Việt Nam vào bán kết giải futsal nữ châu Á

09/05/2018 20:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn đã làm nên chuyện ở giải futsal số 1 châu lục với việc lần đầu tiên lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất. Đây cũng là thắng lợi lịch sử của futsal nữ nước nhà khi “đem chuông đi đánh xứ người”.

Sau lần đầu tiên tham dự và ra về sớm năm 2015 tại Malaysia, các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn tiếp tục tham dự giải năm nay với mục tiêu khiêm tốn vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, đội bóng của cựu tuyển thủ quốc gia này đã chơi rất ấn tượng khi thắng như chẻ tre từ vòng loại đến bán kết.

Ở ngày ra quân, Việt Nam đánh bại Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số tối thiểu. Màn khởi động không như ý trước đối thủ yếu được HLV Quốc Tuấn lý giải do các học trò chưa kịp bắt nhịp làm quen với mặt sân. Và thực tế, 2 trận đấu sau đó, các cô gái Việt Nam đã thể hiện sự thích nghi của mình bằng chiến thắng 7-0 trước Bangladesh và 3-1 trước Malaysia, đội bóng đáng gờm nhất bảng B.

Niềm vui của đội trưởng Nguyễn Thị Thành cùng đồng đội. Ảnh: AFC
Niềm vui của đội trưởng Nguyễn Thị Thành cùng đồng đội. Ảnh: AFC

Đánh bại đội hạng 4 ở giải đấu trước, hoàn thành mục tiêu tạo động lực tinh thần cho các cầu thủ Việt Nam tự tin đối đầu với Indonesia, đối thủ bị xem là dưới cơ với thầy trò HLV Quốc Tuấn. Tuy nhiên trong lần đầu đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho futsal nước nhà, các cô gái Việt Nam có dấu hiệu tâm lý khá nặng nề.

Dù có bàn dẫn trước trong hiệp 1 của Biện Thị Hằng nhưng đến phút 25, đội bóng xứ Vạn đảo tận dụng sai lầm của hậu vệ đối thủ để có bàn gỡ 1-1.

Các cô gái này đã làm nên lịch sử cho bóng đá nữ nước nhà. Ảnh: AFC
Các cô gái này đã làm nên lịch sử cho bóng đá nữ nước nhà. Ảnh: AFC

Không chấp nhận để đối phương lên tinh thần, HLV Quốc Tuấn đã xốc dậy tinh thần các học trò. Và đến phút 38, Nguyễn Thị Huế đã có bàn thắng quý như vàng để ấn định chiến thắng 2-1 cho Việt Nam sau những nỗ lực công thành liên tiếp.

Đối thủ ở bán kết của đội tuyển Việt Nam sẽ là ĐKVĐ Iran. Ảnh: AFC
Đối thủ ở bán kết của đội tuyển Việt Nam sẽ là ĐKVĐ Iran. Ảnh: AFC Ảnh: AFC

Đánh bại Indonesia 2-1 đầy quả cảm, thầy trò HLV Quốc Tuấn sẽ lần đầu vào bán kết nhưng đối thủ lần này sẽ khó khăn hơn cả khi đó là nhà ĐKVĐ Iran, đội đã đánh bại Trung Quốc 4-2 ở trận tứ kết trước đó. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18h00 tối 10/5.

HLV Trương Quốc Tuấn cho biết: “Các học trò của tôi đã chiến đấu với tinh thần tuyệt vời trong ngày hôm nay. Như tôi đã nói ở trận thắng Malaysia, các cầu thủ Việt Nam ngày một cải thiện được khả năng của họ. Chúng tôi muốn tiến xa nhưng phải nỗ lực từng trận một. Dù đối thủ Iran rất mạnh nhưng đội sẽ vào cuộc với quyết tâm cao. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu và tinh thần các cầu thủ đang rất tốt”.

HLV trưởng futsal nữ Việt Nam: 'Tuyển Việt Nam thua vì dứt điểm kém'

HLV trưởng futsal nữ Việt Nam: 'Tuyển Việt Nam thua vì dứt điểm kém'

Theo HLV trưởng đội tuyển futsal nữ Việt Nam Trương Quốc Tuấn, các học trò của ông đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn trước người Thái.

Sau 4 trận đấu, Việt Nam đang có 13 bàn thắng, để lọt lưới 2 bàn. Các cầu thủ giúp HLV Quốc Tuấn làm nên chuyện ở giải năm nay khá ngạc nhiên đều trưởng thành từ sân cỏ 11 người như Đỗ Thị Nguyên, Nguyễn Thị Thành hay bộ đôi đã ghi bàn ở trận tứ kết vừa qua như Biện Thị Hằng, Nguyễn Thị Huế (Hà Nội).

Ở trận bán kết còn lại, Nhật Bản đã vượt qua Uzbekistan 5-1 và có thể đối thủ kế tiếp sẽ là Thái Lan, đội chủ nhà chỉ phải tiếp Đài Bắc Trung Hoa vốn là hiện tượng ở bảng B được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Trận bán kết 1 sẽ diễn ra lúc 15h00 ngày 10/5.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm