Vòng 8 V-League 1 2022: Chờ nhóm đầu bứt phá

19/07/2022 07:43 GMT+7 | V-League

SLNA, Hà Nội FC, Viettel, HAGL hứa hẹn sẽ có một vòng đấu thuận lợi khi gặp các đội bóng dưới cơ. Vòng 8 có thể đánh dấu bước ngoặt cho các đội Top đầu bứt phá, bỏ xa nhóm bám đuổi.

Lịch thi đấu V-League 2022 vòng 8

Lịch thi đấu V-League 2022 vòng 8

Lịch thi đấu V-League 2022 vòng 8: Đà Nẵng vs SLNA, Nam Định vs Viettel, Hải Phòng vs Bình Định, HAGL vs Bình Dương, Hà Nội vs Sài Gòn, TPHCM vs Hà Tĩnh. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam mới nhất.

SLNA dù phải chơi trên sân khách nhưng việc gặp SHB Đà Nẵng vốn đang lận đận do thi đấu thiếu ngoại binh sẽ là cơ hội để họ có trọn 3 điểm. Đội đầu bảng đá rất “bốc” những vòng đấu gần đây với 4 trận không thua (3 thắng).

Thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng khó đánh bại lúc này khi họ sở hữu dàn quân đồng đều mọi tuyến. Việc bổ sung Quế Ngọc Hải và sự chín chắn của đội trưởng Văn Khánh, thủ môn Văn Hoàng, hậu vệ Bá Sang, Xuân Mạnh giúp hàng thủ SLNA vững như bàn thạch. Họ đang là CLB thủng lưới ít nhất V-League với chỉ 3 lần (trung bình 0,5 bàn/trận).

Còn trên hàng công, cặp ngoại binh Olaha - Oseni cùng Phan Văn Đức là mối đe dọa của bất cứ hàng thủ nào. Khi SLNA có sự hưng phấn lớn, SHB Đà Nẵng có thể sẽ phải chơi phòng ngự trận này để mong có điểm.

HLV Phan Thanh Hùng được thừa nhận tài ba khi vừa cập bến đội bóng quê hương đã mang đến sự khởi sắc trong lối chơi mà từ lâu SHB Đà Nẵng thiếu. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng đội tuyển quốc gia vẫn lận đận vì đội nhà đặt sai niềm tin vào các ngoại binh. May mắn không mỉm cười với HLV Phan Thanh Hùng khi họ chỉ còn một Kone lành lặn. Nhưng chuyên môn của tiền đạo này thỉnh thoảng mới được tin dùng, còn trung vệ Memovic đã quá chậm chạp và chỉ còn chờ ngày thanh lý.

SHB Đà Nẵng đang phải sống lệ thuộc hoàn toàn vào các nội binh, những người đã nỗ lực và chơi không hề tồi khi V-League trở lại. Thất bại đáng tiếc 0-1 trước HAGL và đánh rơi 2 điểm trên sân B.Bình Dương tuần trước cho thấy vận đen vẫn chưa buông bỏ đội bóng miền Trung. Đó có thể là lý do SHB Đà Nẵng sẽ chơi thận trọng trước CLB đầu bảng SLNA và chờ đợi đến ngày bổ sung cầu thủ giữa giai đoạn để mong “đổi vận”.

SLNA cần tận dụng cơ hội thi đấu tại Hòa Xuân để kiếm 3 điểm nhằm xây chắc ngôi đầu, bởi nếu họ không thực hiện được điều đó, Hà Nội FC với lợi thế quá lớn khi gặp CLB bét bảng Sài Gòn FC nhiều khả năng sẽ bỏ túi thêm 3 điểm vòng này. Sài Gòn FC hiện tại là ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé rớt hạng với những gì đang diễn ra. HLV Phùng Thanh Phương sở hữu lực lượng cầu thủ không được đánh giá cao, kèm theo lối đá không mấy ấn tượng. Và việc đá ở Hàng Đẫy vốn “đi dễ, khó về” có thể là cực hình của họ tuần này.

VTV6, truc tiep Đà Nẵng vs SLNA, xem trực tiếp bóng đá hôm nay, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, SLNA, V-League 2022, xem bong da truc tuyen, truc tiep VTV6
Hải Phòng và Hà Nội vẫn là thế lực lớn của mùa giải này. Ảnh: Ngọc Anh

Hà Nội FC với lực lượng vượt trội Sài Gòn FC có thể sẽ tích lũy được 14 điểm sau vòng 8 và những đối thủ đặt mục tiêu vô địch như Viettel, HAGL ý thức được mình phải làm gì để không chịu thua thiệt khi đua đường dài. HAGL sẽ tràn trề tự tin như Hà Nội FC khi họ đã toàn thắng 2 trận gần nhất. Việc được trở lại Pleiku và tiếp B.Bình Dương đang sa sút sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Kiatisuk nâng số điểm mình lên thành 13.

Tuy vậy, B.Bình Dương được đánh giá là khắc tinh của HAGL từ rất nhiều năm qua. Mùa trước, Công Phượng cùng đồng đội hừng hực khí thế cũng bị cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Lần gần nhất HAGL thắng được B.Bình Dương ở Pleiku đã từ năm 2018.

Trong một ngày hàng công HAGL vắng Công Phượng, Tiến Linh có thể sẽ nâng cao được thành tích trên ngôi đầu Vua phá lưới nội V-League 2022. Cả 2 tiền đạo này đang có 3 bàn thắng nhưng Công Phượng hứa hẹn sẽ nghỉ cả tháng trời với chấn thương gối, trong khi hàng công B.Bình Dương phụ thuộc nhiều vào Tiến Linh. Đội chủ nhà đang hừng hực khí khế để trở lại cuộc đua vô địch thì B.Bình Dương chỉ thắng được Nam Định ở 5 trận gần nhất. Nếu thua HAGL, thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ rơi xuống nhóm cuối.

Viettel khó khăn hơn Hà Nội FC và HAGL đôi chút khi phải đá ở Thiên Trường của Nam Định đang ở thế dựa vào chân tường. Đội bóng thành Nam đang xếp áp chót với 3 điểm sau 6 trận, chỉ hơn Sài Gòn FC về chỉ số phụ. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ phải tính toán chi ly từng trận đấu được chơi trên “thánh địa” Thiên Trường để có điểm. Nam Định dù bị đánh giá thấp hơn Viettel nhưng với sự cổ vũ của hàng vạn CĐV nhà, họ không ngại gây bất ngờ. Vấn đề lớn nhất của đội chủ nhà là sự vô duyên của các ngoại binh như Marcio, Rodrigo.

Nam Định và Sài Gòn FC là 2 đội bóng xứng đáng đứng cuối bảng khi chưa thắng trận nào, kèm theo số bàn thắng ít ỏi nhất giải đấu. Tương tự là đội xếp 11 CLB TP.HCM, thầy trò HLV Trần Minh Chiến mới chỉ có 2 bàn kể từ đầu mùa. Nếu lại không biết ghi bàn vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tuần này, Hoàng Vũ Samson cùng các đồng đội sẽ vẫn không thể thoát khỏi vũng lầy đáy bảng.

Lịch thi đấu và tường thuật trực tiếp vòng 8

Thứ Ba, ngày 19/7

17h00 Sân Hòa Xuân: SHB Đà Nẵng - SLNA (On Sports News)

18h00, sân Thiên Trường : Nam Định - Viettel (VTV6, VTV5 On Sport +, Next Sports)

18h00, sân Lạch Tray: Hải Phòng - Topenland Bình Định (On Football)

Thứ Tư, ngày 20/7

17h00, sân Pleiku: Hoàng Anh Gia Lai - Becamex Bình Dương (VTV6, VTV5, VTV5TN On Football, Next Sports)

19h15, sân Hàng Đẫy: Hà Nội FC - Sài Gòn FC (On Football)

19h15, sân Thống Nhất: TP.HCM - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (On Sport +)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm