Ngày 11/12, tại Hà Nội, buổi tọa đàm "Chính sách giáo dục Việt Nam-Trung Quốc" đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo các chuyên gia giáo dục của hai nước.
Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt-Trung 2010 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt-Trung phối hợp với Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội hữu nghị Trung-Việt tổ chức.
Tham dự tọa đàm có Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Trần Hạo Tô, đông đảo sinh viên một số Trường Đại học ở Hà Nội và thành viên hai đoàn đại biểu nhân dân Trung Quốc và Việt Nam
Tham gia phát biểu tại tọa đàm có các diễn giả của Việt Nam và Trung Quốc, như bà Trần Thị Tâm Đan - Nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục và Thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội Việt Nam; Thiệu Yến - Phó Chủ nhiệm Sở Giáo dục thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; Lý Sa Thanh - Chủ nhiệm Vân Nam Nhật báo, phụ trách giáo dục...
Các đại biểu đã cùng chia sẻ quan điểm về đổi mới nội dung chương trình giáo dục; các chương trình đào tạo bồi dưỡng và đảm bảo đời sống giáo viên; chính sách cho vùng khó khăn. Đặc biệt, với những kinh nghiệm về phân cấp quản lý giáo dục, các chuyên gia giáo dục Trung Quốc cùng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam quanh việc kiểm soát cũng như huy động nguồn lực cho giáo dục.
Diễn giả Trần Thị Tâm Đan đã chia sẻ quan điểm của giáo dục Việt Nam, quy mô giáo dục cũng như những phương hướng phát triển trong thời gian tới. Quan điểm của giáo dục Việt Nam là tạo điều kiện cho học sinh đều được đến trường, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu để phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, hơn 97% học sinh tại Việt Nam học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học, số này ở bậc trung học cơ sở là 83% và ở bậc phổ thông trung học là 80%. Tính tất cả các bậc học, các loại hình đào tạo thì Việt Nam có khoảng hơn 20 triệu người đang đi học. Đây là một con số khá lớn, thể hiện phương hướng phấn đấu xây dựng "xã hội học tập" tại Việt Nam.
Diễn giả Thiệu Yến cũng trình bày về bức tranh toàn cảnh giáo dục Trung Quốc hiện nay. Giống như Việt Nam, Trung Quốc luôn đề cao giáo dục và coi đây là con đường tốt nhất để phát triển kinh tế xã hội. Trung Quốc tập trung phổ cập giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và tăng trưởng quy mô các trường dạy nghề.
Chia sẻ về kinh nghiệm phát triển giáo dục, diễn giả Thiệu Yến cho biết Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện chính sách miễn phí cho giáo dục tại vùng sâu vùng xa, tập trung phát triển trường nghề để thực hiện chủ trương "người người có tri thức, người người có kỹ năng."
Diễn giả Lý Sa Thanh cũng chia sẻ giáo dục Vân Nam có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Tỉnh Vân Nam tập trung nhiều dân tộc khác nhau, kinh tế cũng còn nhiều khó khăn nhưng chính quyền Vân Nam đã xác định tập trung nhiều nguồn lực cho giáo dục, quan tâm tập trung xóa mù chữ và tiến hành phổ cập giáo dục. Để hỗ trợ các khu vực khó khăn, chính quyền tỉnh Vân Nam đã thực hiện xã hội hóa giáo dục, tập trung cho vay vốn xây dựng ở các vùng khó, đặc biệt là xây dựng các khu ký túc xá cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng sâu vùng xa yên tâm học hành.
Hợp tác quốc tế cũng là nội dung được diễn giả hai nước quan tâm chia sẻ. Các chuyên gia giáo dục Trung Quốc cho rằng, không chỉ tập trung thu hút các lưu học sinh nước ngoài tới học mà giáo dục Trung Quốc còn chú ý gửi các du học sinh trong nước ra ngoài học và đặc biệt là xây dựng các ngôi trường mang đậm nét văn hóa Trung Quốc ở nước ngoài để truyền bá văn hóa, ngôn ngữ của mình rộng rãi hơn ra thế giới.
Buổi tọa đàm là dịp để các chuyên gia, các nhà quản lý và đông đảo cán bộ, nhân dân hai nước tìm hiểu sâu hơn về tình hình và việc thực hiện các chính sách giáo dục của hai bên đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực của từng nước.
Không phải ngẫu nhiên Tổng Bí thư Tô Lâm xác lập tư tưởng "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Đây không phải tuyên bố mang tính cảm xúc hay hình thức, mà là kết luận chính trị dựa trên nền tảng khoa học, thực tiễn và xu thế thời đại.
Thời gian qua, trong nhiều bài phát biểu và bài viết quan trọng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ việc xác lập tư duy, lý luận về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khái niệm này đã trở thành thuật ngữ phổ biến trong đời sống chính trị, xã hội của nước ta. Thế nhưng, nhiều quan điểm của thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc, chống phá.
Sở Du lịch phối hợp với Sở Văn Hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức hoạt động đạp xe vì môi trường với chủ đề "Áo dài qua phố" năm 2025 thu hút sự tham gia của khoảng 300 cán bộ, nhân viên, người lao động trên địa bàn.
Thị trường vàng thế giới vừa khép lại một tuần giao dịch đầy biến động, được định hình bởi cuộc giằng co quyết liệt giữa nhu cầu trú ẩn an toàn do tình hình địa chính trị và những kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.
Sáng 7/6/2025, gần 103.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026 bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn dưới hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.
XSMB 7/6: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 7/6/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Tiền vệ Endrick dos Santos, ngoại binh của CLB TPHCM muốn cùng Malaysia vượt qua đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil vào ngày 10/6 tới, tại vòng loại Asian Cup 2027.
Phụ nữ hiện đại – bận rộn nhưng luôn biết cách tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh, dù ở công sở, du lịch hay dạo phố. Tuy nhiên, để duy trì sự thoải mái và phong thái tự tin, đặc biệt là trong những ngày “dâu” nóng bức, phái đẹp vẫn cần nhiều hơn một sản phẩm “chống tràn” đơn thuần…
Các nghệ sĩ sẽ cùng khám phá thiên nhiên tại "Gia Đình Haha – Những ngày trời bao la" - Chương trình truyền hình thực tế được Việt hóa từ format gốc "HaHa Farmer".
Ngày Đại dương thế giới (8/6) là dịp để nhấn mạnh vai trò to lớn của đại dương đối với sự sống trên trái đất, đồng thời kêu gọi hành động thiết thực nhằm bảo vệ và khai thác tài nguyên biển một cách bền vững.
Trong hai ngày 7-8/6, 13,35 triệu thí sinh trong cả nước sẽ bước vào kỳ thi Đại học năm 2025 (giảm nhẹ so với con số kỷ lục 13,42 triệu thí sinh năm 2024), với các môn thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, một môn tự nhiên (Sinh học, Vật lý, Hóa học) hoặc xã hội (Lịch sử, Địa lý, Chính trị)…
Nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng đến Thụy Điển, Avicii Forever trở thành một cơ hội để Việt Nam khám phá di sản âm nhạc của Thụy Điển, đưa âm nhạc của Avicii đến gần hơn với khán giả Việt, những người đã từng say mê Wake Me Up hay The Nights trong những khoảnh khắc đáng nhớ.
Đại sứ quán nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức cuộc gặp mặt các cán bộ, nhà báo của Việt Nam từng học tập hoặc công tác tại Cuba.
Sáng 7/6/2025, gần 103.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026. Lực lượng Công an đã triển khai cán bộ, chiến sĩ trực chốt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi.