Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Không chỉ bảng Việt Nam là tử thần

12/09/2019 05:13 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) – Với UAE, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, và Indonesia, bảng G được xem là cân bằng nhất tại vòng loại World Cup 2022. Nhưng thật ra, còn một số bảng đấu khác cũng xứng đáng được coi là tử thần.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Argentina vs Mexico, Brazil vs Peru. Lịch bóng đá ngày 11/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Argentina vs Mexico, Brazil vs Peru. Lịch bóng đá ngày 11/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp V League vòng 22. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Trực tiếp Argentina vs Mexico, Brazil vs Peru. Lịch bóng đá ngày 11/9, rạng sáng 12/9.

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

* 12h30 ngày 10/9: Đảo Guam 1-4 Philippines

* 16h00 ngày 10/9: Mông Cổ 0-1 Tajikistan

* 18h10 ngày 10/9: Đài Loan 0-2 Nepal

* 18h30 ngày 10/9: Campuchia 0-1 Bahrain

* 18h45 ngày 10/9: Singapore 2-1 Palestine

* 19h00 ngày 10/9: Hồng Kông 0-2 Iran

* 19h20 ngày 10/9: Myanmar 0-2 Nhật Bản

* 19h30 ngày 10/9: Indonesia 0-3 Thái Lan

* 19h45 ngày 10/9: Malaysia 1-2 UAE

* 21h00 ngày 10/9: Sri Lanka 0-1 Triều Tiên

* 21h00 ngày 10/9: Turkmenistan 0-2 Hàn Quốc

* 21h00 ngày 10/9: Afghanistan 1-0 Bangladesh

* 22h00 ngày 10/9: Maldives 0-5 Trung Quốc

* 22h30 ngày 10/9: Kuwait 0-3 Australia

* 23h00 ngày 10/9: Yemen 2-2 Saudi Arabia

* 23h30 ngày 10/9: Qatar 0-0 Ấn Độ

Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

Bảng D là một bảng đấu như thế, khi ít ai ngờ Singapore đang đứng đầu bảng, còn Uzbekistan xếp cuối bảng. Tất nhiên, chưa thể nói gì nhiều chỉ sau 1, 2 lượt trận, song rõ ràng, việc dự đoán kết quả ở bảng đấu này là tương đối khó khăn khi mà Palestine bất ngờ đánh bại Uzbekistan 2-0, và vài ngày sau, họ lại thua đội bóng kém mình 60 bậc là Singapore. Cũng tại bảng đấu này, Saudi Arabia cũng bị đội bóng kém mình tới 74 bậc là Yemen cầm hòa 2-2. Với thể thức sân nhà – sân khách, và sự chênh lệch về đẳng cấp gần như không có – rất khó để dự đoán đội tuyển nào sẽ giành vé.

Bong da, bóng đá, lich thi dau bong da hom nay, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tin tức bóng đá, bảng tử thần, Việt Nam, UAE, Thái Lan, Malaysia, Indonesia
Singapore đang đứng đầu bảng D

Trở lại với bảng G của Việt Nam, UAE đã bị dội một gáo nước lạnh bởi bàn thắng từ rất sớm của Malaysia. Dù sau đó ngược dòng thành công với chiến thắng 2-1, song đại diện Tây Á hẳn cũng hiểu rằng bây giờ thật không dễ dàng "ăn" được các đội Đông Nam Á như trước đây. Việt Nam đã vươn lên tầm châu lục, Malaysia đang tiến bộ, Thái Lan đang có dấu hiệu hồi sinh dưới triều đại Akira Nishino, chỉ Indonesia bị xem là kém nhất.

Trong trận đấu muộn nhất của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra đêm qua, đương kim vô địch châu Á Qatar đã bất ngờ bị Ấn Độ cầm chân 0-0 trên sân nhà. Điều đáng nói là ở trận này, Ấn Độ vắng ngôi sao quan trọng nhất là tiền đạo kỳ cựu Sunil Chhetri. Đội chủ nhà đã dứt điểm tới 27 lần, so với chỉ 2 lần của Ấn Độ, nhưng trong một ngày xuất thần, thủ môn Gurpreet Singh Sandhu liên tục làm nản lòng các chân sút danh tiếng như Almoez Ali và Yusuf. Đây rõ ràng là 1 điểm đầy quý giá với thầy trò HLV Igor Stimac. Thậm chí, họ còn là đội tuyển châu Á duy nhất không thua Qatar trong năm 2019 này.

Bong da, bóng đá, lich thi dau bong da hom nay, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tin tức bóng đá, bảng tử thần, Việt Nam, UAE, Thái Lan, Malaysia, Indonesia
Ấn Độ là đội châu Á duy nhất không thua Qatar trong năm 2019

Ở lượt trận hôm qua, trận đấu có tỷ số chênh lệch nhất là Trung Quốc hạ Maldives 5-0 ở bảng A. Ngoài ra, chỉ có 3 trận có tỷ số chênh lệch hơn 2 bàn là Đảo Guam – Philippines (1-4), Indonesia – Thái Lan (0-3), và Kuwait – Australia (0-3). Việc Campuchia chỉ thua Bahrain 0-1, hay Mông Cổ thua Tajikistan với tỷ số tương tự cũng có thể xem là những bất ngờ.

Vì sao, trình độ giữa các ĐTQG của châu Á lại thu hẹp đến vậy? Trong tiến trình phát triển, các giải VĐQG đang dần được chuyên nghiệp hóa, với cách tổ chức quy củ hơn, cùng sự hiện diện của các cầu thủ ngoại, nhờ thế các tuyển thủ quốc gia cũng được cọ xát nhiều hơn, giàu kinh nghiệm hơn, và không còn bị quá ngợp trước những đối thủ mạnh nữa.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm