Viettel giữ vững vị trí nhóm đầu

12/04/2021 06:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Bình Định với pha lập công duy nhất với “siêu phẩm” đá phạt từ cái chân trái rất ngoan của Nguyễn Hoàng Đức là kết quả đủ để Viettel giữ được vị thế của mình trên BXH. Tuy nhiên, nhìn toàn cục trận đấu, đội khách Viettel không tạo ra quá nhiều cơ hội cũng như áp đặt được lối chơi so với đối thủ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp HAGL vs Nam Định, SLNA vs Bình Dương. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp HAGL vs Nam Định, SLNA vs Bình Dương. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V-League: trực tiếp HAGL vs Nam Định, SLNA vs Bình Dương, Thanh Hóa vs TPHCM, Hải Phòng vs Đà Nẵng. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Italia Serie A, bóng đá Đức Bundesliga. Lịch bóng đá ngày 11/4, sáng 12/4.

Thực tế cho thấy, dù Vietel kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng những tình huống cuối cùng đều vấp lại bởi ít có sự đột biến. HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn cho các học trò của mình chơi với ý đồ phòng ngự vững chãi để tung ra những đường phản công đôi lần khiến Viettel “giật mình”.

Thế trận tương đối cởi mở đã được cả Bình Định cùng Viettel tạo ra từ hiệp 1. Tuy nhiên, hầu như chỉ dừng lại với những pha bóng không quá nguy hiểm bởi không ai muốn nhận bàn thua trước khi nghĩ về bàn thắng. Tiền đạo Dương Văn Hào và Vũ Minh Tuấn là những người gây ra đôi chút khó khăn về phía khung thành của thủ môn Vũ Tuyên Quang với những tình huống dứt điểm trong hiệp 1.

Khoảng 10 phút cuối của hiệp 1 là lúc 2 đội bắt đầu chơi phóng khoáng hơn nhằm tìm ra sự khác biệt cho trận đấu.

Khi không thể áp đặt được lối chơi trước Bình Định và cũng phải dè chừng những tình huống phản công từ đối thủ, Viettel đã phải sử dụng nhiều pha bóng dài, nhồi bổng vào vòng cấm đối phương.

Phút 72, từ chấm đá phạt gần đường biên cánh phải của Viettel, Nguyễn Hoàng Đức tung cú sút chân trái thẳng về khung thành Bình Định buộc thủ môn Tuyên Quang phải vào lưới nhặt bóng. Thủ môn Vũ Tuyên Quang đã bước lên hơi cao so so với khung thành với ý định bắt bài một pha treo bóng vào vòng cấm. Chỉ chờ có thế, Nguyễn Hoàng Đức quyết định đưa bóng vào thẳng về phía khung thành để có được pha lập công mang về 3 điểm trọn vẹn cho Viettel.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Viettel, HLV Trương Việt Hoàng, Hoàng Đức, Bình Định, kết quả bóng đá, lịch thi đấu vòng 9 V-League
Viettel (trái) đã có chiến thắng quý giá trên sân khách để tiếp tục bám đuổi HAGL trên bảng xếp hạng. Ảnh: Trần Tuấn

Phát biểu sau trận, HLV Đức Thắng của Bình Định nói: “Đây là một trận đấu hay, 2 đội có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng Viettel xuất sắc hơn khi mà những tuyển thủ ĐTQG đã thể hiện đúng khả năng của mình. Những cầu thủ chất lượng đến từ hàng thủ và cả hàng công để chơi tốt để giải quyết trận đấu. Tôi nghĩ rằng Viettel xứng đáng là ứng cử viên vô địch cho mùa giải năm nay”.

HLV Đức Thắng cảm thấy tiếc khi không có được kết quả tốt: “Tôi hơi tiếc khi Bình Định có nhiều cơ hội nhưng đường chuyền cuối cùng đã không đến được đích cần đến, không thể chuyển hoá thành bàn thắng. Viettel chơi bóng tốt hơn, Bình Định còn có nhiều vấn đề cần giải quyết, tôi có những sự mất mát khi trụ cột dính chấn thương. Một vài cầu thủ mượn của Viettel theo hợp đồng không được sử dụng”.

“Chúng tôi không phải chỉ có sự thiếu vắng của Tiến Anh, còn có Thanh Hào, Tiến Thành, Thanh Bình. Đó đều là những cầu thủ tôi xây dựng lối chơi cho đội ngay từ đầu. Những người thay thế cũng đã cố gắng, nhưng đối đầu với Viettel thì gặp nhiều khó khăn.

Nếu như trận này tôi có tiền vệ Tiến Anh chia sẻ tấn công cùng Hendrio thì những tình huống tấn công của Bình Định sẽ nguy hiểm hơn. Rimario vẫn đang chơi tốt, nếu hiệp 1 cậu ta không chấn thương thì hôm nay sẽ có bàn thắng. Tôi chưa nghĩ đến việc thay thế ngoại binh, tôi lo về nội binh nhiều hơn".

Nói về bàn thắng của Hoàng Đức, HLV Nguyễn Đức Thắng dành nhiều khen ngợi: "Không phải tới bây giờ mà trong 2 năm qua Hoàng Đức đã tiến bộ vượt bậc. Ở bóng đá Việt Nam, Hoàng Đức cùng với Quang Hải và vài cầu thủ HAGL là những tiền vệ công chơi rất hay. Cậu ta có nhãn quan chiến thuật tốt, không những vậy còn biết ghi bàn. Đó là mẫu cầu thủ mà Bình Định ao ước”.

Trước tình hình khó khăn mà CLB Than Quảng Ninh đang đối mặt, HLV Đức Thắng nhìn nhận: “Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam nếu cứ làm như thế này thì sẽ còn nhiều đội bóng rơi vào tình cảnh như Than Quảng Ninh. Và thực sự với Than Quảng Ninh, tôi khâm phục họ.

Những gì mà cầu thủ chia sẻ với đội bóng, chia sẻ với CLB là điều mà không phải đội bóng nào cũng làm được. Tôi ấn tượng với cầu thủ Than Quảng Ninh khi họ vượt qua khó khăn, để sát cánh cùng đội bóng đạt được thành tích tốt, chúng ta phải dành lời khen cho họ. Với cá nhân tôi, tôi nghĩ đó là một tập thể tuyệt vời”.

Còn HLV Trương Việt Hoàng thì nói: “Tôi rất vui và cảm ơn tất cả khi trận đấu được khán giả đón nhận nồng nhiệt như thế. 2 đội đá đá đẹp, và cống hiến và tôi nghĩ kết quả như thế cũng xứng đáng với chúng tôi khi tạo ra được nhiều cơ hội.

Thế trận khó khăn nên muốn có sự khác biệt sẽ phải dự vào những tình huống cố định và Hoàng Đức đã làm rất tốt trong tình huống như thế. Tôi nghĩ mùa giải năm nay sẽ vô cùng khốc liệt và khó nói trước điều gì cả.

Viettel của chúng tôi cứ đề ra mục tiêu lọt vào nhóm 6 đội nhóm A để được tiếp tục tranh chấp trong cuộc đua vô địch. Khi vào được nhóm A dẫn đầu rồi sẽ tính toán và cố gắng để thực hiện mục tiêu cụ thể đặt ra”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm