Vòng hạ màn V-League: TP.HCM rớt hạng, M.Nam Định đi play-off

23/08/2009 15:25 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Với trận thua 2-3 ngay trên sân nhà trước người “hàng xóm” B.Bình Dương, TP.HCM đã phải ngậm ngùi chia tay V-League trong một buổi chiều buồn. Trong khi đó, với chiến thắng 3-2 ngay trên sân của K.Khánh Hòa, cùng lúc M.Nam Định thất bại 1-2 trước Đồng Tháp, Quân khu 4 đã thoát hiểm ngoạn mục để trụ lại V-League, nhường chiếc vé đi play-off cho đội bóng thành Nam.

TP.HCM (trái) đã phải xuống hạng Nhất. Ảnh: TTXVN
 

Kết quả vòng 26

Ngày

Giờ

Sân

Trận đấu

Kết quả

CN

23/8

15.30

Thống Nhất

TPHCM

B.Bình Dương

2-3 (KT)
(Jackson 54'; Mario 65' pen - Philani 19', 87'; Helio 82 pen)

15.30

Lạch Tray

XM Hải Phòng

T&T Hà Nội

0-0 (KT)

15.30

Hàng Đẫy

Thể Công

SHB Đà Nẵng

4-3 (KT)
(Vanderlei 37' pen, 56'; Bảo Khanh 68'; Xuân Thành 71' - Duy Lam 17’; Rafael 30’; Nguyên Sa 76')

15.30

Thanh Hoá

Thanh Hoá

HAGL

3-7 (KT)
(Văn Tuấn 51'; Đình Thành 60'; Đình Tùng 63' - Thái Dương 24', 53'; Evaldo 31', 70'; Tăng Tuấn 55'; Lee Nguyễn 76', 87')

15.30

Đồng Tháp

TĐCS Đ.Tháp

GM Mikado NĐ

2-1 (KT)
(Samson 28', 43' - Đức Dương 87')

15.30

Vinh

SLNA

ĐTLA

3-1 (KT)
(Eric 16'; Văn Quyến 39', 72' - Rodrigo 47')

15.30

Nha Trang

K.Khánh Hoà

Quân Khu 4

2-3 (KT)
(Quang Hải 51’, 61’ - Anh Thắng 13'; Quang Hướng 27'; Moses 66')
 
 Sân Vinh, SLNA – ĐT.LA: 3-1

SLNA: Silhavy; Văn Hoàn; Huy Hoàng; Xuân Thắng; Như Thuật; Đình Đồng; Công Minh; Trọng Hoàng; Eric; Văn Quyến; Akame.

ĐT.LA: Santos; Văn Giàu; Rocha; Quang Trãi; Minh Phương; Hoàng Lâm; Huỳnh Phú; Minh Thông; Antonio; Văn Khải; Rodrigo.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, SLNA đã có một pha phối hợp tấn công đẹp mắt, tuy nhiên cú dứt điểm cuối cùng của Eric lại quá nhẹ.

Phút 8, Văn Quyến treo bóng từ cánh phải rất chính xác nhưng Eric đánh đầu vọt xà ngang trong gang tấc.

Phút 16, Đình Đồng dốc bóng bên cánh trái xuống sát đường biên ngang rồi lật vào rất chính xác cho Eric đánh đầu, mở tỷ số trận đấu.

Phút 18, Đình Đồng thực hiện pha đá phạt đưa bóng vào vòng 16m50, Eric đánh đầu làm bó tay Santos, nhưng bóng đi sạt cột dọc ra ngoài.

Gần 30 phút trôi qua mà đội khách chưa tạo ra được cơ hội nào nguy hiểm, trong khi đó SLNA vẫn chưa chịu dừng lại. Đội chủ nhà liên tục ép sân và gây ra rất nhiều sóng gió lên khung thành Santos.

Phút 39, Trọng Hoàng cầm bóng vượt qua hậu vệ đội khách rồi chuyền cho Văn Quyến trong tư thế thoải mái, nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA.

Phút 47, từ cú treo bóng tinh tế của Minh Phương, Rodrigo dễ dàng đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho ĐTLA.

Phút 52, Eric nhận đường chuyền dài của Trọng Hoàng rồi đối mặt với Santos, nhưng tiền đạo này lại không thắng được thủ môn đội khách.

Phút 65, Trọng Hoàng chuyền như đặt vào đầu Din Akame nhưng tiền đạo này lại lắc đầu đưa bóng đi chệch khung thành.

Phút 72, từ cú lật bóng của Eric bên cánh trái, Văn Quyến băng vào sút bóng sống vào góc chết khiến Santos bó tay đứng nhìn. 3-1 cho SLNA. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về SLNA.

Sân Thanh Hóa, Thanh Hóa – HA.GL: 3-7

Thanh Hóa: Mạnh Hà; Osita; Hữu Thắng; Văn Tuấn; Thành Luân; Văn Thắng; Thành Dũng; Văn Hương; Alejandro; Rogelio; Đình Tùng.

HAGL: Quốc Việt; Văn Trương; Việt Anh; Ngọc Nguyên; Trịnh Duy Quang; Trần Duy Quang; Thonglao; Thái Dương; Evaldo; Tăng Tuấn; Moustapha.

Phút 24, từ một pha tấn công trung lộ, hàng phòng ngự Thanh Hóa mắc sai lầm để Thái Dương băng xuống hạ gục Mạnh Hà, mở tỷ số cho HAGL.

Phút 31, Evaldo băng xuống phá bẫy việt vị rồi hạ gục thủ môn Mạnh Hà, nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL.

Phút 51, từ pha phạt góc bên cánh trái, Văn Tuấn đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Thanh Hóa.

Phút 53, Thái Dương lập cú đúp bàn thắng trong trận đấu này, nâng tỷ số lên 3-1 cho HAGL.

Phút 55, Tăng Tuấn phá bẫy việt vị rồi nâng tỷ số lên 4-1 cho đội khách.

Phút 60, Đình Thành lốp bóng qua đầu thủ môn, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Thanh Hóa.

Phút 63, Đình Tùng solo qua hàng phòng ngự HAGL rồi rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho Thanh Hóa. Tuy vậy, trong những phút cuối, đội khách đã ghi thêm 3 bàn thắng nữa do công của Evaldo (phút 70) và Lee Nguyễn (76’ và 87’) để ấn định chiến thắng 7-3 cho HAGL.

Sân Thống Nhất, TP.HCM – B.Bình Dương: 2-3

TP.HCM: Khoa Điển; Wole; Ngọc Tùng; Trọng Hoàng; Minh Chuyên; Trung Tuấn; Văn Hùng; Tấn Trung; Chí Thắng; Jackson; Mario.

B.Bình Dương: Thế Anh; Hoàng Vương; Chí Công; Helio; Vũ Phong; Quang Thanh; De Lima; Công Minh; Trường Giang; Hữu Thắng; Philani.

Phút 19, từ đường chuyền của De Lima bên cánh trái, hàng phòng ngự TPHCM phá bóng không tốt để tạo điều kiện cho Philani dễ dàng dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. 1-0 cho B.BD.

Phút 21, từ pha căng ngang của Mario bên cánh phải, trung vệ Chí Công của B.BD suýt chút nữa phá bóng phản lưới nhà.

Phút 51, Vũ Phòng có cơ hội thuận lợi để dứt điểm nhưng cú sút rất căng của anh từ ngoài vòng cấm lại đi vọt xà ngang.

Phút 52, Mario đánh đầu cầu âu khá nguy hiểm nhưng thủ môn Thế Anh đã cảnh giác cản phá kịp thời.

Phút 54, từ đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, Jackson đánh đầu kỹ thuật hạ gục Thế Anh, gỡ hòa 1-1 cho TPHCM.

Phút 65, sau pha phạm lỗi của trung vệ Chí Công trong vòng cấm, TPHCM được hưởng 1 quả phạt 11m. Trên chấm phạt đền, Mario nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Phút 79, từ đường chuyền từ phần sân nhà, Nkemi đánh đầu rất hiểm hóc, thủ môn Khoa Điển đã bó tay nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Phút 82, trung vệ Wole phạm lỗi với Đức Tài trong vòng cấm, penalty cho B.BD. Trên chấm 11m, Helio dứt điểm thành công, gỡ hòa 2-2 cho B.BD.

Phút 87, Philani đánh đầu căng nâng tỷ số lên 3-2 cho đội khách.  Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với trận thua này, TPHCM đã theo chân Thanh Hóa để xuống chơi tại hạng Nhất mùa tới.

Sân Lạch Tray, XM.HP – T&T HN: 0-0

XM.Hải Phòng: Tuấn Điệp; Minh Đức; Bật Hiếu; Văn Nam; Thanh Tùng; Minh Châu; Khánh Hùng; Đức Thắng; Trọng Nghĩa; Ewerson; Văn Thành.

T&T Hà Nội: Hồng Sơn; Trọng Bình; Trọng Hải; Đại Đồng; Huy Thái; Văn Quân; Hồng Minh; Sỹ Cường; Cristiano; Endene; Agostinho.

Vắng Công Vinh và Leandro, lối chơi của hai đội phần nào bị ảnh hưởng. 30 phút đầu tiên, T&T HN nhập cuộc tốt hơn trong đó Agostinho đã khiến chủ nhà giật mình với tình huống dứt điểm ở phút 13.
 
XMHP và T&T HN (trái) chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Ảnh: TTXVN
 
Phút 31, Văn Thành chuyền bóng cho Ewerson lốp bóng qua đầu thủ môn Hồng Sơn, nhưng bóng lại đi sạt xà ngang trong sự tiếc nuối.

Bước sang hiệp 2, hai đội vẫn chơi giằng co. T&T HN có pha phối hợp nguy hiểm trước khung thành XMHP giữa Agostinho và Văn Quân nhưng không thành công. Tỷ số cuối cùng là 0-0 dù hai đội tạo được một số tình huống nguy hiểm ở những phút cuối trận.

Sân Nha Trang, K.KH – QK4: 2-3

K.Khánh Hòa: Hoàng Tuấn; Tấn Đạt; Xuân Bình; Issifu; Thanh Hải; Đức Nghĩa; Duy Nam; Văn Phong; Quang Hải; Jonathan; Essuman.

QK 4: Ngọc Tân; Thanh Vân; Mạnh Hà; Anh Thắng; Quang Hướng; Trọng Phú; Đình Luật; Mota; Moses; Adbcio; Chike.

Những phút đầu, K.KH chơi rất rời rạc. Phút 12, Anh Thắng tận dụng cơ hội mở tỷ số cho QK4.

Phút 16, thêm một lần nữa đội khách đưa bóng vào lưới K.KH nhưng bàn thắng không được công nhận vì bị thổi phạt việt vị.

Phút 27, từ một tình huống đá phạt, Quang Hướng đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho QK4.

K.KH cầm bóng nhiều hơn nhưng chơi bế tắc khiến khán giả có mặt trên sân Nha Trang hò đội nhà bán độ.

Phút 51, từ pha lộn xộn trước cầu môn QK4, Quang Hải rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho K.KH.

Diễn biến trên sân Nha Trang đang cực kỳ gay cấn. Sau khi Quang Hải gỡ hòa cho K.KH ở phút 61 thì chỉ 5 phút sau đó, Moses đã sút bóng nâng tỷ số lên 3-2 cho đội khách.  Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Như vậy, với chiến thắng sống còn này, QK4 đã giành quyền trụ lại V-League.

Sân Cao Lãnh, TĐCS.ĐT – M.Nam Định: 2-1

Một giờ trước trận đấu trời đổ mưa khiến sân trơn bóng ướt. Đầu trận, Đồng Tháp có hai cơ hội ngon ăn nhưng hai chân sút ngoại của họ đều bỏ lỡ.

Phút 11, sau pha tranh chấp với Văn Duyệt, Văn Ngân của Đồng Tháp bị rách mí mắt phải rời sân.

Phút 28, sau pha phối hợp giữa Phước Thạnh và Văn Nghĩa, bóng được đẩy sang cho Timothy, tiền đạo này đi bóng rồi chuyền cho Samson mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Phút 43, lại là Samson ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Phút 44, Philip lốp bóng qua đầu thủ môn Tấn Trường nhưng hậu vệ Đồng Tháp đã kịp băng về phá bóng trước cầu môn.

Đầu hiệp 2, Nam Định tạo được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm hơn nhưng không thắng được thủ môn Tấn Trường chơi xuất sắc.

Phút 87, Đức Dương đi bóng vào trong vòng cấm, tung ra cú sút, bóng đi vào góc xa, thu hẹp xuống còn 1-2 cho Nam Định. Thua trận với tỷ số 1-2, Nam Định ngậm ngùi nhìn QK4 trụ lại V-League trong khi họ sẽ phải đá trận play-off với Cần Thơ.

Sân Hàng Đẫy, Thể Công – SHB.ĐN: 4-3

Thể Công: Hoàng Dương; Minh Đức; Duy Linh; Anh Tuấn; Văn Hiển; Công Huy; Xuân Thành; Quốc Long; Bảo Khanh; Vanderlei; Quang Vinh.

SHB.Đà Nẵng: Đức Cường; Cao Cường; Quốc Vinh; Văn Mẹo; Quang Tuấn; Thanh Hưng; Duy Lam; Thành Trung; Rafael; Nguyên Sa; Cocchi.

Phút 17, Duy Lam phá bẫy việt vị, mở tỷ số cho Đà Nẵng.

Phút 30, tỷ số đã là 2-0 cho các nhà ĐKVĐ Đà Nẵng sau pha lập công của Rafael.

Phút 37, Bảo Khanh bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho Thể Công hưởng penalty. Trên chấm 11m, Vanderlei thực hiện thành công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Thể Công.

Phút 56, Bảo Khanh chuyền bóng để Vanderlei gỡ hòa cho Thể Công.

Phút 68, Bảo Khanh phá bẫy việt vị, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng áo lính. Như vậy, từ chỗ bị dẫn 2 bàn, lúc này, Thể Công đã dẫn ngược lại đối thủ.

Phút 71, đến lượt Xuân Thành lập công sau khi nhận đường chuyền của Bảo Khanh. 4-2 cho Thể Công.

Phút 76, Nguyên Sa rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho Đà Nẵng. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
 

BXH chung cuộc V-League 2009

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BB

1

SHB Đà Nẵng

26

15

5

6

50

48

30

2

Becamex Bình Dương

26

12

7

7

43

49

35

3

SLNA

26

11

10

5

43

39

28

4

T&T Hà Nội

26

11

6

9

39

44

35

5

TĐCS Đồng Tháp

26

10

8

8

38

43

30

6

HAGL

26

11

4

11

37

44

45

7

XM Hải Phòng

26

11

3

12

36

29

35

8

Khatoco Khánh Hòa

26

9

8

9

35

36

35

9

Thể Công

26

10

5

11

35

40

46

10

Đồng Tâm Long An

26

7

13

6

34

43

37

11

Quân Khu 4

26

10

3

13

33

35

44

12

GM Mikado Nam Định

26

8

7

11

31

32

36

13

TP HCM

26

8

5

13

29

34

44

14

Thanh Hóa

26

5

4

17

19

32

68

 
Nhóm PV TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm