V.Ninh Bình muốn có Bảo Khanh

21/09/2008 10:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH ) - Có rất nhiều cơ hội để Thể Công sẽ là bến đỗ mới của Thành Lương ở mùa giải 2009, và nhiều khả năng điều đó sẽ góp phần thúc đẩy sự ra đi của Bảo Khanh.

Nếu Thành Lương gia nhập Thể Công, đội bóng quân đội sẽ có cả thảy 3 cầu thủ ở cánh trái, bao gồm Ngọc Duy, Bảo Khanh và Thành Lương. Về mặt lý thuyết, Bảo Khanh và Thành Lương có thể chơi bên cánh phải, nhưng thực tế là sẽ có ít ai bố trí đội hình như thế và sẽ có ít nhất 1 người phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Trong cuộc cạnh tranh vị trí ở hành lang trái của Thể Công, lợi thế lớn nhất đang thuộc về Ngọc Duy và Thành Lương nhờ sức trẻ. Bảo Khanh chưa quá già (mới 29 tuổi) nhưng thể lực là hạn chế rất lớn của tiền vệ này, và Khanh lại thường xuyên dính chấn thương. HLV Vương Tiến Dũng cũng thừa nhận điều đó khi trả lời báo chí.

Mặc dù ở Thể Công hiện nay, Bảo Khanh được coi như là một tượng đài nhờ thâm niên đóng góp, nhưng ở thời buổi bóng đá chuyên nghiệp thì điều này không đồng nghĩa với một chỗ đứng chắc chắn trong đội hình xuất phát cho Khanh.
 
Bảo Khanh nếu về với Ninh Bình sẽ là một vụ chuyển nhượng đình đám của BĐVN

Hơn nữa, một khi Thể Công phải bỏ tiền tỷ và phải “các” thêm cả cầu thủ cho HN.ACB để lấy Thành Lương, thì chắc chắn họ sẽ không coi cầu thủ này như là “của để dành” cho Bảo Khanh. Vì thế, khả năng Bảo Khanh phải ra đi để cứu vãn sự nghiệp của mình là rất lớn cả trên phương diện chuyên môn và đặc biệt là kinh tế. Chỉ cần một “cú” chuyển nhượng, Khanh sẽ có số tiền bằng cả chục năm chơi bóng mà anh không tích cóp nổi trước kia.

V.Ninh Bình, bến đậu của Khanh?

Hôm qua (20/09), GĐĐH V.Ninh Bình Trần Tiến Đại xác nhận với TT&VH rằng CLB này đã có lời mời chính thức với Bảo Khanh. Tuy nhiên, do Bảo Khanh vẫn còn thời hạn hợp đồng với Thể Công và anh là 1 sĩ quan quân đội, nên V.Ninh Bình không thể làm việc trực tiếp với tiền vệ này mà phải thông qua đội bóng quân đội.
Cũng theo ông Đại, dù rất muốn có Bảo Khanh nhưng cơ hội để V.Ninh Bình thành công là không nhiều, vì lúc V.NB đưa ra lời mời với Bảo Khanh thì HLV Vương Tiến Dũng chưa trở thành HLV trưởng của Thể Công.

Còn giờ, một khi ông Dũng đã trở lại vị trí như cách đây hơn 10 năm thì có thể Bảo Khanh sẽ nghĩ lại về quyết định ra đi. Ông Đại từ chối tiết lộ về phản ứng của Bảo Khanh khi nhận được lời mời của V.Ninh Bình, nhưng như đã phân tích, Khanh có quá nhiều lợi ích khi anh ra đi. Việc chơi cho một đội hạng Nhất có thể ảnh hưởng tới việc lên tuyển, nhưng với một cầu thủ đã vào “băm” thì điều đó không còn ý nghĩa nữa.

Dĩ nhiên, với sự có mặt của “người quen” cũ như HLV Vương Tiến Dũng sẽ khiến cơ hội ra sân trong đội hình chính của Bảo Khanh ở mùa bóng năm sau trở nên khả quan hơn. Thế nhưng, Thể Công năm 2008 sẽ không phải Thể Công của năm 1998, bởi giờ đây nó đã được chuyển giao cho Viettel chứ không còn do Cục quân huấn quản lý.

Và một khi đã đầu tư lớn như vậy cho Thể Công thì Viettel chỉ có một mong muốn duy nhất là đoạt chức vô địch. Ngay cả HLV Vương Tiến Dũng cũng phải thừa nhận rằng ông phải chịu sức ép rất lớn trong lần trở về này, và nếu không thành công thì chưa chắc ông sẽ giữ nổi ghế HLV trưởng.

Chính vì thế, việc hy vọng vào yếu tố tình cảm để duy trì chỗ đứng tại Thể Công như trường hợp của Bảo Khanh xem ra là điều rất hy hữu, bởi ngay cả vị trí của HLV trưởng như ông Dũng còn không chắc chắn thì làm sao dám đứng ra để “bảo kê” cho Bảo Khanh.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm