West Ham 3–2 Man United: Thua ngược, Quỷ đỏ lỡ cơ hội vào Top 4

11/05/2016 04:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Gục ngã 2-3 trên sân West Ham trong trận đá bù vòng 35 Premier League, Man United đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua Man City để lọt vào Top 4. Giấc mơ Champions League lại trở nên xa vời.

Trận đấu cuối cùng tại sân Upton Park (mùa sau, West Ham sẽ chuyển sang sân Olympic) đã diễn ra muộn hơn dự kiến đến 45 phút vì các cầu thủ Man United bị tắc đường, thậm chí xe bus của họ còn bị những CĐV quá khích của đội chủ nhà ném đá và chai lọ.

Không biết có phải vì thế mà Man United là đội nhập cuộc chậm chạp hơn hay không? Ngay từ phút thứ 10 họ đã phải vào lưới nhặt bóng. Lanzini đi bóng bên phía cánh trái trước khi căng ngang vào để Sakho dứt điểm. Bóng đã hơi chạm chân Blind đổi hướng và đi cực khó khiến De Gea bó tay. Với quyết tâm giành chiến thắng trong lần cuối đá ở Upton Park, West Ham tấn công như vũ bão và suýt nữa nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 20 khi Andy Carroll đối mặt với De Gea nhưng lại sút trúng người thủ môn này. Đó là một tình huống hàng hậu vệ Man United đã dâng quá cao và “bỏ quên” số 9 của West Ham.


Martial (giữa) chơi xuất sắc...

Nếu như hiệp một là sự lấn lướt của West Ham thì hiệp hai là màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn. Phút 51, De Gea phát bóng, Rashford chuyền tinh tế, Mata băng xuống bên cánh phải và tạt vào để Martial đệm bóng gỡ hòa 1-1. Đến phút 72, sau pha phát động tấn công của Rooney, lại là Martial băng xuống tốc độ và dứt điểm đầy tinh quái từ một góc rất hẹp.

Dẫn 2-1, Man United đã nhìn thấy Champions League, nhưng đáng buồn thay, chỉ 5 phút sau, họ bị gỡ hòa 2-2 khi Antonio bật cao đánh đầu tung lưới De Gea.  hơn, đến phút 81, Man United thua tiếp một bàn nữa cũng từ một tình huống bóng bổng với pha đánh đầu của Winston Reid, và người mắc lỗi là Daley Blind.


...Nhưng Man United phải trả giá vì sự yếu kém trong chống bóng bổng của hàng thủ

Trong những phút cuối, HLV Louis van Gaal đã tung nốt những con bài mình có vào sân (Januzaj, Lingard) song vẫn không thể tìm kiếm bàn thắng khi West Ham lui về bảo toàn tỷ số. Trận thua này khiến Man United vẫn kém Man City 2 điểm trong khi giải chỉ còn 1 vòng. Điều đó có nghĩa, họ sẽ phải đánh bại Bournemouth ở vòng cuối và hy vọng Man City gục ngã trên sân Swansea, đội bóng đã hết mục tiêu phấn đấu.

Trong khi đó, chiến thắng này đã giúp West Ham chiếm vị trí thứ 6 của Southampton và giành quyền tự quyết trong việc tham dự Europa League mùa tới.

Đội hình thi đấu:

West Ham: Randolph - Antonio, Reid, Ogbonna, Cresswell - Kouyate, Noble, Lanzini (Obiang 84’), Payet (Valencia 90’) – Sakho (Tomkins 85’), Carroll

Man United: De Gea – Valencia (Januzaj 88’), Smalling, Blind, Rojo – Schneiderlin (Carrick 46’), Herrera (Lingard 83’) - Mata, Rooney, Martial – Rashford

Ghi bàn: Sakho 10’, Antonio 76’, Reid 81’ – Martial 51’, 72’

Xếp hạng Premier League hiện tại

T.C (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm