Viettel, PVF, SLNA, Hà Tĩnh vào bán kết giải U17 QG – Cúp Thái Sơn Nam 2023

17/03/2023 20:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Vòng tứ kết giải U17 QG – Cúp Thái Sơn Nam 2023 chứng kiến phong độ ấn tượng của U17 Viettel, U17 SLNA, U17 PVF và U17 Hà Tĩnh.

Trận tứ kết đầu tiên của VCK giải U17 QG – Cúp Thái Sơn Nam 2023 là cuộc đọ sức giữa U17 Hà Nội và U17 SLNA. Thầy trò HLV Phan Tiến Hoài tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng và họ cho thấy rằng tại sao mình là ứng viên vô địch ở giải năm nay.

giải U17 QG – Cúp Thái Sơn Nam 2023

Niềm vui chiến thắng của U17 SLNA. Ảnh: VFF

Phút 35, Tấn Minh thoát xuống bên phía cánh phải và có đường căng ngang thuận lợi để Trọng Sơn dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu. Lợi thế trên sân của U17 SLNA tiếp tục được họ duy trì xuyên suốt hiệp 2.

Phút 51, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Quốc Trung, Long Vũ di chuyển thông minh, trong thế đối mặt với thủ môn của U17 Hà Nội, anh sút bóng hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0 cho U17 SLNA.

4 phút sau, hàng thủ U17 Hà Nội mắc sai lầm khi hậu vệ đội bóng áo tím lúng túng đưa bóng về lưới nhà sau pha đá phạt góc của U17 SLNA. Đội bóng xứ Nghệ kết thúc trận đấu với thêm 1 bàn thắng nữa do công của Quốc Hoà. U17 SLNA là đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết.

Trận đấu tứ kết thứ 2 giữa U17 Huế và U17 Hà Tĩnh diễn ra với kịch bản hấp dẫn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, 2 đội thi đấu chủ động và nhanh chóng xuất hiện những cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, U17 Hà Tĩnh vươn lên dẫn trước theo cách bất ngờ. Phút 18, từ pha tạt bóng không mấy nguy hiểm của đội bóng áo đỏ, Hoàng Vũ bên phía U17 Huế có pha đánh đầu về lưới nhà đáng tiếc.

Chỉ 3 phút sau, U17 Huế có bàn quân bình tỉ số khi Thanh Thảo đánh đầu hiểm hóc đưa trận đấu trở về thế quân bình. Đến phút 31, U17 Huế chồng biên hay bên phía cánh phải, Đăng Khoa thoát xuống và dứt điểm quyết đoán giúp đội bóng cố đô vươn lên dẫn trước.

Đúng vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Đức Quang vượt qua hậu vệ U17 Huế và dứt điểm hiểm hóc giúp U17 Hà Tĩnh gỡ hoà 2-2. Sau hiệp 1 nhiều bàn thắng, 45 phút thi đấu của hiệp 2 lại chứng kiến thế trận giằng co và nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.

2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. U17 Hà Tĩnh là những người bản lĩnh hơn và giành quyền bước vào vòng bán kết.

Trận tứ kết thứ 3 của giải chứng kiến sức mạnh của U17 Viettel trước U17 Khánh Hoà. Đội bóng áo lính nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận trên sân, nhưng cũng phải đến cuối hiệp 1, lợi thế ấy mới được cụ thể hoá bằng 1 bàn thắng.

Phút 34, nhận đường chọc khe thông minh của đồng đội, Công Hậu thoát xuống và vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu.

giải U17 QG – Cúp Thái Sơn Nam 2023

4 đội bóng xuất sắc có mặt ở vòng bán kết. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp 2, U17 Viettel tiếp tục duy trì thế trận vượt trội. Phút 61, trong một tình huống tấn công không mấy nguy hiểm của U17 Viettel, hàng thủ U17 Khánh Hoà mắc sai lầm. Hậu vệ Lê Quốc Khánh lúng túng đưa bóng về lưới nhà sau đường chuyền dài từ phần sân nhà của cầu thủ U17 Viettel.

Phút 81, Công Phương đi bóng nỗ lực vượt qua 3 hậu vệ U17 Khánh Hoà, bóng đến chân Công Hậu và cầu thủ này dứt điểm dễ dàng ấn định chiến thắng 3-0 cho U17 Viettel.

Ở trận tứ kết cuối cùng, U17 PVF cho thấy rằng tại sao mình là ứng viên vô địch của giải năm nay. Dù vậy, các học trò của HLV Nguyễn Duy Đông có phần thiếu sắc bén trong những pha bóng mang tính quyết định.

Mãi đến phút 40, bàn thắng mới đến với đội chủ nhà. Lê Phát chuyền bóng tinh tế đặt Quang Tú vào thế đối mặt với thủ môn đối phương và anh dứt điểm chuẩn xác để mở tỉ số trận đấu cho U17 PVF.

45 phút tiếp theo tiếp tục chứng kiến một U17 PVF gây ấn tượng. Phút 61, Quốc Khánh đi bóng lắt léo bên phía cánh trái, anh trả ngược thuận lợi để Hoàng Anh đánh bại thủ môn đối phương nâng tỉ số lên 2-0. U17 Bình Phước cho thấy nỗ lực đáng khen ngợi khi họ rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau đó đúng 1 phút với pha lập công của Đức Long.

Màn rượt đuổi tỉ số tiếp diễn khi U17 PVF nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn sau cú sút hiểm hóc của Hoàng Sơn đánh bại Huy Bảo ở phút 71. U17 Bình Phước tiếp tục mang đến hy vọng cho người hâm mộ khi Đức Long rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Phút 88, những hy vọng của đội bóng phía Nam khép lại khi Quang Tú ấn định tỉ số 4-2 cho PVF.

Như vậy, U17 PVF sẽ gặp U17 Hà Tĩnh ở trận bán kết 1 giải U17 QG – Cúp Thái Sơn Nam 2023. Trận bán kết 2 là cuộc đọ sức giữa U17 SLNA và U17 Viettel.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm