Từ một viên cảnh sát làm việc tại cửa khẩu biên giới ở Pháp, Romain Puertolas (39 tuổi) đã trở thành cây bút ăn khách bậc nhất sau khi tung ra cuốn tiểu thuyết The Extraordinary Journey Of The Fakir Who Got Trapped In An Ikea Wardrobe.
Nguyễn Nhật Ánh chọn cho nghiệp viết của mình một cụm từ siêu đắt, “vé đi tuổi thơ”, dùng trong tên một tác phẩm rất nổi tiếng của ông. Mỗi năm tấm vé lại mang một hình hài khác, năm nay là truyện dài Bảy bước tới mùa Hè.
Năm Ất Mùi 2015 này cũng là năm tuổi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trong các tác phẩm của ông được đông đảo bạn đọc đón nhận, hầu như các con giáp đều có mặt, ngoại trừ con dê.
Tết 2015 này, học giả Vũ Tuân Sán (bút hiệu Tảo Trang) bước sang tuổi 101. Bản thân con số ấy cũng đủ để người ta ngưỡng mộ khi nghĩ về quãng thời gian dằng dặc mà một người Hà Nội như ông đã đi qua.
Nối tiếp bộ “Việt Nam danh tác”, công ty Nhã Nam in lại tập truyện ngắn đầu tiên của nhà văn Nam Cao năm 1941, trong đó tên truyện ngắn kiệt tác “Chí Phèo” vẫn được giữ là “Đôi lứa xứng đôi” theo cách đặt của nhà văn Lê Văn Trương.
Thật khó để coi thường ảnh hưởng văn hóa của bộ truyện 50 sắc thái (Fifty Shades of Grey). Tới thời điểm này, hẳn bạn đã nghe tin bộ truyện tiêu thụ được 100 triệu bản trên toàn thế giới.
Nữ văn sĩ Harper Lee (88 tuổi) hiện đã bị mù, điếc và phải di chuyển bằng xe lăn. Vậy bằng cách nào nhà văn nổi tiếng này, tác giả cuốn tiểu thuyết 'Giết con chim nhại' lại đột nhiên đồng ý xuất bản 'Go Set A Watchman'.
Đến người Do Thái ở Israel, dân tộc được coi là trí tuệ đỉnh cao, cũng không thể thông mình nếu không sống trong một nền văn hóa không biết hài lòng, luôn hỏi, đặc biệt là hỏi "tại sao".
Trong tâm trí độc giả Việt Nam, chuyện tình giữa Meggie và cha Ralph của 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' (The Thorn Birds) cũng đáng nhớ như câu chuyện giữa Scarlett và Rhett trong 'Cuốn theo chiều gió' (Gone With The Wind) vậy.
Hôm qua 26/1, Hội Nhà văn TP.HCM công bố kết quả giải thưởng văn học 2014 với sự trở lại của giải dành cho Nhà văn trẻ sau nhiều năm không tìm thấy chủ nhân.
Chiều qua 20/1, tại Nhà sách Phương Nam Vincom, NSƯT Thành Lộc đã có buổi ra mắt sách Tâm thành và Lộc đời (NXB Văn hóa Văn nghệ và Phương Nam book ấn hành).
Không phải ai ở Hà Nội cũng yêu Hà Nội, nhưng với nhãn quan của một nhà văn, Đỗ Bích Thúy không thể không tái hiện lại Hà Nội qua trang viết của mình sau nhiều năm sống ở đây.
Giữa hai thế hệ nhà thơ thời chống Pháp và chống Mỹ tồn tại sự thống nhất đến mức “Đọc câu thơ đồng chí tưởng thơ mình”. Nhưng thơ chống Mỹ và thơ hậu hiện đại hôm nay lại như “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.
Cuốn 'Lịch sử Việt Nam, từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX' của Lê Thành Khôi là một tác phẩm đặc biệt, vốn xuất bản bằng tiếng Pháp, đã trở thành sách gối đầu giường của nhiều sử gia, nhà nghiên cứu quốc tế.
Vừa qua, nhà văn Uông Triều ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay 'Tưởng tượng & dấu vết'. Để hiểu hơn về tác phẩm cũng như tác giả, tác giả đã có những chia sẻ với nhà báo.
Học từ mẹ - nhà văn Bà Tùng Long - tính siêng năng trong nghề viết, Nguyễn Đông Thức được xem là “lực điền trên cánh đồng chữ” của thế hệ ông. Vậy nhưng, dù viết rất nhiều ông vẫn không thể so với mẹ mình trong lao động nghề văn.
Tác phẩm mới nhất của nhà văn là “Những đứa con rải rác trên đường” – cuốn tiểu thuyết độc đáo, chia thành ba truyện dài, kể về một người cha làm nghề lái xe, có khoảng… vài chục người con làm đủ mọi ngành nghề.
Jack London là nhà văn nổi tiếng người Mỹ, tác giả Tiếng gọi nơi hoang dã (The Call of the Wild), Gót sắt (Iron Heel), Martin Eden, Tình yêu cuộc sống (Love of Life), Nanh trắng (White Fang) và hơn 50 tác phẩm khác.