽ tiến hành bầu chọn trưởng BTC giải như mong muốn của VFF và hai là tùy cơ ứng biến theo tình hình mới, bởi dường như thông tin cũng như nội dung cuộc họp của 6 ông bầu ngay đêm trước Hội nghị không phải là bất ngờ quá đỗi động trời với VFF.

Vì thế, chỉ đợi tới khi bầu Kiên trình bày một đề án, mà Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhận xét là: “Những người sáng lập đề án đã thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả các bên tham gia, như đối tác bình đẳng, và tôn trọng thực tiễn vai trò của VFF là cơ quan quản lý do Nhà nước đặt ra để quản lý nền bóng đá”, thì VFF đã chẳng có lý do gì để nói lời từ chối.

Việc lập ra một BTC giải độc lập về mặt tài chính với VFF là điều mà VFF đã mong muốn từ lâu, nhưng VFF lại lo ngại nhất là việc ban Kỷ luật và ban Trọng tài cũng sẽ bị “ly khai” theo BTC giải mới, mà với VFF thì điều này là không thể chấp nhận, nên khi bầu Kiên trình bày với các lãnh đạo VFF rằng công tác trọng tài và kỷ luật sẽ được BTC giải mới thực hiện theo cơ chế phối hợp với VFF và VFF vẫn nắm quyền cao nhất thì nút thắt cuối cùng coi như đã được giải quyết.

Nói một cách khác, đề án mà bầu Kiên trình bày hôm qua đã “gãi trúng chỗ ngứa”của VFF, bởi nó được đúc rút từ kinh nghiệm thực tế và được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của bóng đá VN. Đề án ấy cũng chính là cái mà VFF dù rất khát khao thực hiện từ nhiều năm nay song vẫn chưa tìm thấy con đường thích hợp để thực hiện, cho tới khi lịch sử mang tới một nhân vật có tên là bầu Kiên.

Hoàng Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm