Luis Enrique: ‘Thật bất công khi chỉ trích Messi vì thất bại của Barca’

14/04/2016 06:47 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Luis Enrique thừa nhận đội chơi hay hơn đã giành chiến thắng sau khi CLB của ông bị loại khỏi vòng Tứ kết Champions League bởi Atletico Madrid với tổng tỉ số 2-3 bởi trận thua 0-2 tại lượt về diễn ra trên sân Vicente Calderon.

Barca bước vào trận đấu với lợi thế thắng 2-1 ở lượt đi trên sân nhà Nou Camp nhưng cú đúp của Antoine Griezmann, một đến từ cú đánh đầu hiểm hóc vào phút 36 và một được thực hiện trên chấm phạt đền vào phút 88, đã biến thầy trò Luis Enrique trở thành cựu vương.


Một trận đấu chói sáng của Griezmann

Đây là trận đấu mà đội bóng xứ Catalunya gây áp lực phần lớn thời gian trận đấu nhưng không thể ghi bàn bởi phong độ mờ nhạt đến từ bộ ba Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez. HLV Luis Enrique chia sẻ sau trận rằng Atletico Madrid phòng ngự rất hay, khiến các học trò của ông không có nổi một cơ hội để lật ngược thế cờ trong hiệp 2.

“Đầu trận, tôi chờ đợi Atletico Madrid tấn công nhiều hơn”, Luis Enrique nói. “Chúng tôi gần như không bị gây áp lực, thoải mái sở hữu bóng và kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, họ tận dụng tốt sai lầm của chúng tôi và vươn lên trên bảng tỉ số. Sau đó, họ làm những gì tốt nhất của mình - phòng ngự ở khu vực sân nhà và chúng tôi không tạo ra đủ những tình huống nguy hiểm. Tôi xin chúc mừng Atletico Madrid, họ xứng đáng hơn chúng tôi”.

Chỉ khoảng 1 tháng trước, viễn cảnh về thêm một mùa giải ăn ba tỏ ra đầy hứa hẹn với Barca nhưng phong độ trồi sụt gần đây đang khiến họ mất dần vị thế. Không chỉ bị loại ở Uefa Champions League, Barca còn đang bị Atletico Madrid và Real Madrid rút ngắn dần khoảng cách tưởng chừng như không thể bị san lấp tại đấu trường La Liga. Giờ Barca chỉ còn hơn Atletico 3 điểm, Real Madrid 4 điểm khi mùa giải còn 6 vòng.


Messi và các đồng đội đang tụt dốc không phanh

“Mục tiêu của chúng tôi luôn ở mức cao nhất”, Enrique cho biết thêm. “Chúng tôi tự hào rằng Barca luôn hướng đến việc chiến thắng ở mọi giải đấu. Nhưng toàn đội phải biết chấp nhận kết quả hôm nay để cố gắng và tiến bộ hơn. Chúng tôi vẫn còn 2 giải đấu để hướng đến với cơ hội lớn để giành danh hiệu. Chúng là những mục tiêu đủ hấp dẫn để quyết tâm. Với bất kỳ HLV nào trên thế giới, giành 2 danh hiệu như vậy sẽ không hề tệ chút nào. Nói tóm lại, chúng tôi phải tiến lên”.

Hiện tại, Lionel Messi đang trải qua 452 phút không ghi bàn khi sa sút cùng với phong độ của CLB. Nhưng với Enrique, ông cho rằng thật bất công khi trách móc một cầu thủ nào đó chỉ vì phong độ chung của tập thể.

“Thật bất công khi chỉ trích một cá nhân sau thất bại của CLB, cũng giống như sau một chiến thắng”, ông nói. “Tất cả là do tập thể, không thể chê trách thái độ của các cầu thủ. Chúng tôi đang có phong độ kém, cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Nhưng tôi rất tự hào về các học trò và cũng rất xin lỗi CĐV Barca. Mục tiêu của chúng tôi luôn là giành mọi danh hiệu nhưng hiện tại chúng ta phải đứng lên - đó là thử thách cần phải vượt qua”.

Khi được hỏi về bao nhiêu phần trăm trách nhiệm của HLV trong thất bại lần này của CLB, Enrique ngay lập tức trả lời: “99%... không, 100%”. Đó là lý do tại sao tôi làm HLV - người có trách nhiệm lớn nhất”.

Ngoài ra, Enrique từ chối bình luận về tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của tiền vệ Gabi bên phía Atletico nhưng trọng tài chính lại chỉ cho Barca hưởng quả đá phạt trực tiếp.

“Mọi người nói với tôi rằng bóng đã chạm tay ở trong vòng cấm nhưng từ ghế huấn luyện tôi không nhìn thấy gì cả”, ông kết thúc buổi họp báo.

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU 

ATLETICO: Oblak, Juanfran, Godin, Lucas, Filipe Luis, Augusto (Savic 93'), Gabi, Saul, Koke, Griezmann (Correa 90'), Carrasco (Partey 74') 

Bàn thắng: Griezmann 36', 88' 

BARCELONA: Ter Stegen, Alves (Sergi Roberto 64'), Mascherano, Pique, Alba, Busquets, Rakitic (Arda Turan 64'), Iniesta, Neymar, Suarez, Messi 

LỊCH BỐC THĂM VÒNG BÁN KẾT 

18h30, ngày 15/4 (giờ Việt Nam) tại Nyon, Thụy Sĩ

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm