Vòng loại World Cup 2026: Indonesia, Trung Quốc và cột mốc 15 điểm

15/10/2024 05:56 GMT+7 | Thể thao

Giới truyền thông Trung Quốc cảm thấy sốc khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đặt mục tiêu giành 15 điểm, trong đó có 6 điểm tuyệt đối trước họ. Nhưng có lẽ, ông Thohir có cơ sở để lạc quan như thế.

Nếu lịch sử lên tiếng, Indonesia không có cửa gì giành 3 điểm ở Thanh Đảo. Họ đã trải qua 37 năm liên tiếp chỉ hòa (2) và thua khi đối đầu với Trung Quốc. Trong khoảng thời gian ấy, đội tuyển xứ Vạn đảo ghi vỏn vẹn 4 bàn, nhưng thủng lưới đến 24 bàn. Nhưng…

Thời thế thay đổi

"Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã đưa ra một tuyên bố táo bạo: Mục tiêu của họ là thắng 2 trận trước Trung Quốc, và kết thúc ở vị trí nhì bảng với 15 điểm", tờ Sohu đã viết như thế trong bài báo trước trận đấu giữa hai đội tại Thanh Đảo. Thật ra, đây không phải lần đầu ông Thohir đưa ra một mục tiêu giàu tham vọng như thế. Trước trận Indonesia-Australia hôm 10/9, vị tỷ phú này từng quả quyết trên Instagram rằng: "Nếu muốn đi tiếp, có lẽ chúng ta phải xếp nhì bảng, và như thế, chúng ta cần 15 điểm".

Để đạt mốc 15 điểm, đội tuyển Indonesia sẽ phải giành 12 điểm nữa ở 7 trận còn lại. Hậu vệ Jay Idzes và các đồng đội đã bất bại 3 lượt trận đầu tiên, nhưng họ mới có 3 điểm do toàn hòa. Và để nhiệm vụ ấy giàu tính hiện thực hơn, trước hết, Indonesia phải giành trọn 6 điểm trước Trung Quốc, đội bóng đang có phong độ tệ hại với 3 trận toàn thua trước Nhật Bản (0-7), Saudi Arabia (1-2) và Australia (1-3). Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Indonesia thậm chí còn bay đến Thanh Đảo trước cả đội chủ nhà để làm quen với khí hậu và sân bãi tại đây. Sự nghiêm túc ấy của họ khiến báo giới Trung Quốc ngạc nhiên, xen lẫn e dè.

Trái với sự tự tin của đội khách, áp lực dường như đang bao trùm đội chủ nhà. "Sự tự tin mà đội tuyển Indonesia thể hiện tạo áp lực lớn lên đội tuyển Trung Quốc. Họ (Indonesia) đầy tự tin vì đội hình đã mạnh lên rất nhiều với vô số cầu thủ nhập tịch", tờ Sohu nhận định đồng thời dự đoán HLV Branko Ivankovic sẽ bay ghế nếu đội nhà thua Indonesia. Họ thậm chí còn nêu tên HLV Park Hang Seo là một lựa chọn để kế nhiệm.

Còn trong bài viết "Đội tuyển Trung Quốc tuyệt vọng ở vòng loại World Cup 2026", cây viết Wei Hua của Tân Hoa Xã đánh giá cơ hội của đội nhà là "rất mong manh" sau 3 trận toàn thua.

Vòng loại World Cup 2026 - Khu vực châu Á: Indonesia, Trung Quốc, và cột mốc 15 điểm - Ảnh 1.

Chủ tịch PSSI đặt mục tiêu giành 15 điểm, trong đó có 6 điểm trước Trung Quốc

Mục tiêu 15 điểm có khả thi?

Cách đây 12 năm, Indonesia đã trải qua trận đấu tệ hại nhất trong lịch sử khi gục ngã đến 0-10 trên sân Bahrain trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014. Họ kết thúc vòng loại thứ hai với vị trí bét bảng, không giành được điểm nào, và phải nhận đến 26 bàn thua. Cuối tuần qua, cũng trên sân Bahrain, họ suýt nữa đánh bại đội bóng này 2-1, nếu như không có bàn gỡ hòa gây tranh cãi ở phút bù giờ thứ 8 dù trận đấu chỉ được bù giờ 6 phút.

Năm 2012, Indonesia cũng có hai cầu nhập tịch trong đội hình là Irfan Bachdim và Diego Michiels. Nhưng phần còn lại thì gần như vô danh, kể cả ở khu vực Đông Nam Á. Còn vừa qua, 10/11 cầu thủ đá chính của Indonesia là những Indo kiều, vốn đang thi đấu ở châu Âu. Rõ ràng, kế hoạch nhập tịch rầm rộ vừa qua đang biến Indonesia thành một đội bóng cực kỳ đáng gờm, dù nó khiến PSSI đối mặt với khá nhiều chỉ trích từ những người ủng hộ "cầu thủ nội" đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia.

Không ngạc nhiên khi Indonesia đặt mục tiêu giành 3 điểm khi tiếp Bahrain - một đối thủ không quá mạnh của khu vực Tây Á - trên sân nhà ở trận lượt về. Như vậy, nếu giành 6 điểm trước Trung Quốc nữa thì Indonesia sẽ chỉ cần giành 3 điểm trước Australia, Saudi Arabia, và Nhật Bản (2 lượt) là sẽ đạt mốc 15 điểm. Một kế hoạch không phải là bất khả thi.

Nhưng dĩ nhiên, bóng đá không đơn giản như thế, và mỗi trận đấu đều tồn tại những biến số khó lường. Cần nhớ rằng ở thời điểm hiện tại, Indonesia mới chỉ có 3 điểm, xếp 5/6 đội ở bảng C. Họ vẫn chưa vượt qua được những kỷ lục về điểm số mà Việt Nam và Thái Lan đang nắm giữ (4) dành cho các đội tuyển Đông Nam Á ở vòng loại thứ ba. Công bằng mà nói, mục tiêu xếp thứ 3 hoặc thứ 4 để đấu vòng play-off là khả thi hơn đối với thầy trò HLV Shin Tae Yong.

Dẫu sao thì đội tuyển xứ Vạn đảo cũng đang đứng trước cơ hội rất lớn để làm nên lịch sử. Bắt đầu từ 3 điểm ở Thanh Đảo tối nay.

Lịch thi đấu lượt trận thứ 4

Bảng A

21h00, 15/10: Kyrgyzstan – Triều Tiên

21h00, 15/10: Uzbekistan – UAE

23h00, 15/10: Iran – Qatar

Xếp hạng bảng A: Hàn Quốc (7 điểm, hiệu số 5-1), Iraq (7, 2-0), Jordan (4, 4-4), Oman (3, 5-4), Kuwait (2, 1-5), Palestine (1, 1-4)

Bảng B

18h00, 15/10: Hàn Quốc – Iraq

23h00, 15/10: Jordan – Oman

23h00, 15/10: Palestine – Kuwait

Xếp hạng bảng B: Uzbekistan (7, 4-2), Iran (7, 2-0), UAE (4, 3-1), Qatar (4, 6-6), Triều Tiên (2, 3-4), Kyrgyzstan (0, 3-7)

Bảng C

17h35, 15/10: Nhật Bản - Australia

19h00, 15/10: Trung Quốc – Indonesia

01h00, 16/10: Saudi Arabia – Bahrain

Xếp hạng bảng C: Nhật Bản (9, 14-0), Australia (4, 3-2), Saudi Arabia (4, 3-4), Bahrain (4, 3-7), Indonesia (3, 3-3), Trung Quốc (0, 2-10)

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm