Real Madrid có oan khi bị từ chối hai quả phạt đền?

23/12/2017 21:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Chỉ trong vòng 8 phút, Real Madrid đã hai lần đòi trọng tài thổi phạt đền do bóng chạm tay cầu thủ Barcelona trong vòng cấm địa, nhưng đều bị từ chối. Liệu đội chủ sân Bernabeu có bị xử ép?

Đầu tiên là tình huống diễn ra ở phút 74. Sau pha chồng biên của Marcelo, Marco Asensio thoát xuống bên cánh trái và tạt bóng vào trong vòng cấm địa. Trái bóng đã đập vào tay của Sergi Roberto bật ra.

Tình huống Barca để bóng chạm tay ở phút 74

Các cầu thủ Real Madrid đã phản đối dữ dội, song trọng tài chính đã phớt lờ pha bóng này, và đó là một quyết định chính xác, bởi pha quay chậm cho thấy cánh tay của Sergi Roberto đã khép rất kỹ và việc để chạm tay là hoàn toàn không cố ý.

Tình huống để chạm tay ở phút 82

Đến phút 82, xuất phát từ quả phạt góc bên cánh trái, Toni Kroos nhận bóng trong vòng cấm địa bên phía góc trái, và cú sút của anh đã đập vào khuỷu tay của Rakitic bật ra. Một lần nữa, các cầu thủ Real đòi hưởng phạt đền, nhưng vẫn bị từ chối. Trọng tài tiếp tục xử lý chính xác bởi ở tình huống này, Rakitic cũng đã khép tay rất kỹ.

Như vậy, Real Madrid không hề bị xử ép trong hai tình huống đòi phạt đền. Và thất bại 0-3 ngay tại Bernabeu đủ để chứng minh rằng họ đã thua toàn diện trước kình địch Barcelona.

Clip Real Madrid 0-3 Barcelona

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm