Việt Nam kêu gọi sớm đưa Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện đi vào hiệu lực

05/09/2025 12:09 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 3/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại hội đồng LHQ đã tổ chức Phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm Ngày quốc tế chống thử hạt nhân (29/8) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Đại hội đồng Khoá 79 Philemon Yang.

Tham dự và phát biểu tại phiên họp có Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu, Thư ký điều hành Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO), đại diện Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cùng đông đảo đại diện các quốc gia thành viên LHQ.

Việt Nam kêu gọi sớm đưa Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện đi vào hiệu lực - Ảnh 1.

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN phát

Trong phát biểu khai mạc, Phó Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh sau 80 năm kể từ những vụ thử và ném bom nguyên tử đầu tiên tại Hiroshima và Nagasaki, nhân loại vẫn phải đối diện với nguy cơ hiện hữu từ các vụ thử loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt này; khẳng định chấm dứt thử hạt nhân là trách nhiệm chung nhằm bảo đảm hoà bình và an ninh quốc tế. Trong bối cảnh thế giới chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện được mở ký, Tổng Thư ký CTBTO và đại diện nhiều nước kêu gọi tất cả các quốc gia chưa ký hoặc chưa phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện khẩn trương hoàn tất tiến trình này.

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, khẳng định lại lập trường kiên định và nhất quán của Việt Nam trong việc ủng hộ mọi nỗ lực giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời bảo đảm quyền của các quốc gia được sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình. Nhân dịp này, đại diện Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 2026 và kêu gọi tất cả các nước đóng góp tích cực nhằm củng cố tiến trình này.

Việc Nam cùng các nước ASEAN đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đối với việc thực hiện Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), coi đây là đóng góp quan trọng cho nỗ lực thúc đẩy hoà bình, an ninh khu vực và quốc tế.

Việt Nam kêu gọi sớm đưa Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện đi vào hiệu lực - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN phát

Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân (29/8) được Đại hội đồng LHQ thông qua theo sáng kiến của Kazakhstan, lần đầu tiên được kỷ niệm vào năm 2010. Ngày này nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về những hậu quả thảm khốc của các vụ thử vũ khí hạt nhân đối với con người và môi trường, đồng thời là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay chấm dứt hoàn toàn thử hạt nhân, hướng tới loại bỏ vũ khí hạt nhân vì một thế giới hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Thanh Tuấn/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm