Ủy ban Olympic Việt Nam đề xuất thêm 3 môn vovinam, vật, jujitsu vào chương trình thi đấu của SEA Games 2027.
Chỉ còn ít ngày trước thời hạn quan trọng của công tác chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 34, nước chủ nhà Malaysia cùng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á sẽ chính thức khép lại quá trình tiếp nhận đề xuất bổ sung môn thi đấu từ các quốc gia thành viên.
Mốc ngày 8-5 được xác định là hạn chót để các Ủy ban Olympic trong khu vực gửi kiến nghị, qua đó định hình bước đầu chương trình thi đấu của SEA Games 2027.
Theo tìm hiểu, Ủy ban Olympic Việt Nam đã chủ động xây dựng danh sách đề xuất, trong đó đáng chú ý là việc đưa trở lại một số môn thế mạnh của thể thao Việt Nam như vovinam, vật và jujitsu.

Jujitsu nằm trong số những môn thể thao mà Việt Nam đề xuất đưa vào chương trình thi đấu ở SEA Games 2027
Đây đều là những nội dung từng mang lại thành tích đáng kể cho đoàn thể thao Việt Nam ở các kỳ đại hội trước, vì vậy việc đề xuất bổ sung được xem là bước đi chiến lược nhằm gia tăng cơ hội cạnh tranh huy chương.
Trước đó, phía chủ nhà Malaysia thông qua Ủy ban Olympic Malaysia cũng đã có những trao đổi sơ bộ về kế hoạch tổ chức SEA Games 2027.
Theo phương án ban đầu, chương trình thi đấu dự kiến bao gồm 38 môn thể thao, được phân chia thành 4 nhóm chính. Nhóm 1A gồm các môn cơ bản của Olympic như điền kinh và thể thao dưới nước.
Nhóm 1B tập hợp nhiều môn thi đấu phổ biến như bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, quần vợt, cử tạ hay bắn súng. Nhóm 2 mở rộng với các môn mang tính khu vực và phong trào như wushu, muay, pencak silat, thể thao điện tử (esports) hay cầu mây. Trong khi đó, nhóm 3 bao gồm các môn ít phổ biến hơn như bóng cỏ và lướt ván nước.
Song song với việc hoàn thiện chương trình thi đấu, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cũng đang được Malaysia đẩy nhanh tiến độ. Theo kế hoạch, SEA Games 2027 sẽ được tổ chức tại bốn địa điểm chính gồm Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Johor và Sarawak.
Mỗi địa phương đảm nhiệm một số môn thi đấu cụ thể, trong đó Kuala Lumpur đóng vai trò trung tâm với số lượng môn nhiều nhất. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục phục vụ đại hội được thông báo đã hoàn thành khoảng 70–80%, cho thấy sự chủ động của nước chủ nhà trong quá trình chuẩn bị.
Không chỉ riêng Việt Nam, nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng активно đưa ra các đề xuất nhằm bổ sung những môn thi đấu phù hợp với thế mạnh của mình.
Điều này phản ánh đặc thù của SEA Games – nơi các nước chủ nhà và thành viên có tiếng nói nhất định trong việc xây dựng chương trình thi đấu. Sau khi tổng hợp đầy đủ ý kiến, Ban tổ chức cùng SEAGF sẽ tiến hành xem xét, đánh giá và đưa ra quyết định cuối cùng trong thời gian tới.
Ở kỳ đại hội gần nhất là SEA Games 2025 tổ chức tại Thái Lan, chương trình thi đấu ghi nhận quy mô lớn với 50 môn và 573 nội dung.
Đoàn thể thao Việt Nam khi đó giành tổng cộng 278 huy chương, trong đó có 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, qua đó xếp thứ ba toàn đoàn. Thành tích này tiếp tục là cơ sở để thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp tại SEA Games 2027, đặc biệt trong bối cảnh chương trình thi đấu có thể thay đổi đáng kể tùy theo quyết định cuối cùng của Ban tổ chức.