Bình Phước đóng cửa trường mầm non dùng vật nhọn đâm vào tay trẻ nhỏ

13/11/2019 08:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến vụ việc một giáo viên trường mầm non tư thục Mai Vàng trên địa bàn xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước bị tố cáo đã trừng phạt một bé trai 5 tuổi bằng cách dùng vật nhọn đâm vào lòng bàn tay bé.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đề nghị xử lý nghiêm cô giáo bạo hành học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đề nghị xử lý nghiêm cô giáo bạo hành học sinh

Chiều 9/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo UBND Thành phố Hồ Chí Minh về vụ việc giáo viên có hành vi bạo hành học sinh xảy ra tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú.

Ngày 12/11, ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Phước cho biết, các cơ quan chức năng huyện Chơn Thành đã ra quyết định đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục Mai Vàng vì cơ sở này hoạt động không phép.

Trước đó, ngày 7/11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện videoclip bé trai 5 tuổi, ở Trường mầm non tư thục Mai Vàng đã bị cô giáo tên Hằng, dùng bấm móng tay cắt quá sâu khiến 10 đầu ngón tay cháu rướm máu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm