Viettel chào thua Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch

15/10/2022 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

Với 30 điểm và đã đá nhiều hơn Hà Nội FC 2 trận, nhà đương kim vô địch V-League Viettel rất khó để bảo vệ danh hiệu như mục tiêu họ đặt ra mùa này.

Video bàn thắng Viettel 1-1 Hải Phòng: Căng thẳng đến phút cuối cùng

Video bàn thắng Viettel 1-1 Hải Phòng: Căng thẳng đến phút cuối cùng

Trận đấu muộn nhất vòng 18 V-League giữa Viettel và Hải Phòng đã khép lại với tỉ số hòa 1-1. Với kết quả này, vị trí của Viettel và Hải Phòng không có sự thay đổi trên bảng xếp hạng.

Trận hoà Sài Gòn FC tối 14/10 trên sân Thống Nhất cho thấy vấn đề của Viettel lại tái hiện như rất nhiều lần ở mùa giải năm nay. Đó là lối chơi nhạt nhoà, thiếu sức sống, hàng thủ mong manh dễ vỡ, còn hàng công phung phí cơ hội.

Hoàng Đức cùng các đồng đội Viettel có thể bị Hà Nội FC gia tăng cách biệt đến 7 điểm sau vòng 19. Ảnh: VPF
Trận hoà Sài Gòn FC tối 14/10 có thể khiến Hoàng Đức cùng các đồng đội Viettel bị Hà Nội FC gia tăng cách biệt đến 7 điểm sau vòng 19. Ảnh: VPF

Viettel chỉ vắng mặt đội trưởng Bùi Tiến Dũng vì trung vệ này nhận đủ 3 thẻ vàng thì hàng thủ của họ lao đao. Trung vệ thay thế Tiến Dũng là Hoàng Hùng trực tiếp mắc lỗi khiến Viettel bị thua sớm. Đội bóng áo lính chỉ thăng hoa và khó chịu khi có bàn dẫn trước, còn ngược lại, họ không thể hiện được đẳng cấp như Hà Nội FC khi phải rượt đuổi.

Những tiền đạo ngoại như Pedro không đóng góp nhiều cho Viettel mùa này. Ảnh: VPF
Phong độ sa sút của tiền đạo ngoại Pedro khiến Viettel mùa này vất vả đua vô địch. Ảnh: VPF

Những gì Viettel làm tốt nhất ở trận đấu vòng 19 chỉ là bàn gỡ nhờ tài năng của Geovane Magno. Cựu cầu thủ Sài Gòn FC đã trừng phạt đội bóng cũ bằng quả đá phạt chân trái sở trường hiểm hóc. Thủ thành Văn Phong xuất sắc nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng.

Viettel hoà Sài Gòn FC 1-1 một cách tiếc nuối như chia sẻ của trung vệ Thanh Bình, nhưng những thông số như thời gian cầm bóng tương đương (50%), số cú sút (11) tương đương phản ánh đúng diễn biến trận đấu.

Viettel là CLB có thành tích ghi bàn kém cỏi nhất trong TOP 4 (24 bàn sau 18 trận, ít hơn đội đầu bảng Hà Nội FC 2 bàn, và thua 3 bàn so với Hải Phòng xếp thứ 2 và T.Bình Định đang xếp thứ 4). Họ cũng chỉ có cặp trung vệ chơi hay là Thanh Bình - Tiến Dũng. Khi Tiến Dũng nhận thẻ phạt hay chấn thương phải ngồi ngoài khá nhiều năm nay, Viettel lập tức lao đao.

Đoàn quân của HLV Bae Ji Won lại phung phí cơ hội bám đuổi Hà Nội FC và trận hoà tối 14/10 có thể khiến họ chấp nhận nhìn chiếc Cúp vô địch V-League 2022 rơi khỏi tay mình. Ở vòng 19, nếu Hà Nội FC thắng Nam Định ở sân nhà Hàng Đẫy tối 15/10, đội bóng của HLV Chun Jae Ho sẽ có 37 điểm và bỏ xa Viettel tới 7 điểm, đó là chưa kể Hà Nội FC còn 1 trận chưa đấu so với đối thủ.

HLV Bae Ji Won cho biết: “Đây là trận đấu khó khăn khi chúng tôi chơi trên sân khách. Tôi hài lòng với cách thể hiện của toàn đội. Viettel thiếu vắng trung vệ Bùi Tiến Dũng nên đã ảnh hưởng đến hàng phòng ngự. Chúng tôi đã chuẩn bị những phương án tấn công, nhưng khi vào sân nó không diễn ra theo những gì đội tập luyện.

Với những cầu thủ như Khuất Văn Khang, tôi cho rằng đây là cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, thời điểm này thì Viettel đang cần sự chắc chắn, kinh nghiệm để đưa cầu thủ vào sân.

Về phần tiền đạo Mạnh Dũng thì ở buổi tập trước bị lật cổ chân. Tôi đã cho Mạnh Dũng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những trận tiếp theo. Mạnh Dũng cần hoàn toàn bình phục và Viettel không muốn mạo hiểm khi đưa cầu thủ chấn thương vào sân thi đấu”.

Với HLV Phùng Thanh Phương của Sài Gòn FC thì tiếc nuối sau trận hoà Viettel. Ông nói: “Tôi tiếc về trận hoà hôm nay vì chúng tôi được đá trên sân nhà lần này. Những trận đấu tới sẽ rất khó khăn cho Sài Gòn FC, đặc biệt khi phải làm khách.

Tuy nhiên, 1 điểm trận này cũng khích lệ tinh thần đội hướng đến những trận đấu tới, tinh thần đội đã tốt dần lên thời gian qua. Chúng tôi cố gắng giữ tinh thần như vậy ở những trận đấu tới”.

Hiện tại, Sài Gòn FC vẫn đứng bét bảng với 16 điểm sau 18 trận. Đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương đang có bằng điểm với CLB TP.HCM nhưng xếp sau do thua chỉ số phụ. CLB TP.HCM sẽ gặp B.Bình Dương chiều 15/10 trên sân Gò Đậu ở vòng 19 này.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm