Vingroup nắm quyền tổ chức Giải đua xe Công thức 1

27/07/2019 14:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup vừa nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng).

Điều đặc biệt tại lễ công bố giải đua xe F1 tại Hà Nội

Điều đặc biệt tại lễ công bố giải đua xe F1 tại Hà Nội

Ngày 7/11/2018, thành phố Hà Nội tổ chức họp báo công bố giải đua xe công thức 1 (F1) và đêm Gala với khách mời đến từ các đoàn ngoại giao vào tối cùng ngày. 

Việt Nam Grand Prix là đơn vị ký hợp đồng với Tập đoàn F1 đứng ra cùng chủ trì tổ chức Giải đua Công thức 1 và các sự kiện bên lề tại Hà Nội trong vòng 5 năm. Việt Nam Grand Prix chịu trách nhiệm trả toàn bộ phí đăng cai giải.

Đường đua công thức 1 (F1) tại Hà Nội đã được khởi công xây dựng từ cuối tháng 3/2019 trên diện tích 88 ha tại Mỹ Đình (Hà Nội) và được cam kết hoàn tất vào tháng 3/2020, phục vụ cho Việt Nam Grand Prix 2020.

Theo thiết kế, đường đua F1 Hà Nội có chiều dài 5,565km, gồm 22 góc cua kinh điển được kế thừa và lấy cảm hứng từ những đường đua hấp dẫn nhất thế giới như Đức, Nhật Bản, Monaco... Đây sẽ là địa điểm thứ 22 trên thế giới tổ chức cuộc đua F1.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm