Nhật Bản 1-4 Colombia: ‘Song sát’ Rodriguez-Martinez tiễn các Samurai về nước

25/06/2014 05:20 GMT+7 | Bảng C

(Thethaovanhoa.vn) - “Cặp đội hoàn hảo” James Rodriguez –Jackson Martinez chính là những người hùng của Colombia trong chiến thắng 4-1 trước Nhật Bản. Họ cùng nhau tham gia vào 3/4 bàn thắng của đội bóng Nam Mỹ giúp Colombia giữ được thành tích toàn thắng vòng bảng lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.


Trước khi bước vào trận đấu này Colombia đã chắc suất vào vòng 1/8 trong khi Nhật Bản buộc phải thắng và cầu mong Hy Lạp đánh bại Bờ Biển Ngà. Đáng tiếc, các “Samurai” không thể đánh bại  một Colombia có thực lực mạnh hơn.

Pha phạm lỗi vụng về của Konno với Ramos trong vòng cấm khiến Nhật Bản gặp bất lợi về tỷ số ngay từ phút thứ 17. Cuadrado thực hiện thành công quả penalty mở tỷ số cho Colombia. Okazaki thắp lại hy vọng cho Nhật Bản khi hiệp 1 chỉ còn vài giây với pha bay người đánh đầu tuyệt đẹp từ đường chuyền của Keisuke Honda để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà các học trò ông Alberto Zaccheroni làm được trước Colombia. Đội bóng Nam Mỹ tăng cường sức tấn công bằng sự xuất hiện của tiền vệ ngôi sao James Rodriguez ngay đầu hiệp 2 và chính cầu thủ đang khoác áo Monaco này tham gia vào cả 3 bàn thắng của Colombia trong thời gian còn lại của trận đấu. Anh kiến tạo cho  Jackson Martinez lập cú đúp ở phút 55, 82 trước khi chính anh lập công, ấn định chiến thắng 4-1 cho Colombia phút 89.

Chiến thắng xứng đáng cho Colombia dù người Nhật cho rằng lẽ ra trọng tài phải truất quyền thi đấu của Balata khi anh này thúc khuỷu tay vào mặt Okazaki lúc tỷ số mới chỉ là 1-2 tạm nghiêng về Colombia và sau đó ít phút Nhật Bản bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời đưa tỷ số về 2-2 khi Okubo đệm bóng cận thành vọt xà.

STTĐộiTrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHSĐiểm
1Colombia33009279
2Hy Lạp311124-24
3Bờ Biển Ngà 3
10245-13
4 Nhật Bản301226
-41

Trận đấu này cũng chứng kiến một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử World Cup khi thủ môn Ospina rời sân nhường chỗ cho Mondragon để anh trở thành cầu thủ già nhất từng tham dự vòng chung kết World Cup ở độ tuổi 43. Các cổ động viên Colombia đã hát vang tên anh khi thủ thành lão tướng này bước vào sân.

Như vậy tại bảng C, Colombia cùng Hy Lạp vào vòng 16 đội và đội bóng Nam Mỹ sẽ chạm trán Uruguay trong khi Hy Lạp đối đầu hiện tượng Costa Rica.

Đội hình thi đấu:

Nhật Bản: Kawashima, Konno, Uchida, Yoshida, Nagatomo, Hasebe, Aoyama (Yamaguchi 62’), Honda, Okazaki (Kakitani 69’), Kagawa (Kiyotake 85’), Okubo.

Colombia: Ospina (Modragon 85’), Armero, Valdes, Arias, Alvarez, Mejia, Guarin, Cuadrado (Carbonero 45’), Ramos, Martinez, Quintero (Rodriguez 45’).

Ghi bàn: Okazaki 45’+1 - Cuadrado 17’, Martinez 55’, 82’, Rodriguez 89’



HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm