Việt Nam nhì bảng B, chuyên gia tiếc nuối, thận trọng trước Thái Lan

19/12/2021 23:01 GMT+7 | Các ĐTQG

Tiếc nuối vì không thể giành ngôi đầu, và thận trọng trước khi Việt Nam gặp Thái Lan. Đó là nhận định chung của các chuyên gia bóng đá sau khi lượt trận cuối cùng bảng B kết thúc. 

Đối thủ của Việt Nam ở bán kết: Thái Lan và cơn khát nửa thập kỷ

Đối thủ của Việt Nam ở bán kết: Thái Lan và cơn khát nửa thập kỷ

Thái Lan vô đối ở bảng A sau khi toàn thắng 4 trận để lọt vào bán kết AFF Cup 2021 với ngôi đầu. Liệu đã đến lúc họ chấm dứt cơn khát danh hiệu ở thời kỳ hậu Kiatisuk Senamuang? 

 

LỊCH | KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG

 

 

Ở lượt trận cuối cùng bảng B, Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Campuchia, nhưng chừng ấy chưa đủ để thầy trò HLV Park Hang Seo giành ngôi đầu bảng, bởi ở trận đấu cùng giờ, Indonesia thắng Malaysia 4-1 và chiếm ngôi đầu bảng nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn. Kết quả này khiến Việt Nam sẽ phải đối đầu với ứng cử viên vô địch Thái Lan ở bán kết, còn Indonesia sẽ gặp chủ nhà Singapore.  

“Định mệnh đã đưa Việt Nam gặp Thái Lan. Tôi thấy tiếc vì Malaysia nản và buông sớm quá. Nhưng dù sao thì gặp Thái Lan cũng là một dịp để khẳng định vị thế đương kim vô địch”, HLV Phạm Minh Đức nhận định, “Theo tôi thấy, đá với Thái Lan, Việt Nam cần chơi phòng ngự phản công. Nhìn cách Singapore đá với Philippines, Myanmar so với khi đá với Thái thì có thể thấy trình độ của Thái Lan rất hay, đá với họ trước hết phải không thua đã”. 
Ngoài việc bày tỏ sự tiếc nuối vì Malaysia “buông” quá sớm, chuyên gia Phan Anh Tú cũng tỏ ra thận trọng trước Thái Lan, dù ông cho rằng cả đội bóng này lẫn Việt Nam đều vẫn còn những điểm cần giải quyết. 

“Gặp Thái Lan là chung kết trong mơ. Đây là trận đấu căng thẳng, song ở những năm gần đây, chúng ta đã chơi tự tin hơn, làm chủ được thế trận. Giải này, Thái Lan có quyết tâm cao, còn chúng ta thì phải bảo vệ vị thế. Lúc này tôi đang nghi ngờ phong độ cả hai đội. Thái Lan có sự chuẩn bị ngắn trước giải, còn đt chúng ta hiệu suất ghi bàn chưa tốt”, chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét. 

Chú thích ảnh
Việt Nam đã lọt vào bán kết mà không thủng lưới bàn nào. Ảnh: Thế Vũ, TTXVN

Tại vòng bán kết, các đội vẫn sẽ thi đấu lượt đi, lượt về, nhưng vẫn chỉ đá tại Singapore. Theo ông Phan Anh Tú, cả hai HLV Park Hang Seo và Alexandre Polking đều sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng về điểm rơi phong độ của các cầu thủ. “Lẽ ra trong hiệp một, Việt Nam có thể ghi thêm bàn thắng chứ không chỉ 2-0 bởi đội bạn dâng cao, lộ ra nhiều khoảng trống”, ông Phan Anh Tú tiếc rẻ, “Quang Hải đúng là hay nhất trận, nhưng việc Quang Hải phải cày ải ở cả trận này là không ổn. Về phần Thái Lan, tôi thấy họ tập trung ít hơn chúng ta, nhưng chất lượng không hề kém”. 

Ở lượt trận cuối bảng A, Thái Lan đã dùng đội hình không phải mạnh nhất, nhưng vẫn thắng dễ chủ nhà Singapore 2-0. Theo cựu danh thủ Phạm Như Thuần, Thái Lan không bộc lộ điểm yếu và cũng chưa bung hết sức nên rất khó đoán định: “Tôi đánh giá cao đội tuyển Thái Lan vì họ có dàn cầu thủ đồng đều, kinh nghiệm. Dù có nhiều cầu thủ lớn tuổi, nhưng họ đến giải với quyết tâm rất cao, đặc biệt muốn khẳng định mình trước Việt Nam. Chúng ta sẽ thua thiệt hơn vì cầu thủ chính pahri cày ải nhiều”. 

Chú thích ảnh
Park Hang Seo vs Polking là cuộc đấu đáng chờ đợi

Mặc dù vậy, cựu trung vệ ĐTVN cũng có cách nhìn nhận rất tích cực. “Chúng ta có thể những toan tính qua từng thời điểm, từng trận đấu, để chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam đã không để thủng lưới, cầu thủ lành lặn, ko chấn thương, không nhiễm covid. Và tôi tin những gì HLV Park góp nhặt trong quá khứ khi đối đầu Thái Lan sẽ giúp ích cho ĐTVN”. 

Ở trận đấu vừa rồi, Quang Hải được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất và các chuyên gia đều thống nhất đây là đánh giá chính xác. “Tiến Linh hạnh phúc nhất khi lập cú đúp, nhưng Quang Hải mới là xuất sắc nhất. Hiệp một anh thi đấu trong vai trò cầm nhịp, chuyển đổi trạng thái. Hiệp hai là bàn thắng từ vị trí tiền đạo cánh với cú sửa lòng. Quang Hải đã cho thấy đẳng cấp ngôi sao”, BTV Kỳ Lân nhận định. Trong khi đó, HLV Minh Đức cũng luôn tin vào cậu học trò cũ. “Tôi từng huấn luyện Duy Mạnh, Thành Chung, Đình Trọng, Đức Huy, Quang Hải. Tôi luôn tin Quang Hải vì em ấy có những phẩm chất để tạo khác biệt”. 

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm