Peabo Bryson - 'người vô hình' trong các ca khúc bất hủ

12/05/2015 15:48 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Celine Dion, Roberta Flack và Regina Belle có điểm gì chung? Câu trả lời là họ đều từng song ca với Peabo Bryson trong các ca khúc bất hủ, gồm Beauty And The Beast, Tonight I Celebrate My Love For You A Whole New World.

Cả ba bài hát này đều nằm trong nhóm những bản song ca nam nữ nổi tiếng nhất về tình yêu. Nhưng Peabo Bryson là một ca sĩ mà tên tuổi của ông không được biết đến nhiều bằng các nhạc phẩm mà ông góp giọng. Ông thậm chí còn hơi bị lu mờ bởi những bạn hát nữ, trong đó Celine Dion quá nổi tiếng. Như Thethaovanhoa.vn đã thông tin, tháng 9 tới, Peabo Bryson sẽ trình diễn trong chương trình In The Spotlight (Tâm điểm âm nhạc) tại Hà Nội và TP.HCM.

Tên tuổi khiêm nhường dưới những ca khúc đỉnh cao

Năm nay 64 tuổi, Bryson đạt được thành công lớn từ năm 1983 với ca khúc Tonight I Celebrate My Love For You (Đêm nay, anh tận hưởng tình yêu với em), hát cùng Roberta Flack.

Bài hát vô cùng lãng mạn này về sau được so sánh với những Endless Love hay Don't Go Breaking My Heart trong số những bài song ca hay nhất về tình yêu.

Đến năm 1992, bản tình ca Beauty And The Beast (Người đẹp và ác thú) trong bộ phim hoạt hình cùng tên, do Bryson hát cùng Celine Dion, chạm đến mọi trái tim yêu đương.


Peabo Bryson và Celine Dion song ca Beauty and The Beast năm 1992.

Một năm sau nữa, nhạc phẩm A Whole New World (Cả một thế giới mới) song ca cùng Regina Belle đã đi vào ký ức của người yêu điện ảnh lẫn âm nhạc khi xuất hiện trong bộ phim hoạt hình Aladdin.

Cả Beauty And The Beast A Whole New World đều được sử dụng trong những phân cảnh tình yêu đơm hoa kết trái, giữa người đẹp Belle và ác thú, giữa Aladdin và công chúa Jasmine, thuộc hai bộ phim hoạt hình kinh điển nói trên.

Giai điệu, ca từ tuyệt vời của các bài hát, cộng với bối cảnh hoàn hảo mà chúng được sử dụng trong phim đã biến hai bài hát trở nên bất tử.

Cũng với những bài hát đó, Bryson đã giành lần lượt hai giải Grammy danh giá vào năm 1992 và 1993 dành cho Ca khúc hát đôi/ hát nhóm hay nhất.

Độ nổi tiếng của các nhạc phẩm nêu trên là không thể phủ nhận, tương tự là những người phụ nữ đã tham gia hát chúng. Ngoài Tonight I Celebrate My Love For You, Roberta Flack rất nổi tiếng với những ca khúc bất hủ khác như The First Time Ever I Saw Your Face, Killing Me Softly With His Song.

Còn Regina Belle được biết tới với Without You I Can't Imagine. Về phần mình, Celine Dion vẫn là một trong những giọng ca hàng đầu thế giới suốt những thập kỷ qua. Beauty And The Beast chỉ là một trong số những ca khúc xuất sắc trong sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng của “chim sơn ca Canada”. Và khi nhắc đến Beauty And The Beast, dường như tên tuổi của Bryson hoàn toàn lu mờ, và còn cái tên Dion luôn rực sáng.


Đánh mất chính mình nếu tin vào sự nổi tiếng

Trả lời phỏng vấn của The Star hồi tháng 4, Bryson tiết lộ một điều ai cũng đoán nhưng không dám khẳng định: Tình yêu là một yếu tố không thể thiếu để làm nên một bản song ca tuyệt vời về tình yêu. Ông nói: “Bạn phải đem lòng yêu, dù chỉ đôi chút, người bạn hát của mình”.

Bryson rất biết ơn lần hợp tác với Flack vào năm 1983. “Cô ấy biết làm thế nào để tôi phát huy được thế mạnh của mình. Cô cũng rất có học thức và cởi mở. Nhờ cô ấy, tôi mới biết song ca là như thế nào” – ông chia sẻ.

Trước khi trở thành ca sĩ chính trên sân khấu, có những ca khúc thành công như If You’re Ever In My Arms Again, Bryson hát bè trong một nhóm tên là Al Freeman and the Upsetters.

Ông mới 14 tuổi khi bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Nhớ lại lần biểu diễn đầu tiên, ông nói không có gì để tự hào. “Chính thời gian, sự luyện tập và hy sinh mới làm nên thành công” – ông chia sẻ.

5 năm trước đây, Bryson hát tại một buổi biểu diễn từ thiện tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ông song ca A Whole New World với Jaclyn Victor, người chiến thắng chương trình Malaysian Idol.

Báo chí Malaysia cũng viết một bài phân tích xem nữ ca sĩ Malaysia nào thích hợp hát song ca với ông. Trong mắt truyền thông, công chúng, Bryson vẫn luôn là một giọng nam thích hợp cho các bản song ca tình yêu sâu lắng.

Và dù tên tuổi gắn với những ca khúc đáng nhớ, Bryson vẫn cho rằng mình là một người bình thường. “Tôi có một nguyên tắc: Hãy luôn tự mua giấy vệ sinh cho mình. Tôi luôn tự đi đến cửa hàng tạp hóa. Tôi gặp gỡ mọi người, ký tặng và trò chuyện với họ. Tôi thích quen biết những người mới” – ông chia sẻ.

Có một chuyện thú vị trong những lần gặp gỡ người hâm mộ của Bryson. Một gia đình gồm bố mẹ và ba đứa con đã đến chào ông khi vợ chồng ông đi chơi golf. Họ nói rằng ba đứa con đã được thụ thai khi họ gần gũi trên nền nhạc các ca khúc của ông. Đó là một kỷ niệm thật đặc biệt với bất cứ ca sĩ nào. Riêng với người chuyên hát tình ca như Bryson, điều đó thật kỳ diệu.

Vì sao Bryson vẫn bền bỉ với sự nghiệp ca hát đến ngày nay? Câu trả lời là vì ông không tin vào sự nổi tiếng. “Danh tiếng không có thật. Nó chỉ là một nhận thức. Khi tin vào nó, bạn đã đánh mất mình” – ông nói.

Ngoài ra, kỷ luật cũng là chìa khóa cho một sự nghiệp thành công lâu dài trong âm nhạc. “Ví dụ, Justin Bieber. Cậu ấy cần một người nào đó để nói với bản thân rằng: Hãy giữ kỷ luật. Cha mẹ tôi đã làm như vậy với với tôi. Đó là lý do tại sao tôi vẫn giữ được sự nghiệp” – ông chia sẻ chân thành.

Từng bán cả tượng vàng Grammy vì nợ nần

Một điều đau buồn trong cuộc đời và sự nghiệp của Bryson là ông phải từ bỏ cả những tượng vàng âm nhạc danh giá nhất của mình để giải quyết khó khăn về tiền bạc.

Năm 2003, hãng AP đưa tin Bryson phải bán đấu giá phần lớn tài sản để trả khoản tiền thuế 1,2 triệu USD nợ Chính phủ Mỹ từ năm 1984. Năm đó Bryson 52 tuổi. Toàn bộ tài sản của ông bị tịch thu khỏi ngôi nhà ở Atlanta.

Cuộc bán đấu giá tại thành phố Atlanta bao gồm một cây đàn piano lớn, một vài đĩa hát vàng, bàn chỉnh và trộn âm thanh, những tác phẩm nghệ thuật châu Phi, hàng trăm đôi giày, một chiếc giường gỗ lớn kiểu cũ và áo khoác Italy.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm