Vợ chồng nghệ sĩ Phượng Hiếu: Phải bán nhà trả nợ, ra đường ở vì giúp đỡ nhầm người

17/03/2023 12:42 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Tuy trải qua nhiều khó khăn và trắc trở, nhưng đến hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ cải lương Vương Hiền – Phượng Hiếu vẫn sống viên mãn, hạnh phúc bên nhau.

Vợ chồng nghệ sĩ cải lương gạo cội, viên mãn nhưng vẫn có vấn đề riêng

Vương Hiền là một nghệ sĩ cải lương gạo cội và hoạt động trên sân khấu suốt vài chục năm qua. Tuy không phải cái tên quá nổi tiếng nhưng Vương Hiền vẫn luôn được đồng nghiệp đánh giá cao về giọng hát cũng như kỹ năng diễn xuất. Với giới mộ điệu cải lương, Vương Hiền cũng được biết đến và có lượng khán giả trung thành nhất định.

Vương Hiền đã gắn bó với sân khấu cải lương và ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả với một số vai diễn ấn tượng như: Sơn (Chiến công thầm lặng), Tùng (Nửa đời hương phấn), Long (Đứa trẻ mồ côi). Anh thuộc thế hệ vàng của cải lương những năm 90, cùng thời với Kim Tử Long, Thanh Thanh Tâm, Vũ Linh, Ngọc Huyền…

Vợ chồng nghệ sĩ Phượng Hiếu: Phải bán nhà trả nợ, ra đường ở vì giúp đỡ nhầm người - Ảnh 1.

Ngoài những thành công nhất định trong sự nghiệp, Vương Hiền còn viên mãn trong hôn nhân khi kết hôn với nghệ sĩ cải lương Phượng Hiếu. Phượng Hiếu được biết đến là một cô đào xinh đẹp, thường đóng các vai đào con sau đó dần chuyển sang vai đào tính cách.

Đến hiện tại, Vương Hiền và Phượng Hiếu đã kết hôn được 28 năm và có hai thiên thần nhỏ. Vương Hiền vẫn hoạt động trên sân khấu cải lương để giữ lửa đam mê, nhưng vì cải lương đã đi xuống, bước qua thời vàng son nên anh phải chuyển sang hát tự do để kiếm thêm thu nhập, đảm bảo kinh tế gia đình.

Việc hát tự do đem lại cho Vương Hiền nguồn kinh tế ổn định. Cuộc sống hôn nhân của hai người trôi qua êm đềm và tốt đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, trong quá trình hôn nhân của cặp đôi nghệ sĩ vẫn có những trắc trở và khó khăn ít ai biết. Tại chương trình Mảnh ghép hoàn hảo tuần này, nghệ sĩ Vương Hiền tâm sự:

 "Vợ tôi nóng tính lắm, nhiều khi tôi còn không chấp nhận được. Không phải tự nhiên nóng tính một cách vô cớ, nếu có chuyện gì đó là vợ không kiềm chế lại được, thường xuyên nổi giận đùng đùng không thể kiểm soát.

Tôi quan niệm một  điều nhịn bằng chín điều lành nên luôn biết cách phải ứng xử như thế nào cho hợp lý mỗi khi vợ mình nổi giận.

Vợ chồng nghệ sĩ Phượng Hiếu: Phải bán nhà trả nợ, ra đường ở vì giúp đỡ nhầm người - Ảnh 2.

Tôi luôn phải là người chủ động, xoa dịu và đánh lạc hướng mỗi khi vợ cáu. Tôi cũng nóng tính lắm, nhưng mỗi khi vợ chồng cãi nhau, tôi luôn kiềm chế được và bỏ đi chỗ khác".

Về phía mình, nghệ sĩ Phượng Hiếu biết bản thân là một người dễ nổi nóng nhưng không phải là không có lý do. Cô giải thích:

"Tôi bình thường không có nóng tính đâu, nếu ông xã tôi đúng thì tôi không dám cãi lại, nhưng mà chuyện đó chồng tôi sai mà cứ khăng khăng không chấp nhận cái sai thì tôi mới nổi giận lên".

Từng phải bán nhà vì tin tưởng và giúp đỡ nhầm người

Tại chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, nghệ sĩ Vương Hiền cho biết, vợ anh có tính thương người, dễ mềm lòng với những hoàn cảnh đáng thương, mặc dù không cần biết là thật hay giả. Chính điều này dẫn tới những lần khó khăn, trắc trở cho vợ chồng, thậm chí rơi vào bi kịch.

Nhiều người lợi dụng tấm lòng lương thiện, dễ tin người đó của vợ anh để trục lợi bản thân. Anh đã khuyên can vợ nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi, thậm chí còn nhận lại cơn thịnh nộ từ vợ.

Vương Hiền mong muốn vợ mình bớt tin người lại. Anh bày tỏ: "Vợ tôi rất thương người nhưng nhiều khi không đúng chỗ. Bây giờ vợ tôi bớt hơn rồi những vẫn còn hay hờn dỗi lắm".

Nghe chồng nói vậy, nghệ sĩ Phượng Hiếu lần đầu hé lộ câu chuyện gia đình khi giúp đỡ nhầm người, dẫn đến bi kịch. Cụ thể, nữ nghệ sĩ từng đi vay nợ một khoản tiền lớn để giúp đỡ một người phụ nữ chỉ vì thấy người đó đang lâm cảnh khó khăn, cần tiền làm ăn. Kết cục, người phụ nữ đó ôm tiền bỏ trốn, khiến vợ chồng nghệ sĩ phải bán nhà đi để trả nợ. Cô nói:  

Vợ chồng nghệ sĩ Phượng Hiếu: Phải bán nhà trả nợ, ra đường ở vì giúp đỡ nhầm người - Ảnh 3.

"Khi nghe chị ta chia sẻ hoàn cảnh như vậy, tôi thấy tội quá, đi mượn nợ giùm và kết cục là hai vợ chồng phải bán đi căn nhà của mình và ra ngoài đường ở để trả số nợ đó. Một lần nữa, cả hai phải làm lại từ đầu".  

Nữ nghệ sĩ cũng xúc động đối diện thẳng thắn và bày tỏ với chồng:  "Anh nói đúng, sắp tới em sẽ thay đổi và không tin ai hết. Em sẽ bớt nóng tính lại để anh vui hơn".

Trước lời hứa của vợ, nghệ sĩ Vương Hiền có chút tự hào và tâm sự: "Cái nghề của chúng tôi có rất nhiều cái cám dỗ, nếu không biết kiềm chế thì chúng tôi sẽ bị đổ vỡ như thường.

Đến giờ tôi vẫn nói với vợ tôi là lúc nào cũng trân trọng đời sống hôn nhân gia đình".

Tuy trải qua nhiều khó khăn và trắc trở, nhưng đến hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ cải lương Vương Hiền – Phượng Hiếu vẫn sống viên mãn, hạnh phúc bên nhau cùng hai con. Họ được biết đến là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ lâu bền nhất trong giới sân khấu cải lương.

Tùng Ninh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm