Vĩnh biệt họa sĩ Trần Khánh Chương, người nặng lòng với mỹ thuật Việt Nam

21/04/2020 08:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/4 vừa qua, họa sĩ Trần Khánh Chương - người từng có 20 năm, từ 1999 đến 2019, làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - đã qua đời ở tuổi 77, sau một thời gian chiến đấu với bệnh ung thư đại tràng.

Nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - họa sĩ Trần Khánh Chương qua đời ở tuổi 77

Nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - họa sĩ Trần Khánh Chương qua đời ở tuổi 77

Theo tin từ họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Trần Khánh Chương qua đời lúc 17h29 chiều nay (19/4) tại Bệnh Hữu Nghị, Hà Nội vì ung thư đại tràng, hưởng thọ 77 tuổi.

Họa sĩ Trần Khánh Chương sinh năm 1943 tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), từng tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội - Khoa Gốm 1959-1963; thực tập sinh về đồ sứ tại Trung Quốc 1968-1970; Đại học Mỹ thuật Việt Nam khoa Hội họa 1975.

Trong sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng, ông là người có đóng góp lớn trên cả hai phương diện làm nghề, cũng như lãnh đạo hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Ở góc độ nghề nghiệp, họa sĩ Trần Khánh Chương là người có kiến thức sâu rộng về nghệ thuật tạo hình, sáng tác trên nhiều loại hình: hội họa, đồ họa, gốm..., đồng thời là tác giả của nhiều bài báo, bài nghiên cứu mỹ thuật và bộ sách chuyên đề Gốm Việt Nam. Các tác phẩm nổi bật của ông gồm có: Màu xanh trên vùng đất đỏ (sơn dầu 1980), Đường lên Điện Biên (sơn mài 2005); Ngày vui giải phóng (khắc thạch cao 1986)...

Chú thích ảnh
Họa sĩ Trần Khánh Chương

Ở góc độ Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trong 4 khóa liền (từ 1999 đến 2019), ông là người có nhiều đóng góp to lớn cho sự lớn mạnh của Hội với sự tận tâm, có uy tín, tạo sự đồng thuận, đoàn kết các anh em họa sĩ trong cả nước, luôn đem lại đóng góp cho sự nghiệp mỹ thuật nước nhà.

Trong sự nghiệp của mình, họa sĩ Trần Khánh Chương đã đạt nhiều giải thưởng quan trọng trong nước và quốc tế, cũng như nhiều huân chương và huy chương của Nhà nước - trong đó có giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật vào năm 2007. Ông cũng từng giữ vị trí đại biểu Quốc hội khóa XI (2002-2007).

Dự kiến, tang lễ của họa sĩ Trần Khánh Chương được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) vào sáng 24/4, sau đó an táng tại Nghĩa trang Lạc Hồng viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình).

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm