Man United cần mua trung vệ đích thực

10/05/2016 07:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tối thứ Bảy, Louis van Gaal đã cho Daley Blind nghỉ ngơi, và thay anh đá cặp trung vệ với Chris Smalling là Marcos Rojo, người đã chơi cả mùa giải này ở vị trí hậu vệ trái.

Dù Van Gaal thích dùng cầu thủ đa năng, và Man United giữ sạch lưới ở Carrow Road, Rojo hay thậm chí Blind, chưa bao giờ là lựa chọn thực sự an toàn cho trung tâm hàng thủ. Điều đó có nghĩa Man United cần phải mang về Old Trafford ít nhất một trung vệ thực sự ở kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Có thể bạn không tin nhưng lần gần nhất Man United mang về một trung vệ đích thực là cách đây gần... 5 năm: Phil Jones từ Blackburn hè 2011. Năm 2014, Quỷ đỏ từng thích Thomas Vermaelen trước khi Wenger đòi các thêm Chris Smalling. Họ cũng từng nhắm Mats Hummels và Sergio Ramos. Nhưng tất cả các thương vụ ấy đều không thành.

Từ khi Jones cập bến Old Trafford, Wes Brown và John O'Shea lần lượt bị bán sang Sunderland. Nemanja Vidic và Rio Ferdinand cũng thay nhau ra đi sau khi hết hạn hợp đồng. Jonny Evans, người chưa bao giờ là một trung vệ đẳng cấp, cũng chuyển tới West Brom. Jones từng được kỳ vọng rất nhiều, nhưng rồi việc bị sử dụng ở quá nhiều vị trí cộng thêm các chấn thương khiến anh không thể "lớn" thêm nữa. Smalling, từng phải đá hậu vệ phải, cũng phải đến mùa giải này mới trưởng thành.

Tại Premier League mùa này, Man United giữ sạch lưới 18 trận – nhiều nhất giải, với công lớn thuộc về cặp trung vệ Smalling – Blind. Nhưng khi một trong hai người vắng mặt, Quỷ đỏ có quá ít sự thay thế. Điển hình như ở trận thua Bournemouth hồi tháng 12 năm ngoái, người đá cặp với Blind là Paddy McNair.

Trước khi được nghỉ cuối tuần vừa rồi, Blind đá liên tục kể từ ngày 25/10 năm ngoái. Hồi tháng Ba, anh thậm chí còn chơi 5 trận trong vòng 13 ngày. Hệ quả? Blind chơi cực tệ trước Watford khi liên tục để Ighalo vượt qua, và thậm chí còn chuyền bóng đúng chân tiền đạo này. May cho Man United, Ighalo dứt điểm quá tệ còn De Gea rất xuất sắc. Sau đó vài ngày, Blind lại mắc sai lầm chết người dẫn đến trận thua 0-1 trên sân West Brom.

Ở mùa giải này, De Gea không ít lần phải cứu thua sau những sai lầm của đồng đội, và khả năng phòng ngự kém cỏi của Rojo khiến anh càng vất vả hơn. 8 tháng sau lần gần nhất đá trung vệ, ở trận đấu thảm họa trên sân PSV (Rojo mắc sai lầm khi kèm Narsingh, để anh này ấn định chiến thắng 2-1), Rojo lại để Cameron Jerome đi qua dễ dàng, may mà Borthwick-Jackson đã can thiệp kịp thời. Những lựa chọn khác thì sao? Jones đá 4/5 trận gần nhất cùng đội... U21, trong khi McNair đang được chuyển lên đá tiền vệ. Cả hai rất có thể sẽ ra đi hè này, đặc biệt là khi Van Gaal định đôn Axel Tuanzebe và RoShaun Williams từ đội U21 lên.

Điểm yếu thể lực của Blind khiến anh gặp rất nhiều khó khăn trước những cầu thủ khỏe hoặc nhanh như Bafetimbi Gomis, Graziano Pelle, Alexis Sanchez, Odion Ighalo và Salomon Rondon. Nhưng Blind vẫn là một trong số ít những cầu thủ Man United chơi tốt ở mùa giải này. Chỉ có điều để thực sự thành công ở vị trí trung vệ thì đó vẫn là điều gây tranh cãi. Nếu Man United muốn giành Premier League, họ cần những trung vệ đích thực và chất lượng như Aymeric Laporte (Bilbao), Raphael Varane (Real Madrid), hay John Stones (Everton).

Varane có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất, bởi anh đang bất mãn vì không thể chiếm được vị trí của Pepe. Một trung vệ trẻ chất lượng khác là Marquinhos của PSG đang muốn nộp đơn ra đi. Dù còn rất trẻ, cả hai đều có thể xem như đối tác lý tưởng của Smalling.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm