HLV Park Hang Seo đón trợ lý cũ, Đức Chinh lên hội quân U23 Việt Nam

08/03/2019 19:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo đón trợ lý cũ trở lại, Đức Chinh lên hội quân U23 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 8/3.

HLV Park Hang Seo và giấc mộng Vàng SEA Games

HLV Park Hang Seo và giấc mộng Vàng SEA Games

Kể từ tấm HCV SEAP Games 1959 (tiền thân của Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á - SEA Games hiện tại), bóng đá Việt Nam đã có chức vô địch trong lần Đại hội đầu tiên và tròn 60 năm, khát khao của người yêu bóng đá nước nhà giờ trông cậy cả vào thầy “phù thủy” Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo đón trợ lý cũ trở lại

Ông Lê Huy Khoa đã trở lại đảm nhận vị trí trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang Seo để cùng U23 Việt Nam hướng tới vòng loại U23 châu Á. Trước đây, ông Lê Huy Khoa từng làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Park Hang Seo nhưng vì một số vấn đề nội bộ mà ông đã chia tay đội tuyển trước thềm giải AFF Cup 2018.

Sau đó, ông Phan Duy Tuấn lên thay thế ông Khoa ở 2 giải AFF Cup và Asian Cup 2019. Nhưng ông Tuấn cũng không thể gắn bó lâu dài vì lý do cá nhân.

Chú thích ảnh
Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa trở lại hỗ trợ cho HLV Park Hang Seo

Đức Chinh lên hội quân U23 Việt Nam

Trong buổi tập chiều ngày 8/3, tiền đạo Hà Đức Chinh đã lên hội quân cùng U23 Việt Nam. Trước đó, tiền đạo Hà Đức Chinh cùng các đồng đội ở SHB Đà Nẵng bận thi đấu lượt trận thứ 3 V-League với đối thủ Quảng Nam diễn ra vào chiều 7/3.

Ở trận đấu này, Đức Chinh đã có một pha lập công giúp Đà Nẵng giành trận hòa 2-2 ngay trên sân nhà Hòa Xuân. Trước đó, phong độ Đức Chinh không được tốt và chính HLV trưởng CLB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức lên tiếng không hài lòng với tiền đạo tuyển Việt Nam.

 

Tính tới thời điểm ngày 8/3, đã có 36 trên tổng số 37 tuyển thủ đã lên hội quân cùng U23 Việt Nam. Trường hợp vắng mặt duy nhất là thủ thành SHB Đà Nẵng Văn Biểu.

Tuyển U23 Việt Nam tập luyện tích cực hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2020

Văn Kiên không trách Quế Ngọc Hải

Văn Kiên nói về tình huống Quế Ngọc Hải vào bóng nguy hiểm khiến chân của anh đổ máu trong trận cầu giữa Viettel FC và Hà Nội FC tại vòng 3 V-League 2019: "Pha bóng đó, cả tôi và anh Hải đều ham bóng. Tôi có đôi chút bất lợi và đã bị thương sau đó. Trên sân thi đấu thì ai cũng có lúc nóng nảy, nhưng sau trận đấu, anh em đã hỏi thăm nhau và không có chuyện gì quá to tát cả.

Chiều nay (8/3), tôi vẫn sẽ ra sân và tập luyện cùng các đồng đội để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng ở đấu trường AFC sắp tới". Sau đó, Quế Ngọc Hải nhận án kỷ luật nội bộ của Viettel. “Quế Ngọc Hải trước mắt sẽ bị đình chỉ thi đấu trong chuyến làm khách của CLB Viettel gặp CLB Bình Dương (vòng 4, ngày 8-4 trên sân Gò Đậu), để kiểm điểm về pha vào bóng gây nguy hiểm cho cầu thủ Văn Kiên của CLB Hà Nội", thông báo của CLB Viettel cho hay.

U19 HAGL sẽ tập huấn ở châu Âu

Theo thông tin mới nhất, đàn em Công Phượng khóa 4 sẽ được sang châu Âu tập huấn trong tháng 9/2019. Hiện tại, U19 HAGL đang tập trung chuẩn bị cho VCK U19 Quốc gia 2019 diễn ra trên sân nhà Pleiku. Các cầu thủ trẻ của đội bóng Phố Núi đã có một chiến dịch vòng loại cực kỳ ấn tượng khi trải qua 10 trận đấu, họ bất bại với 9 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi được tới 41 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 bàn thua.

Ấn tượng với thành tích này, bầu Đức đã quyết định đầu tư cho khóa 4 HAGL một chuyến tập huấn ở nước ngoài. Cũng giống như năm 2012 với lứa của Công Phượng, lần này bầu Đức cũng đang đàm phán để đưa một số cái tên nổi bật sang Arsenal tập huấn.

Cựu HLV trưởng U19 Việt Nam Guillaume Graechen chia sẻ thêm về thông tin trên như sau: "Tôi có nghe ông chủ tịch chia sẻ kế hoạch tập huấn tại Anh, mà cụ thể là Arsenal. Chúng tôi đang làm việc và lên kế hoạch, nhưng còn phải chờ câu trả lời từ phía đối tác. Nhanh nhất thì cũng phải đến tháng 9 mới có thể đi được".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm