09/07/2025 07:21 GMT+7 | Thể thao
Nhân dịp Khóa đặc huấn Vovinam - Việt Võ Đạo quốc tế với chủ đề "Về nguồn" được tổ chức tại TP.HCM, phóng viên Báo Thể thao và Văn hóa có buổi trao đổi đặc biệt với Võ sư Trần Nguyên Đạo, Chủ tịch Hội đồng Võ sư Tổng Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo Thế giới, người đã 7 lần trực tiếp đưa các đoàn quốc tế về Việt Nam tập huấn và chiêm bái Tổ đường môn phái.
- TT&VH: Thưa Võ sư, vì sao khóa đặc huấn lần này lại lấy chủ đề "Về nguồn"?
* Võ sư Trần Nguyên Đạo: "Về nguồn" không chỉ đơn thuần là một địa điểm hay một chuyến đi. Nó là hành trình thiêng liêng quay về với cái gốc của tinh thần Việt Võ Đạo. Nơi đây - TP.HCM - là nơi Sáng tổ Nguyễn Lộc và Chưởng môn Lê Sáng đã khai phá, phát triển và truyền bá lý tưởng Vovinam.
Khi các môn sinh, võ sư quốc tế cùng nhau tụ hội về đây, chúng tôi không chỉ cùng nhau ôn luyện kỹ thuật, mà còn cùng nhau hồi tưởng lại những giá trị tâm linh, văn hóa và đạo lý đã được hun đúc từ thế hệ khai sáng. Đó chính là "nguồn" cội rễ tâm linh và võ đạo của môn phái.
- Được biết đây không phải lần đầu tiên ông đưa đoàn quốc tế về Việt Nam tập huấn?
* Đúng vậy. Đây là lần thứ bảy tôi đưa các đoàn võ sư quốc tế về Việt Nam tập huấn, chiêm bái và giao lưu. Mỗi lần trở về là một lần tôi thấy sự thay đổi – không chỉ ở cơ sở vật chất hay tổ chức, mà quan trọng nhất là tình cảm gắn bó của các môn sinh quốc tế với đất Tổ ngày càng sâu sắc.
TS. Võ Danh Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU), nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF) trao kỷ niệm chương WoMAU cho Võ sư Trần Nguyên Đạo. Ảnh: Thắng Kiều (Top Group)
Nhiều người xem Việt Nam như quê hương võ đạo thứ hai của họ. Điều đó khiến tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Vovinam không chỉ là một môn võ - mà là một gia đình, một sứ mệnh văn hóa xuyên biên giới.
- Mục tiêu chính của đợt đặc huấn lần này là gì, thưa Võ sư?
* Chúng tôi xác lập ba mục tiêu cốt lõi gồm: Thứ nhất, là tái kết nối cộng đồng quốc tế của Vovinam sau thời gian gián đoạn do đại dịch và những biến động toàn cầu; Thứ hai, là chuẩn hóa kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, giúp các võ sư và HLV quốc tế cập nhật đúng tinh thần và nguyên lý gốc của môn phái; Thứ ba, là bồi dưỡng tâm đạo, tức là nuôi dưỡng lại tinh thần lễ nghĩa, nhân ái và lý tưởng sống phụng sự - điều làm nên bản sắc duy nhất của Vovinam giữa hàng trăm môn võ khác.
- Võ sư đánh giá thế nào về sự tham gia của các đoàn quốc tế năm nay?
* Tôi xúc động khi chứng kiến các võ sư đến từ Pháp, Đức, Bỉ, Bồ Đào Nha, Canada, Algeria, Maroc, Brazil, Tunisia, Ba Lan, Bờ Biển Ngà… cùng quy tụ về Việt Nam. Họ không chỉ luyện tập mà còn tràn đầy cảm xúc khi thắp hương tưởng niệm trước Tổ đường.
Có người đã theo Vovinam hơn 30 năm nhưng lần đầu tiên được cúi đầu trước bàn thờ Sáng tổ Nguyễn Lộc. Đó là khoảnh khắc không thể quên, và tôi tin nó sẽ trở thành một dấu mốc thiêng liêng trong hành trình võ đạo của mỗi người.
TS. Võ sư Trần Nguyên Đạo (người thứ tư từ trái sang phải) có công lao đặc biệt trong việc phát triển và quảng bá môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo trên phạm vi toàn cầu suốt hơn 50 năm qua. Ảnh: Thắng Kiều (Top Group)
- Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Võ sư Thế giới, ông có điều gì muốn gửi đến cộng đồng môn sinh toàn cầu?
* Tôi muốn nhắn nhủ rằng: Tập võ giỏi là chưa đủ. Người võ sư phải hiểu rằng mình đang gìn giữ một di sản văn hóa. Hãy tập luyện bằng trái tim, bằng tâm đạo, chứ không chỉ bằng cơ bắp.
Khi các bạn quay về quê hương môn phái, các bạn mang theo sứ mệnh lan tỏa ánh sáng- không phải chỉ là kỹ thuật chiến đấu, mà là tinh thần nhân bản, là sự sống phụng sự, yêu thương và đoàn kết nhân loại.
- Xin trân trọng cảm ơn Võ sư vì những chia sẻ sâu sắc!
Võ sư Trần Nguyên Đạo là một trong những nhân vật tiêu biểu, có công lao đặc biệt trong việc phát triển và quảng bá môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo trên phạm vi toàn cầu suốt hơn 50 năm qua. Ông hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng Võ sư Thế giới thuộc Tổng Liên đoàn Vovinam – Việt Võ Đạo Thế giới.
Theo đó, Võ sư Trần Nguyên Đạo cùng gia đình đã đóng vai trò tiên phong trong việc giới thiệu Vovinam tại châu Âu, đặc biệt là tại Pháp. Ông vượt qua nhiều khó khăn ban đầu để giúp người phương Tây tiếp cận và hiểu sâu sắc về một môn võ mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Từ đó, Vovinam đã phát triển rộng khắp tại hơn 30 quốc gia với hàng chục ngàn môn sinh quốc tế.
Ông cũng góp phần hình thành và củng cố các tổ chức Vovinam trên thế giới, tạo nên một nền tảng bền vững giúp môn phái phát triển ổn định.
Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Võ sư Thế giới, ông không chỉ bảo tồn tôn chỉ, kỹ thuật và truyền thống của môn phái mà còn kết nối cộng đồng Vovinam toàn cầu qua các hoạt động "Về nguồn", dâng hương tưởng niệm Sáng tổ, Chưởng môn và các võ sư tiền bối tại Tổ đường Vovinam ở TP.HCM.
Dưới sự dẫn dắt của ông, Vovinam được xem như một đại sứ văn hóa Việt Nam, góp phần lan tỏa giá trị võ đạo và tinh thần dân tộc. Ông cũng tham gia phối hợp với các cơ quan nhà nước trong các chương trình ngoại giao văn hóa, gắn kết võ thuật với du lịch, thúc đẩy quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Những cống hiến âm thầm nhưng bền bỉ của ông đã được ghi nhận bởi cộng đồng võ thuật trong và ngoài nước. Mới đây, TS. Võ Danh Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU) - nguyên là Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF) đã trao kỷ niệm chương WoMAU để tri ân đóng góp to lớn của ông cho Vovinam toàn cầu.
Với tâm huyết, tầm nhìn và sự kiên định, Võ sư Trần Nguyên Đạo chính là biểu tượng của một thế hệ võ sư tiên phong, người đã góp phần đưa Vovinam từ dải đất hình chữ S vươn ra thế giới, trở thành niềm tự hào văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất