Việt Nam sắp có 'siêu SVĐ' nữa sau Trống Đồng, có sức chứa lớn hơn Mỹ Đình với kinh phí 7.000 tỷ đồng

28/12/2025 10:01 GMT+7 | Thể thao

Hạ tầng thể thao Việt Nam chuẩn bị ghi dấu một cột mốc mới khi TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc – dự án quy mô đặc biệt lớn, trong đó điểm nhấn là sân vận động trung tâm sức chứa 50.000 chỗ ngồi, lớn hơn sân Mỹ Đình hiện tại, với tổng vốn đầu tư riêng cho hạng mục này lên tới khoảng 7.000 tỷ đồng.

Chiều 26/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM đã thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo hình thức đối tác công – tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất theo các cơ chế đặc thù được Quốc hội cho phép. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 186 ha tại phường Bình Trưng, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 146.000 tỷ đồng và thời gian thực hiện khoảng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc là một trong ba dự án trọng điểm ngoài ngân sách dự kiến được khởi công nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án nhiều khả năng sẽ được động thổ vào ngày 15/1/2026, cùng với hai công trình hạ tầng quan trọng khác là cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2.

Việt Nam sắp có 'siêu SVĐ' nữa sau Trống Đồng, có sức chứa lớn hơn Mỹ Đình với kinh phí 7.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Phối cảnh Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc

Tâm điểm của toàn bộ dự án chính là sân vận động trung tâm có sức chứa 50.000 khán giả. Công trình này được đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng, thiết kế tích hợp đường chạy điền kinh đạt chuẩn quốc tế và gắn liền với Học viện thể thao, đủ điều kiện tổ chức các giải đấu lớn trong nước lẫn quốc tế. Khi hoàn thành, sân Rạch Chiếc sẽ vượt sân Mỹ Đình (khoảng 40.000 chỗ) để trở thành một trong những sân vận động lớn nhất Việt Nam.

So với các sân vận động quen thuộc hiện nay như Lạch Tray (30.000 chỗ) hay Việt Trì (20.000 chỗ), quy mô của sân Rạch Chiếc cho thấy bước nhảy vọt rõ rệt về tầm vóc và tham vọng. Trên bình diện cả nước, công trình này chỉ xếp sau một số dự án đặc biệt lớn đang được đề xuất hoặc triển khai như sân Trống Đồng tại Khu đô thị thể thao Olympic (dự kiến 135.000 chỗ) hay sân vận động 60.000 chỗ của PVF tại Hưng Yên. Tuy nhiên, xét về tiến độ và tính khả thi, Rạch Chiếc được đánh giá là dự án có lộ trình triển khai rõ ràng và khả năng "về đích" sớm.

Không dừng lại ở một sân vận động đơn thuần, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được quy hoạch thành một quần thể đa chức năng. Khu văn hóa – thể thao bao gồm sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm thể thao dưới nước, trung tâm quần vợt, khu bóng đá và các trung tâm thể thao đa năng. Bên cạnh đó là các hạng mục dịch vụ – công cộng như làng vận động viên, khu phục vụ huấn luyện viên và khách mời, quảng trường trung tâm, bệnh viện thể thao, trung tâm hội nghị – triển lãm.

Theo định hướng, khi hoàn thành vào khoảng năm 2030, Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc sẽ trở thành trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, đủ khả năng đăng cai SEA Games, Asiad, các giải quốc tế lớn, đồng thời mở rộng không gian thể thao công cộng cho người dân TP.HCM. 

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm