Vĩnh biệt nhà thơ của 'quê hương và đồng đội'

10/10/2014 23:37 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà thơ Lưu Trùng Dương, tên thật Lưu Quang Lũy, sinh năm 1928 tại Đà Nẵng vừa từ trần lúc 8h ngày 9/10 tại TP.HCM.

Ông sinh trong một gia đình có nhiều người hoạt động văn học nghệ thuật và báo chí. Nhà biên kịch Lưu Quang Thuận là anh ruột của ông. Nhà thơ Lưu Quang Vũ, TS Lưu Khánh Thơ… là những người cháu ruột tài danh của ông. Lưu Quang Lũy mồ côi mẹ năm 7 tuổi, mẹ ông họ Dương nên ông đã lấy bút anh Lưu Trùng Dương để nhớ đến mẹ. Thêm nữa, ba người con của ông cũng đều được đặt tên Dương.


Nhà thơ Lưu Trùng Dương. Ảnh: Lưu Phan

Nhà thơ Lưu Trùng Dương đã để lại nhiều tác phẩm, tiêu biểu như các tập thơ: Tập thơ của người lính (1949), Những người đáng yêu nhất (1960), Tình nguyện (1963), Nỗi nhớ màu xanh (1975), Trên đỉnh Núi Thành ta hát (1983), Bài thơ tình về chim hải âu (1988), Thơ tặng anh bộ đội Cụ Hồ, Bài ca người Đà Nẵng (2000); Văn xuôi: Kể chuyện giới tuyến (1960), Họ đi tìm thiên đường (1988), Con đường sắt vô hình (2001), Huyền thoại ở Đắk Xing (2003), Sống vì lý tưởng (2004), Lưu Trùng Dương - truyện ký và tùy bút (2006)… Hầu hết các sáng tác của Lưu Trùng Dương đều gắn với quê hương và đồng đội. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng văn học, trong đó có tác phẩm Tập thơ của người lính của ông đoạt giải thưởng Phạm Văn Đồng (1950). Năm 2012 ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Nhà thơ Lưu Trùng Dương từng học tại trường Bưởi (nay là trường Chu Văn An, Hà Nội). Trước ngày toàn quốc kháng chiến (12/1946), ông rời Hà Nội trở về làm cán bộ tuyên truyền tại quê nhà Quảng Nam - Đà Nẵng. Sau đó, theo thư kêu gọi của tướng Cao Văn Khánh (thầy giáo cũ của ông thời học tại Huế), ông đi bộ từ Quảng Nam vào Quảng Ngãi để gia nhập quân đội. Suốt cuộc đời mình, nhà thơ luôn tâm niệm: “Hạnh phúc lớn nhất của một đời thơ là đã viết được những câu thơ có ích cho nhân dân, cho cách mạng.”

Linh cữu nhà thơ Lưu Trùng Dương được quàng tại 92 Tân Sơn Hòa, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM. Lễ động quan lúc 6h30 ngày 12/10, hỏa táng tại Công viên nghĩa trang Phúc An Viên, Q.9, TP.HCM.

Trạc Tuyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm