Việt Nam dễ đối đầu Thái Lan ở giải châu Á

15/03/2023 09:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố bảng xếp hạng phân nhóm hạt giống của Vòng chung kết U17 châu Á 2023 sẽ diễn ra tại Thái Lan tháng 6 tới. U17 Việt Nam rất dễ sẽ lại chạm trán U17 Thái Lan ở xứ Chùa Vàng sắp tới.

Vòng chung kết U17 châu Á 2023 do Thái Lan tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 2/7 năm nay. AFC căn cứ chia hạng hạt giống dựa theo bảng xếp hạng là kết quả của giải vô địch U16 châu Á 2018 đã qua. 

Khi đó, U17 Nhật Bản là nhà vô địch, Á quân là Tajikistan. Thái Lan dù có thành tích không tốt ở vòng loại khi thua cả U17 Việt Nam nhưng do là chủ nhà, họ vẫn được xếp hạng hạt giống số 1.

Việt Nam dễ đối đầu Thái Lan ở giải châu Á - Ảnh 1.

U17 Việt Nam từng đánh bại U17 Thái Lan 3-0 vào tháng 10 năm ngoái để xếp nhất bảng C Vòng loại U17 châu Á 2023. Ảnh: VFF

Bảng xếp hạng hạt giống mà AFC công bố ở Vòng chung kết U17 châu Á 2023 gồm: Thái Lan, Nhật Bản, Tajikistan, Hàn Quốc (nhóm 1). 

Nhóm 2 là Úc, Ấn Độ, Iran, Yemen. Nhóm 3 gồm: Malaysia, Việt Nam, Afghanistan, Saudi Arabia. Nhóm 4 là Trung Quốc, Uzbekistan, Qatar, Lào.

Việt Nam dễ đối đầu Thái Lan ở giải châu Á - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn từng dẫn dắt U17 Việt Nam thi đấu thành công năm ngoái hiện đã là HLV trưởng B.Bình Dương. Ảnh: VFF

Đối với lịch bốc thăm vòng bảng của giải sẽ được tổ chức vào thứ 5, ngày 30/3 tới tại Thủ đô Bangkok. 4 đội lọt vào trận bán kết sẽ có mặt để tranh tài cho FIFA U17 World Cup 2023 tại Peru (diễn ra từ ngày 10/11 đến 2/12).

Điều đáng nói, 3 đội bóng Đông Nam Á có mặt ở Vòng chung kết là Thái Lan, Malaysia và Indonesia nằm trong nhóm 6 đội có thứ hạng thấp nhất. 

Với kết quả phân nhóm như trên, khả năng U17 Việt Nam và U17 Thái Lan lại đọ sức ngay tại vòng bảng là dễ xảy ra. Tương tự, khả năng đội tuyển Việt Nam cũng gặp lại Thái Lan ở Vòng chung kết Asian Cup 2023 là rất cao.

Tháng 10 năm ngoái, U17 Việt Nam đã hạ đẹp U17 Thái Lan đến 3-0 ở vòng loại để dẫn đầu bảng F, vào vòng chung kết. 

Công Phương là người ghi bàn mở tỷ số còn Long Vũ và Đức Thiện là những người ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Hiện tại, ông Tuấn đang là HLV trưởng của B.Bình Dương.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm