Võ Hạ Trâm chỉ duy trì một kiểu ăn uống: Con phát triển vượt bậc mà mẹ cũng về dáng nhanh bất ngờ

31/03/2023 22:00 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Lần đầu làm mẹ bỉm sữa nhưng Võ Hạ Trâm đã nuôi con khéo léo và "mát tay".

Con gái ăn chay trường từ khi còn trong bụng mẹ

Bé Chaudhary Vaishali Tây Phương (tên thường gọi là Moon) - con gái đầu lòng của Võ Hạ Trâm và ông xã Ấn Độ chào đời vào tháng 7/2021. Nhóc tỳ không chỉ được cộng đồng mạng quan tâm bởi là con của ca sĩ nổi tiếng, sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, mà còn được mẹ nuôi nấng theo phương pháp đặc biệt.

Những người theo dõi Võ Hạ Trâm đều biết cô đã ăn chay trường 14 năm qua, kể cả trong thời điểm mang thai và sau sinh. Chính vì thế, bé Moon cũng được mẹ cho theo chế độ ăn chay trường từ trong bụng mẹ cho tới hiện tại, khi nhóc tỳ đã hơn 1 tuổi.

Võ Hạ Trâm chỉ duy trì một kiểu ăn uống: Con phát triển vượt bậc mà mẹ cũng về dáng nhanh bất ngờ - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ cho biết, dù thực đơn ăn chay không có nhiều sự lựa chọn nhưng cô vẫn tìm hiểu để đưa ra khẩu phần ăn hợp lý, sao cho con ngon miệng mà vẫn cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể. Để con đủ tinh bột, tôi cho bé ăn cháo, còn chất xơ lấy từ rau củ. Các nhóm chất khác sẽ được bổ sung từ một số loại đậu và sữa mẹ.

Võ Hạ Trâm linh hoạt đổi món theo từng ngày để con không bị nhàm chán. Mẹ bỉm tiết lộ, Moon là cô bé khá nhạy bén trong ăn uống nên nếu ban đầu không cảm thấy vừa miệng, cô bé sẽ từ chối khiến mẹ không thể cho ăn.

Tháng 7 năm nay, Võ Hạ Trâm và ông xã sẽ chính thức cho con gái đi học trường mẫu giáo. Một trong những nỗi lo lắng của ông xã cô là liệu con gái sẽ ăn uống như thế nào, vì bé Moon ăn chay còn thực đơn ở các trường mầm non lại chủ yếu là các món mặn.

Võ Hạ Trâm chỉ duy trì một kiểu ăn uống: Con phát triển vượt bậc mà mẹ cũng về dáng nhanh bất ngờ - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Võ Hạ Trâm cũng đã có sự chuẩn bị. Mỗi ngày, cô sẽ tự làm đồ ăn riêng cho con rồi gửi cô giáo vào buổi sáng. Điều này giúp bé Moon không bị thay đổi chế độ ăn chay và vừa không làm ảnh hưởng đến thực đơn chung của trường học.

Em bé càng lớn càng bụ bẫm, mẹ lại nhanh về dáng sau sinh

Khi chia sẻ về cách nuôi con bằng chế độ ăn chay, Võ Hạ Trâm cũng khiến nhiều người nghi ngờ điều này có thực sự tốt cho bé. Tuy nhiên, cho đến nay thì các chỉ số phát triển cơ thể của Moon đều tốt, thậm chí có phần vượt trội.

Võ Hạ Trâm từng tiết lộ, bé Moon lúc 3 tháng tuổi nặng 7kg, bắt đầu tập đứng khi mới 6 tháng tuổi, 8 tháng đã mọc răng nhanh như tốc độ tên lửa. Khi được 17 tháng tuổi, Moon cao 80cm, nặng gần 11kg.

Bên cạnh đó, Moon cũng là cô bé thông minh, có sự nhanh nhạy về mặt cảm xúc. Con gái Võ Hạ Trâm từng khiến cả nhà bật cười với những biểu cảm đáng yêu và cực hài hước. Có lẽ được di truyền năng khiếu âm nhạc từ mẹ nên Moon cũng có khả năng cảm nhạc rất tốt, nghe nhạc là lắc lư theo nhịp, thậm chí nhún nhảy cực nhiệt tình, biết hát nhẩm theo các bài hát thiếu nhi quen thuộc và làm động tác giống với các nhân vật trong phim ca nhạc.

Võ Hạ Trâm chỉ duy trì một kiểu ăn uống: Con phát triển vượt bậc mà mẹ cũng về dáng nhanh bất ngờ - Ảnh 5.

Lớn hơn một chút, Moon cũng thể hiện tính tự lập, có thể tự chơi một mình mà không quấy khóc hay cần người lớn kè kè bên cạnh. Cô bé chỉ yêu cầu sự giúp đỡ của người lớn khi muốn ăn hoặc uống nước. Võ Hạ Trâm còn rèn luyện cho con thói quen tự dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi xong.

Về phía Võ Hạ Trâm, sau sinh nữ ca sĩ đã giảm 15kg chỉ hoàn toàn bằng chế độ ăn chay và tập luyện mà không tốn đồng nào cho các dịch vụ giảm mỡ, giảm béo. Nhiều người thán phục Võ Hạ Trâm vì mâm cơm của cô từ khi mang bầu đến khi ở cữ đều là những món chay, đa số là rau củ, thậm chí cô còn hạn chế nêm nếm đồ ăn bằng các loại gia vị. 

Võ Hạ Trâm chỉ duy trì một kiểu ăn uống: Con phát triển vượt bậc mà mẹ cũng về dáng nhanh bất ngờ - Ảnh 6.

Võ Hạ Trâm chỉ duy trì một kiểu ăn uống: Con phát triển vượt bậc mà mẹ cũng về dáng nhanh bất ngờ - Ảnh 7.

Thế Huân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm