Robot, mạng 5G 'tấn công' Thế vận hội mùa đông – Olympic PyeongChang 2018

11/07/2017 20:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ như những người yêu thích những môn thể thao mùa đông không muốn chờ đợi quá lâu để sở hữu những tấm vé đầu tiên tham dự Olympic mùa đông Pyeong Chang vào tháng 2/2018 vì khoảng 1,070,000 vé (70% trong nước, 30% nước ngoài) đã mở bán đợt 1 vào tháng 2 vừa qua. Đợt bán vé online thứ 2 sẽ diễn ra từ 5/9.

Còn với Ban tổ chức, họ đã chuẩn bị được những gì để chào đón hàng triệu lượt người trên toàn thế giới về với PyeongChang 2018 ?

Trước hết phải kể đến những công nghệ tiên tiến nhất về khoa học, điện tử, kỹ thuật số sẽ được sử dụng để phục vụ trong suốt sự kiện.

Công nghệ 5G, mạng thực tế ảo 360 VR, Omni-view, Glasses-Free 3D và Hologram sẽ đem lại những trải nghiệm thực tế hoàn hảo cho du khách tại đất nước có tốc độ đường truyền internet phổ cập được đánh giá số 1 thế giới.

Tại sân bay, những robot hình người sẽ hoạt động tích cực trong vai trò quảng bá, hướng dẫn du khách đến với sự kiện.

Đặc biệt, là sẽ có hệ thống camera định vị gắn vào chân vận động viên trong suốt quá trình thi đấu.

Những hình ảnh nóng hổi trên từng cung đường thi đấu của các vận động viên sẽ đến với BTC cũng như khán giả một cách nhanh nhất, hấp dẫn nhất.

PyeongChang Olympic 2018 – Cơ hội thu hút khách du lịch Việt

PyeongChang Olympic 2018 – Cơ hội thu hút khách du lịch Việt

Thế vận hội mùa đông PyeongChang Olympic 2018 là sự kiện thể thao lớn của thế giới được tổ chức tại thành phố PyeongChang (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc), hứa hẹn sẽ thu hút rất đông du khách đến tham dự.

Hiện tại, bên cạnh những nhà thi đấu đã có sẵn, Hàn Quốc sẽ có 2 sân vận động và 4 nhà thi đấu mới xây để phục vụ 6500 vận động viên của 7 môn thi đấu (15 phân môn) diễn ra trong 102 sự kiện tại Olympic và 1500 vận động viên của 6 môn thi đấu (6 phân môn) diễn ra trong 80 sự kiện tại Para Olympic.

Hiện tại, các nhà thi đấu đã được đưa vào vận hành thử nghiệm để BTC bổ sung, cải thiện thêm các hạng mục trước khi đi vào thực hiện chính thức.

Hình ảnh bên trong một nhà thi đấu tại PyeongChang
Hình ảnh bên trong một nhà thi đấu tại PyeongChang (nguồn ảnh:www.olympic.org)

Cùng với hệ thống đường sắt, đường cao tốc trên không được đầu tư để rút ngắn khoảng cách di chuyển cho các vận động viên và du khách đi từ sân bay quốc tế Incheon đến PyeongChang chỉ mất 68 phút, từ Seoul đến PyeongChang là 50 phút.

Trong khi đó, các vận động viên chỉ mất khoảng 10 phút để di chuyển giữa các nhà thi đấu, mất 30 phút để di chuyển ra biển để tham gia các môn thi trên băng.

BTC tiết lộ, kinh phí đầu tư cho sự kiện này hiện đã lên đến hàng triệu tỉ won.

Những hình ảnh mới nhất về các công trình tại PyeongChang Olympic 2018 (nguồn ảnh: www.olympic.org)

Người Hàn Quốc đã chọn hai linh vật vô cùng dễ thương cho kì thế vận hội đặc biệt này là hổ trắng thần thoại Shoohorang - màu trắng của tuyết, biểu tượng của tỉnh Gangwon, thể hiện sự bảo hộ cho các vận động viên tại Olympic PyeongChang 2018 và gấu đen Bandabi – thể hiện sự kiên trì, nỗ lực, mạnh mẽ cho Para Olympic.

Theo đó, logo của sự kiện cũng được thiết kế lấy cảm hứng từ chữ cái P của từ PyeongChang, 5 vòng xoay Olympic là hình ảnh của bông hoa tuyết 5 cánh ngũ sắc.

Hiện tại, với 91 000 đơn đăng kí trên toàn thế giới, BTC đã lựa chọn được 22 400 tình nguyện viên cho các bộ phận cơ bản của thế vận hội. Tuy nhiên, bộ phận y tế và phiên dịch vẫn còn để trống và dự kiến sẽ tuyển trong thời gian gần nhất trên trang web chính thức của sự kiện.
Hiện tại, với 91 000 đơn đăng kí trên toàn thế giới, BTC đã lựa chọn được 22 400 tình nguyện viên cho các bộ phận cơ bản của thế vận hội. Tuy nhiên, bộ phận y tế và phiên dịch vẫn còn để trống và dự kiến sẽ tuyển trong thời gian gần nhất trên trang web chính thức của sự kiện.

Lần đầu tiên thế giới biết đến Hàn Quốc tại Thế vận hội mùa hè là năm 1988. Khi đó, Hàn Quốc là một nước đang phát triển.

Sau 30 năm, Hàn Quốc muốn thể hiện mình là một nước phát triển, hiện đại và văn minh. Đồng thời, tạo dựng cơ hội phát triển và khẳng định vị trí cho các nước trong khu vực châu Á hơn nữa trong lĩnh vực thể thao.

Với slogan: Passion.Connect, BTC thế vận hội mong muốn đem đến một kỳ thế vận hội hòa hợp với 95 quốc gia tham dự sự kiện.

Riêng với nước chủ nhà, sự kỳ vọng của họ là vị trí thứ 4 trên bản tổng sắp mà họ đã từng đạt được năm 2016 sẽ không thay đổi.

Cùng xem hổ trắng thần thoại Shoohorang xuất hiện tại PyeongChang Olympic 2018

Diễn ra trong 17 ngày từ 9 -25/2/2018, các sự kiện tốc độ trên cao sẽ diễn ra tại Jeongseon và tất cả các môn thể thao trên băng sẽ được thi đấu tại thành phố biển Gangneung.

Thế vận hội sẽ được truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, sẽ không có livestream.

Truyền thông quốc tế sẽ có cơ hội tác nghiệp với các hoạt động quảng bá sự kiện bên lề, các chương trình thi đấu trước kì đại hội.

Với sự kiện chính thức, các thông tin, hình ảnh thuộc về bản quyền nhà tổ chức.

Do đó, chỉ những đơn vị kí hợp đồng độc quyền với BTC mới được phép quay hình cũng như nhận được video từ BTC.

Lễ rước đuốc từ Hi Lạp về PyeongChang với đoạn đường dài 2180km sẽ có sự tham gia của 7500 vận động viên, bắt đầu từ ngày 24/10.

Đuốc của PyeongChang 2018 sẽ được làm bằng sứ trắng – niềm tự hào của người Hàn Quốc và được thiết kế với độ cao là 700mm - tương ứng với độ cao của PyeongChang so với mặt nước biển.

Ngọc Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm